Từ vùng biển gian khó đến trường chuẩn quốc gia, vươn tốp đầu Thanh Hóa

GD&TĐ - Từ vùng biển còn nhiều khó khăn, THPT Hậu Lộc 4 bứt phá mạnh mẽ, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trở thành điểm sáng giáo dục Thanh Hóa.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Hậu Lộc 4 (Thanh Hóa). Ảnh: NTCC
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Hậu Lộc 4 (Thanh Hóa). Ảnh: NTCC

Vượt khó từ vùng bãi ngang ven biển

Giữa vùng bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, Trường THPT Hậu Lộc 4 đã khẳng định vị thế bằng tinh thần vượt khó, sự đoàn kết và khát vọng đổi mới. Hai thập kỷ xây dựng và phát triển, ngôi trường hôm nay đã trở thành điểm sáng giáo dục của địa phương, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tiền thân là cơ sở 2 của Trường THPT Hậu Lộc 1, Trường THPT Hậu Lộc 4 được thành lập tháng 6/2006 theo quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa. Những ngày đầu đi vào hoạt động, nhà trường gặp không ít khó khăn khi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, điều kiện dạy học chưa đồng bộ, đời sống người dân vùng biển còn nhiều vất vả.

Trong hoàn cảnh ấy, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường vừa giảng dạy, vừa xây dựng nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục. Tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã trở thành động lực giúp nhà trường phát triển bền vững.

Hiện nay, Trường THPT Hậu Lộc 4 có quy mô 36 lớp với 1.538 học sinh và 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ sư phạm có chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo; trong đó có 11 thạc sĩ, 16 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, điều quan trọng nhất đối với một ngôi trường vùng biển không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, mà còn là xây dựng tinh thần đổi mới trong đội ngũ giáo viên. “Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể nhà trường luôn xác định phải đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biển”, ông Tuấn chia sẻ.

Trong hành trình phát triển ấy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng chuyên môn. Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó Hiệu trưởng nhà trường, để tạo chuyển biến thực chất, điều quan trọng là phải khơi dậy động lực đổi mới của giáo viên và tinh thần chủ động học tập của học sinh.

2212783928259376685.jpg
Trường THPT Hậu Lộc 4 đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia năm học 2024-2025. Ảnh: NTCC

“Ở một ngôi trường vùng biển, muốn tạo được sự thay đổi thì điều quan trọng nhất là niềm tin và sự kiên trì của đội ngũ giáo viên. Học sinh cần được học trong môi trường khơi gợi sáng tạo, không áp đặt”, ông Việt cho biết.

Cùng với xây dựng đội ngũ, nhà trường đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại. Từ sự quan tâm của tỉnh, ngành giáo dục và nguồn xã hội hóa, trường hiện có 30 phòng học kiên cố, khu nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn với 9 phòng chức năng, nhà đa năng cùng khuôn viên xanh - sạch - đẹp.

Năm 2018, Trường THPT Hậu Lộc 4 được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiếp tục được công nhận lại vào đầu năm 2024. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định bước trưởng thành của một ngôi trường vùng biển còn nhiều khó khăn.

Khẳng định chất lượng giáo dục

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Trường THPT Hậu Lộc 4 còn tạo dấu ấn bằng những bước tiến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm trường THPT có chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của nhà trường luôn duy trì ở mức rất cao. Nếu năm 2020 đạt 99,79% thì từ năm 2021 đến năm 2024, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Đáng chú ý, liên tục nhiều năm nhà trường nằm trong tốp đầu toàn tỉnh về số học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Từ năm 2020 đến nay, trường có 217 lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Riêng năm học 2024 - 2025, nhà trường tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi có 70 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên và 16 học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi. Có học sinh trở thành thủ khoa khối A của huyện Hậu Lộc và lọt tốp 100 thí sinh có điểm cao nhất cả nước.

Chất lượng giáo dục đại trà cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt đạt hơn 81%; tỷ lệ học lực giỏi tăng mạnh qua từng năm học, trong khi học sinh yếu giảm xuống mức rất thấp.

Song song với giáo dục đại trà, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Dù được thành lập muộn so với nhiều trường THPT trong tỉnh, Trường THPT Hậu Lộc 4 đã từng bước khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn bằng nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đến nay, học sinh nhà trường đã giành 6 giải học sinh giỏi quốc gia gồm 2 giải Nhất, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Ở cấp tỉnh, nhà trường có 869 giải học sinh giỏi các môn văn hóa; trong đó có 21 giải Nhất, 133 giải Nhì và 286 giải Ba, liên tục nằm trong tốp 25 trường dẫn đầu toàn tỉnh.

b2ad1c5f3f4fbe11e75e.jpg
Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 4.

Đặc biệt, năm học 2022 - 2023, nhà trường có học sinh đạt giải Khuyến khích môn Tin học cấp quốc gia. Đây cũng là học sinh duy nhất của tỉnh Thanh Hóa đến từ một trường THPT không chuyên tham dự kỳ thi này.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, kết quả đạt được là thành quả của quá trình đổi mới toàn diện từ công tác quản lý đến phương pháp giảng dạy. “Chúng tôi xác định muốn nâng cao chất lượng thì phải thay đổi từ tư duy quản lý đến cách tổ chức dạy học. Nhà trường tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực và tư duy sáng tạo”, ông Việt nhấn mạnh.

Cùng với nâng cao chất lượng học sinh, đội ngũ giáo viên cũng không ngừng phát triển chuyên môn. Hằng năm, khoảng 97% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; nhiều cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

Phong trào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và viết sáng kiến kinh nghiệm được triển khai hiệu quả. Nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Xây dựng trường học hạnh phúc

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, Trường THPT Hậu Lộc 4 còn hướng tới xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, lấy học sinh làm trung tâm. Nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, góp phần xây dựng văn hóa học đường tích cực.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh. Nhiều học sinh của trường đạt thành tích cao tại các hội thi văn nghệ, thể thao và hoạt động trải nghiệm cấp huyện, cấp tỉnh.

0b9a47f364e3e5bdbcf2.jpg
Cô và trò Trường THPT Hậu Lộc 4 trong giờ học.

Công tác giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường cũng được chú trọng. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề ngoại khóa nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp, định hướng nghề nghiệp và phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo được duy trì thường xuyên, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Hằng năm, nhà trường dành hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chương trình an sinh xã hội.

Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường ngày càng vững mạnh. Chi bộ nhà trường hiện có 59 đảng viên, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc; Đoàn Thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích trong các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.

Công tác xã hội hóa giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực với sự đồng hành của phụ huynh, cựu học sinh và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Riêng năm học 2024 - 2025, nguồn lực xã hội hóa đạt trên 1 tỷ đồng, góp phần cải tạo cảnh quan và bổ sung thiết bị dạy học.

Với những thành tích toàn diện đạt được, Trường THPT Hậu Lộc 4 nhiều lần được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Thanh Hóa và Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường đã 8 lần được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, 4 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2014, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và năm 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ