Trường ĐH trao đổi triển vọng hợp tác kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản

GD&TĐ - Hôm nay (18/9), nhiều trường ĐH của Nhật Bản cùng tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về hợp tác kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức tại Trường ĐH Ngoại thương tổ chức.

 PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại hội thảo.
PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các trường ĐH của Nhật Bản và Việt Nam cùng chia sẻ, trao đổi những lý thuyết quản trị mới, những kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp từ Nhật Bản và Việt Nam. Qua đó, đúc kết và truyền đạt những mô hình quản trị doanh nghiệp tối ưu đến với cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại mới.

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, Nhật Bản trỗi dậy thành cường quốc kinh tế thứ 2 và thứ 3 thế giới từ đống tro tàn sau Thế chiến II với bao khó khăn và thiên tai, động đất...

Có được thành quả này, Nhật Bản đã không ngừng học hỏi, xây dựng cho mình phương thức quản trị kinh doanh mang đặc trưng riêng, phù hợp với con người và văn hóa Nhật Bản. Tiêu chuẩn về năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cũng như cách thức quản lý con người trong quản trị doanh nghiệp Nhật Bản luôn là mục tiêu hướng tới của các nhà quản trị doanh nghiệp trên toàn cầu.

Các thuật ngữ ‘monozukuri”, “kaizen”, “TPS –Toyota Production System”, “5S”, “muda” “JIT”… đã trở nên quen thuộc và phổ biến đối với phạm trù quản lý, quản trị doanh nghiệp ngày nay trên toàn thế giới.

Hơn thế nữa, triết lý “hoàn thiện con người trước khi hoàn thiện sản phẩm” đã taọ nên sự khác biệt của phương thức quản trị Nhật Bản. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi và tinh thần nhân văn sâu sắc thu hút nhiều quốc gia Á đông học tập Nhật Bản. Việt Nam không là ngoại lệ.

Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về hợp tác kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản.
Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về hợp tác kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản. 

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam Nhật Bản đã được nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện rõ nét trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

Nhật Bản là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đứng thứ ba. Trong hoạt động đầu tư, Nhật Bản là nhà đầu tư FDI lớn nhất ở Việt Nam.

Thực tế này đã và đang tạo thêm nhiều cơ hội cũng như thách thức trong phát triển kinh doanh, đối tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Với triết lý kinh doanh bền vững và những ưu việt trong phương thức quản trị Nhật Bản, sự hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam cải thiện năng lực quản lý và hiệu quả kinh doanh của mình để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chung.

Là trường đại học có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác với Nhật Bản thông qua các đối tác là các tổ chức kinh tế, tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản, theo PGS Trần Anh Tuấn, Trường ĐH Ngoại thương còn có sứ mệnh đặc biệt trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực kinh doanh với quốc gia này.

Dự án hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam – Nhật Bản của Viện Phát triển Nguồn Nhân lực (VJCC) đã và đang hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản tiếp cận phương thức quản lý, kinh doanh theo phong cách Nhật Bản dưới sự hợp tác, hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Theo đó, các chương trình đào tạo, tư vấn, kết nối kinh doanh cũng như giao lưu văn hóa luôn hướng đến mục tiêu đẩy mạnh quan hệ hợp tác, phát triển kinh doanh bền vững giữa hai quốc gia.

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất về hợp tác kinh doanh Việt Nam – Nhật Bản nhằm đúc rút những kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp thiết thực cho mối quan hệ hợp tác, phát triển kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản đúng với tầm “đối tác chiến lược” của hai chính phủ. Hội thảo do Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản, Trường ĐH Ngoại thương phối hợp với JICA và các trường đại học đối tác Nhật Bản (Đại học Rikkyo, Đại học Kanto Gakuin, Đại học Quốc tế Nhật Bản, Đại học Toyo…) tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.