Trường phổ thông dân tộc nội trú lớn nhất Đắk Lắk kỷ niệm 50 năm thành lập

GD&TĐ - Ngày 25/4, các thế hệ thầy và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT N'Trang Lơng (Đắk Lắk) kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026).

Tri ân thế hệ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)
Tri ân thế hệ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ tại buổi lễ. (Ảnh: Thế Hùng)

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân; đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh cùng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường hình thành, phát triển của nhà trường – một trong những cơ sở giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn.

a5-lanh-dao-ubnd-va-so-gddt-tinh-dak-lak-tang-hoa-chuc-mung-le-ky-niem.jpg
Lãnh đạo UBND và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Hùng)

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, đây là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Từ ngôi trường này, hàng chục nghìn học sinh đã phát triển, giữ vai trò quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ở các địa phương và tỉnh. "Trong 50 năm qua, nhà trường từng bước vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ, duy trì nhiệm vụ dạy học gắn với nuôi dưỡng, quản lý học sinh nội trú", đại diện Sở GD&ĐT nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn, ghi nhận vai trò của nhà trường trong việc góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

a2-ong-nguyen-thien-van-pho-chu-tich-ubnd-tinh-danh-gia-cao-nhung-dong-gop-cua-truong-ntrang-long-5149.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu chúc mừng. (Ảnh: Thế Hùng)

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân cũng đánh giá mô hình trường nội trú đã hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa trong môi trường học tập tập trung.

a3-ba-le-thi-thanh-xuan-giam-doc-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-dak-lak.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Hùng)

Dịp này, lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy; đồng thời chú trọng giáo dục kỹ năng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh nội trú.

Sự kiện đánh dấu một giai đoạn phát triển của nhà trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).