Truy lùng quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow, trong khi hiện vẫn còn 100 người được coi là mất tích trong vụ tấn công này.

Quốc gia đang được các nhà điều tra Nga tập trung truy lùng nghi phạm là Tajikistan vì đa số các kẻ tình nghi bị bắt mang quốc tịch nước này. Họ đã thẩm vấn thân nhân của những nghi phạm tại thủ đô Dushanbe và đích thân Thủ tướng Tajikistan Emomali Rakhmon giám sát cuộc điều tra tại đây.

Trước đó vào tối 22/3, 4 người đã sử dụng súng AK để thực hiện vụ tấn công ngay trước khi nhóm nhạc Picnic biểu diễn trước 6.200 người tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow.

Có hơn 500 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường và số người chết trong vụ khủng bố là 143, trong đó mới xác định danh tính của 84 nạn nhân, trong khi 95 người chưa rõ tung tích nên vẫn được coi là mất tích.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) lập tức mở cuộc điều tra quy mô lớn và tính đến ngày 28/3 đã bắt giữ 14 nghi phạm. 4 nghi phạm trực tiếp nổ súng bị bắt chỉ ít giờ sau vụ khủng bố và tất cả đều là công dân Tajikistan.

Đây là quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô, giáp Afghanistan về phía Nam, Uzbekistan về phía Tây, Kyrgystan về phía Bắc và Trung Quốc về phía Đông. Hầu hết dân số nước này theo đạo Hồi.

Đây là lý do các nhà điều tra Nga đang tập trung truy lùng các nghi phạm liên quan tại Tajikistan. Một quốc gia láng giềng khác của Nga là Belarus cũng đang tích cực phối hợp điều tra các nghi phạm của vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông đã gần như thức trắng 24 giờ ngay sau vụ khủng bố để liên lạc liên tục với Tổng thống Nga Putin trong việc phối hợp điều tra.

Ông Lukashenko khẳng định, các nghi phạm khủng bố không có cách nào có thể chạy sang Belarus lẩn trốn sau vụ tấn công, bởi nước này đã lập tức tăng cường các biện pháp an ninh giống như phía Nga và phối hợp chặt chẽ với Moscow trong chiến dịch truy lùng thủ phạm khủng bố.

Các nghi phạm bị bắt khai nhận chúng có ý định bỏ trốn sang Ukraine sau khi thực hiện vụ khủng bố. Đây chính là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Nga đặt ra câu hỏi lý do tại sao các nghi phạm có kế hoạch này và Ukraine có liên quan gì đến vụ tấn công.

Các nghi phạm đã bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ kịp thời trước khi tẩu thoát sang Ukraine như kế hoạch của chúng. Tổng thống Nga Putin cho rằng cần phải trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi họ ở đó.

Nhóm ISIS-Ka, chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, đã sớm lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ngay sau vụ tấn công.

Tuy vậy, Giám đốc Cơ quan An ninh Nga (FSB) Alexander Bortnikov vẫn thẳng thừng cáo buộc chính Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ xả súng ở Moscow dù không đưa ra bằng chứng. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cũng cho rằng Ukraine đứng sau vụ khủng bố này.

Ngay lập tức, giới chức Ukraine, Mỹ và Anh đều lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga là “vô nghĩa”. Giới chức Nga không thể đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc này, cũng như không thể mở rộng cuộc điều tra tới Ukraine, Anh hay Mỹ, nhưng với bầu không khí căng thẳng hiện nay giữa hai bên, mọi diễn biến như vụ khủng bố đẫm máu vừa qua đều có thể trở thành mồi lửa gia tăng căng thẳng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ