Vụ khủng bố tại Crocus gây lo lắng cho Thế vận hội Paris

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giới chức phương Tây lo ngại các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong Thế vận hội Olympic dự kiến diễn ra tại Paris từ 26/7 đến 11/8.

Người dân đặt hoa gần Nhà hát Crocus City Hall ở khu vực Moscow, Nga ngày 23/3. (Ảnh: Sputnik/Maksim Blinov)
Người dân đặt hoa gần Nhà hát Crocus City Hall ở khu vực Moscow, Nga ngày 23/3. (Ảnh: Sputnik/Maksim Blinov)

Mối lo trên xuất hiện sau vụ tấn công Nhà hát Crocus City Hall, tờ New York Times dẫn các nguồn tin cho hay.

Edmund Fitton-Brown là cựu quan chức chống khủng bố hàng đầu của Liên Hợp Quốc, hiện là cố vấn cấp cao của Dự án Chống chủ nghĩa cực đoan.

Ông cho biết: “Tôi lo lắng về Thế vận hội Paris. Đây sẽ là mục tiêu khủng bố hàng đầu”. Theo tờ báo trên, các chuyên gia Mỹ và châu Âu khác về mối đe dọa khủng bố cũng có chung quan điểm này.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết chính quyền nước này đã nâng mức đe dọa khủng bố lên mức cao nhất sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng được tổ chức tại Điện Elysee liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nhà hát Crocus City Hall.

Tối 22/3, một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào Nhà hát Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk gần Moscow.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, số người chết là 137 người nhưng có thể còn tăng lên. Theo Cơ quan y tế khu vực Moscow, 182 người bị thương.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ