Trường ĐH Kiên Giang: Xây dựng Nhà điều hành trung tâm 11 tầng

GD&TĐ - Công trình Nhà điều hành trung tâm quy mô 11 tầng vừa được Trường ĐH Kiên Giang khởi công xây dựng.

Các đại biểu làm lễ khởi công công trình Nhà điều hành trung tâm.
Các đại biểu làm lễ khởi công công trình Nhà điều hành trung tâm.

Theo PGS.TS Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, Nhà điều hành trung tâm sẽ phục vụ nhu cầu làm việc của toàn bộ cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động của trường.

Tòa nhà có quy mô 11 tầng, diện tích xây dựng là 1.100m2, diện tích sàn sử dụng là 9.600m2. Tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước do Bộ GD&ĐT cấp. Trong đó, gói thầu xây dựng và thiết bị là 106 tỷ đồng.

PGS.TS Thái Thành Lượm cho biết thêm, công trình này nằm trong giai đoạn thứ 2 của dự án xây dựng Phân hiệu Kiên Giang của Trường ĐH Nha Trang được Bộ GD&ĐT quyết định đầu tư với tổng kinh phí 1.223 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1, Trường ĐH Nha Trang thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và triển khai xây dựng một số hạng mục công trình kể từ năm 2008 đến 2015.

Giai đoạn 2, từ năm 2016 Trường ĐH Kiên Giang làm chủ đầu tư. Nhà trường ưu tiên tập trung triển khai xây dựng các hạng mục công trình: nhà học, nhà thí nghiệm, nhà công vụ, ký túc xá... để đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến nay, các hạng mục công trình cơ bản hoàn thành.

Dự kiến công trình xây dựng Nhà điều hành trung tâm sẽ hoàn thành trong vòng 400 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.