Vượt khó xây dựng trường chuẩn quốc gia
Trong không khí cả nước kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996–2026).
Tham dự buổi lễ có TS Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Kly; lãnh đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn xã Ea Kly và các xã lân cận; cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Dũng khẳng định, hành trình 30 năm của nhà trường là quá trình vượt khó, bền bỉ xây dựng và trưởng thành. Từ những ngày đầu chỉ có 4 lớp với 158 học sinh trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, đến nay trường đã trở thành cơ sở giáo dục có uy tín, quy mô ổn định hơn 1.200 học sinh mỗi năm.
“Giá trị cốt lõi của nhà trường không chỉ là kết quả học tập, mà là sự trưởng thành của học sinh – những công dân có trách nhiệm với xã hội”, ông Nguyễn Đình Dũng nhấn mạnh.
Theo Hiệu trưởng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp, phát triển giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, đồng thời tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy, hướng tới xây dựng “trường học hạnh phúc”.
Ghi nhận những nỗ lực đó, TS Lê Thị Thanh Xuân biểu dương thành tích mà nhà trường đạt được trong suốt 30 năm qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
Theo bà, truyền thống và thành tích là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập.
Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng đã đào tạo hơn 10.800 học sinh tốt nghiệp, trong đó trên 6.500 em tiếp tục học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Nhiều cựu học sinh trưởng thành, đóng góp tích cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì ổn định, với tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 55%, hàng trăm giải học sinh giỏi cấp tỉnh và nhiều giải cấp quốc gia. Đội ngũ giáo viên không ngừng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Tri ân thầy cô, mái trường
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như ôn lại truyền thống, tri ân thầy cô, giao lưu giữa các thế hệ. Phòng truyền thống cũng thu hút đông đảo đại biểu và cựu học sinh tham quan, tìm lại ký ức dưới mái trường xưa.
Đặc biệt, trong ngày trở về hội ngộ với thầy cô, mái trường xưa, các cựu học sinh cũng dành hàng trăm suất học bổng để tiếp sức cho các em học sinh nghèo vượt khó của nhà trường.
Ba thập kỷ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục vùng nông thôn đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới – nơi truyền thống tiếp tục được bồi đắp, tri thức được lan tỏa và khát vọng được nối dài.
Dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho tập thể Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng và ông Nguyễn Đình Dũng - Hiệu trưởng; Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho 10 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường cũng tặng Giấy khen cho hàng chục cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhiều đóng góp cho đơn vị.