Trường ĐH Văn Lang: 2.000 sinh viên tham gia ngày hội việc làm

GD&TĐ - Sáng nay (12/4), Trường ĐH Văn Lang (VLU) tổ chức Ngày hội việc làm lần IV tại Cơ sở 3 (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp và hơn 2.000 sinh viên.

Trường ĐH Văn Lang: 2.000 sinh viên tham gia ngày hội việc làm

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Áng – Phó Hiệu trưởng nhà trường, đây là sự kiện thường niên được tổ chức trước khi SV năm cuối tốt nghiệp, nhằm kết nối SV với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. 

Các bạn SV tham gia tìm cơ hội nghề nghiệp cho mình.
 Các bạn SV tham gia tìm cơ hội nghề nghiệp cho mình.

Tham gia ngày hội có nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực xây dựng - thiết kế, tài chính ngân hàng, giáo dục, nhà hàng – khách sạn…

Số liệu khảo sát vào tháng 8/2018 đối với 1.630 SV tốt nghiệp năm 2017 của VLU cho thấy: 94,21% SV có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp, 88,85% SV có việc làm phù hợp với chuyên ngành. Về thu nhập, 29,19% SV sau 1 năm tốt nghiệp có mức lương từ 6 – 8 triệu/tháng, 27,24% có mức lương từ 8 – 10 triệu/tháng, 21,14% SV tốt nghiệp có mức lương trên 10 triệu đồng/ tháng.

Ngoài tìm cơ hội việc làm, khi tham gia chương trình SV còn được đại diện các công ty tư vấn về các kỹ năng, thái độ khi đi xin việc làm
 Ngoài tìm cơ hội việc làm, khi tham gia chương trình SV còn được đại diện các công ty tư vấn về các kỹ năng, thái độ khi đi xin việc làm

Sau 24 năm hình thành và phát triển, VLU đã đào tạo 20 khóa sinh viên tốt nghiệp, cung cấp cho xã hội 39.350 kiến trúc sư, kỹ sư và cử nhân.

Hơn 14.000 sinh viên đang theo học 31 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực: Kiến trúc - Mỹ thuật, Nghệ thuật, Kinh tế, Xã hội Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược, Pháp luật. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ