Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đang mở ra cơ hội lớn để Đồng Nai trở thành trung tâm giao thương, dịch vụ và du lịch mới của khu vực phía Nam.
Trong bối cảnh đó, bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch đang được nhiều cơ sở giáo dục đại học chủ động chuẩn bị từ sớm.
Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch Đồng Nai hiện tạo việc làm cho khoảng 4.500 lao động trực tiếp và hơn 8.700 lao động gián tiếp.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch của địa phương vẫn còn hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn.
Việc Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng Nai không chỉ trở thành điểm trung chuyển hành khách quy mô lớn mà còn kéo theo nhu cầu phát triển hệ thống lưu trú, khách sạn, dịch vụ lữ hành quốc tế và các ngành dịch vụ phụ trợ.
Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một lực lượng lao động có chuyên môn bài bản, giỏi ngoại ngữ, am hiểu văn hóa và đáp ứng được yêu cầu vận hành theo tiêu chuẩn hiện đại.
Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Đồng Nai còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.
Các điểm đến như Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu du lịch Bửu Long, Thác Giang Điền hay Hồ Trị An được đánh giá có nhiều dư địa phát triển nếu được đầu tư và khai thác bài bản.
Nắm bắt nhu cầu thực tế đó, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) đã bổ sung ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành vào khối ngành Kinh tế - Dịch vụ của nhà trường.
Theo TS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị - Luật của MIT Uni., việc mở ngành được xem là bước chuẩn bị cần thiết trước nhu cầu nhân lực ngày càng tăng của địa phương.
"Trong bối cảnh Thành phố Đồng Nai đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ, đặc biệt với vai trò động lực của sân bay quốc tế Long Thành, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch và lữ hành được dự báo gia tăng rất mạnh", TS Nguyễn Văn Dũng nhận định.
Cũng theo ông Dũng, chương trình đào tạo của nhà trường được xây dựng theo hướng ứng dụng, tăng cường gắn kết với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp.
"Những điều kiện tự nhiên và văn hóa sẵn có tạo nền tảng thuận lợi để chúng tôi đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gắn liền với thực tiễn. Mục tiêu lớn nhất là giúp sinh viên ra trường có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững và chủ động hội nhập khu vực", ông chia sẻ.
Sinh viên theo học ngành này sẽ được chú trọng phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn mới.
Việc mở rộng đào tạo khối ngành dịch vụ được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đồng thời góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển du lịch và dịch vụ của Đồng Nai trong tương lai.