Mỹ nói chuyện liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà Trắng mới đây đã đưa ra những bình luận về khả năng Ukraine liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow tối hôm 22/3/2024.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre

Một quan chức cấp cao Mỹ ngày 25/3/2024 khẳng định rằng, không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Hơn 130 người đã thiệt mạng tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc ở phía tây bắc Moscow vào tối ngày 22/3/2024, khi một số người có vũ trang bắt đầu bắn vào đám đông rồi đốt cháy hội trường.

Một nhóm khủng bố tự xưng là IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ việc trên.

“IS chịu trách nhiệm duy nhất trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow hôm 22/3/2024. Tổng thống Vladimir Putin hiểu điều đó. Chúng tôi đã chia sẻ điều đó với chính phủ Nga. Và vì vậy không có bằng chứng nào, hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ việc đó”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên ngày 25/3/2024.

Bà Jean-Pierre đặc biệt đề cập đến lời khuyên cộng đồng ngày 7/3, cảnh báo người Mỹ ở Nga tránh xa các địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc do có mối đe dọa tấn công bởi “những kẻ cực đoan”. Bà cho biết điều này cũng đã được thông báo tới chính phủ Nga.

Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm được cho là thủ phạm của vụ thảm sát Tòa thị chính Crocus, cũng như 7 đồng phạm bị tình nghi của chúng. Những người đàn ông này được xác định là người dân tộc Tajik.

“Cuộc tấn công này được thực hiện bởi những kẻ Hồi giáo cực đoan. Nhưng chúng tôi cần phải biết ai đứng sau vụ tấn công. Chúng tôi muốn biết ai đã ra lệnh cho nó”, Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc gặp với các quan chức thực thi pháp luật vào tối ngày 25/3.

Tổng thống Nga chỉ ra thực tế rằng, các nghi phạm đã lái xe về phía Ukraine sau khi chúng trốn khỏi Moscow.

“Sự tàn bạo này có thể chỉ là một mắt xích trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã chiến đấu với đất nước chúng ta kể từ năm 2014, sử dụng chế độ phát xít mới ở Kiev làm bàn tay của họ. Và Đức Quốc xã, như mọi người đều biết, không bao giờ ngần ngại sử dụng những phương tiện bẩn thỉu và vô nhân đạo nhất để đạt được mục tiêu của mình”, ông Putin nói.

Mikhail Podoliak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, khẳng định rằng, Kiev “không có chút liên quan nào đến vụ việc này”.

Tuy nhiên, trước đó cùng ngày, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine (SBU), Vasily Malyuk, đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm Cầu Crimea và các nhà máy lọc dầu.

Trong khi đó, một nhà hàng nổi tiếng ở Kiev đã công bố thực đơn các món chiên có tên là “Thành phố Crocus”, dường như nhằm chế nhạo những người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn do bọn khủng bố đốt đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ