Từ tháng 2, xử phạt nếu không giảm giá vé xem phim cho người già, trẻ em

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ tháng 2 này, phạt đến 10 triệu đồng nếu không giảm giá vé xem phim cho người già, trẻ em.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị định 128/2022 có hiệu lực từ 15/2 quy định một số điểm mới trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao, quyền tác giả.

Đối với việc phổ biến phim, mức phạt 5-10 triệu đồng áp dụng với hành vi không miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Các đơn vị cũng sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng nếu không dừng việc phổ biến phim khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không bảo đảm về quy chuẩn kỹ thuật về rạp chiếu phim.

Nghị định bổ sung nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh gồm: Xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc, thể hiện không đúng, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, nội dung dâm ô, trụy lạc, loạn luân, kích động, chống đối việc thi hành Hiến pháp, pháp luật...

Đơn vị vi phạm nội dung trên bị phạt 40-50 triệu đồng, kèm theo đình chỉ hoạt động sản xuất phim tại Việt Nam, phát hành, phổ biến phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh 1-3 tháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ