Trường tiểu học vơi bớt nỗi lo quá tải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm học 2023 - 2024, TPHCM tăng trên 35 nghìn HS nhưng riêng cấp tiểu học giảm hơn 28 nghìn em - giúp các trường kéo giãn sĩ số...

Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ trong ngày khai giảng năm học mới.
Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Thọ trong ngày khai giảng năm học mới.

Sĩ số mơ ước

Là một trong những trường luôn “nóng” về tuyển sinh đầu cấp, nhưng năm học 2023 - 2024, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) hạ nhiệt. Theo cô Phan Thúy Trang, Hiệu trưởng nhà trường, toàn trường có 14 lớp 1 đều học 2 buổi/ngày với sĩ số 40 - 42 học sinh/lớp, so với năm học trước đã giảm 6 - 8 em/lớp. “Đây là sĩ số đáng mơ ước, bởi việc kéo giãn sĩ số là cơ hội để trường thực hiện Chương trình GDPT mới một cách thuận lợi”, cô Trang chia sẻ.

Tương tự, cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (Quận 12), cho biết, việc tuyển sinh vào lớp 1 năm nay không quá áp lực. Trường có 18 lớp 1 với sĩ số khoảng 44 em/lớp, trong khi đó năm trước là 50 em/lớp. Sĩ số giảm, công việc của giáo viên đỡ áp lực hơn và có nhiều thời gian chăm sóc học sinh.

Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Bình Tân) có số lượng học sinh đông nhất TPHCM, năm nay tổng số cũng giảm so với năm trước. Cụ thể, năm học 2022 - 2023, trường có khoảng 5.300 em, năm nay giảm còn 4.976 em với 109 lớp. Theo chia sẻ của Hiệu trưởng Võ Phương Bình, năm học vừa qua sĩ số bình quân/lớp là 48 em; năm học mới còn 45 em/lớp. Học sinh giảm là cơ hội để giảm sĩ số học sinh/lớp ở tất cả các khối lớp, giáo viên cũng đỡ vất vả trong quá trình dạy học.

Các quận nội thành ít bị ảnh hưởng bởi áp lực tăng dân số cơ học, thế nhưng năm học này học sinh khối 1 giảm, số lớp học cũng giảm theo. Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (Quận 11) có 5 lớp 1 với tổng số 175 học sinh. Hiệu trưởng Văn Nhật Phương cho biết: “Trước đây trường thường có 6 lớp 1, năm học này còn 5. Việc duy trì sĩ số 35 học sinh/lớp giúp thầy cô thuận tiện hơn trong dạy học theo Chương trình GDPT 2018”.

Trường tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) đạt sĩ số bình quân 35 học sinh/lớp năm học 2023 - 2024.

Trường tiểu học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) đạt sĩ số bình quân 35 học sinh/lớp năm học 2023 - 2024.

Nỗ lực tăng tỉ lệ học 2 buổi/ngày

Nhiều năm nay TPHCM là một trong những địa phương luôn diễn ra tình trạng thiếu trường, lớp. Theo đánh giá của lãnh đạo các cơ sở giáo dục, việc học sinh tiểu học giảm so với năm học trước đã tác động mạnh đến sĩ số học sinh/lớp ở các trường, đặc biệt là việc gia tăng tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày. Qua đó giúp nhà trường, địa phương nâng cao chất lượng triển khai chương trình mới ở cấp tiểu học.

Lý giải lý do số học sinh tiểu học giảm, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân, nhận định, trẻ vào lớp 1 năm nay (sinh năm 2017) không phải năm tuổi “hot”. Ngoài ra, là những lý do khác như tình hình kinh tế khó khăn, nhiều khu công nghiệp, công ty cho công nhân nghỉ việc, người lao động cùng gia đình về quê, trẻ không theo học ở TPHCM.

Tương tự, ông Trịnh Vĩnh Thanh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, chia sẻ, bắt đầu tuyển sinh năm học 2023 - 2024, quận Gò Vấp được đánh giá khá căng thẳng. Tuy nhiên, tuyển sinh “giảm nhiệt”, một số trường tuyển không đủ chỉ tiêu. Tỉ lệ học sinh không nhập học cũng đáng kể. Lý do ông Thanh đưa ra bởi các em có thể đã về quê cùng cha mẹ, chọn học trường ngoài công lập hoặc một số gia đình nộp hồ sơ tuyển sinh cho con ở địa phương khác.

Theo ông Trịnh Vĩnh Thanh, việc giảm học sinh đầu cấp là tín hiệu đáng mừng bởi các trường tiểu học sẽ bớt áp lực sĩ số, tăng tỉ lệ học 2 buổi/ngày, mặt khác thuận lợi trong quá trình triển khai Chương trình, sách giáo khoa mới.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết, đến nay tỉ lệ học 2 buổi/ngày đối với bậc mầm non và cấp THPT cơ bản đáp ứng được mục tiêu phấn đấu 100%. Tuy nhiên, việc học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học và THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018 gặp nhiều khó khăn và chưa đạt. Theo đó, tỉ lệ ở cấp tiểu học đạt 80,66%, THCS đạt 76,03%.

“Năm học 2023 - 2024, số học sinh của TPHCM là 1.703.693 em ở tất cả bậc học (tăng hơn 35 nghìn học sinh so với năm học trước). Ngành GD-ĐT TPHCM vẫn tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Đồng thời thực hiện mục tiêu phấn đấu giảm sĩ số học sinh/lớp theo điều lệ và tăng tỉ lệ học 2 buổi/ngày”, ông Nguyễn Bảo Quốc chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm học 2023 - 2024, TP dự kiến sẽ đưa vào sử dụng 48 dự án với 672 phòng học mới. Trong đó đưa vào sử dụng ngày 5/9 là 27 dự án với 441 phòng học mới. Dự kiến 21 dự án với 231 phòng học sẽ đưa vào sử dụng sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2023. Những công trình trường học mới khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm áp lực trường, lớp trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ