Trường ĐH Cần Thơ khai giảng năm học 2018 - 2019

GD&TĐ - Năm học 2017 - 2018, Trường ĐH Cần Thơ cung cấp cho xã hội trên 13.600 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm qua khảo sát năm 2017 đạt 90,2%.

GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ khen thưởng tân SV đạt điểm cao trong xét tuyển ĐH chính quy năm 2018
GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ khen thưởng tân SV đạt điểm cao trong xét tuyển ĐH chính quy năm 2018

Đây là con số được Trường ĐH Cần Thơ công bố nhân dịp Khai giảng năm học 2018 - 2019 tổ chức vào sáng 8/9. 

Trường ĐH Cần Thơ đang đào tạo 98 ngành/chuyên ngành bậc đại học với trên 34.100 sinh viên chính quy, trên 12.200 sinh viên ngoài chính quy; 46 chuyên ngành Thạc sĩ với trên 2.600 học viên, 19 chuyên ngành Tiến sĩ với trên 360 nghiên cứu sinh.

Năm học 2017 - 2018, trường cung cấp cho xã hội trên 13.600 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm qua khảo sát năm 2017 đạt 90,2%.

Hiện nay trường có 53 đơn vị trực thuộc gồm 16 khoa, 3 viện nghiên cứu, 18 trung tâm, 14 phòng ban, 1 Trường THPT Thực hành Sư phạm và 1 Công ty. Đội ngũ có 1.879 người, trong đó có 1.101 giảng viên với 11 Giáo sư và 133 Phó Giáo sư, 387 Tiến sĩ và 807 Thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên sau đại học chiếm 95,2%.

Trong năm học qua, trường đã không ngừng duy trì và cải tiến chất lượng đào tạo, trường đã thực hiện được đánh giá ngoài và đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Trường ĐH Cần Thơ xếp thứ hạng 301 - 350 trong bảng xếp hạng  Quacquarelli Symonds  Asia 2017 - 2018 cho 400 trường ĐH hàng đầu Châu Á do tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (Anh) công bố.

Trường ĐH Cần Thơ xác định nghiên cứu là một mục tiêu và cũng là hoạt động nổi bật trong năm học vừa qua. Trường với sứ mạng và vai trò “Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia”, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt Dự án “Nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”.

GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Bộ GD&ĐT trao tặng
GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc do Bộ GD&ĐT trao tặng 

Trường đang triển khai 445 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 6 đề tài thuộc chương trình Tây Nam bộ, 49 đề tài/dự án cấp Bộ, 325 đề tài cấp cơ sở và 65 đề tài cùng dự án hợp tác với địa phương/doanh nghiệp. Đã nghiệm thu và ứng dụng 177 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 1 đề tài cấp Nhà nước, 14 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài địa phương và 153 đề tài cấp cơ sở. Trường xác lập hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cho 8 sáng kiến sáng chế.

Năm 2018, Trường ĐH Cần Thơ tuyển sinh mới trên 9.000 sinh viên chính quy, tăng hơn 1000 sinh viên so với năm trước; tuyển sinh mới trên 970 học viên cao học và 78 nghiên cứu sinh. Đến thời điểm hiện tại, quy mô đào tạo của trường có trên 60.000 sinh viên, gần 4000 sinh viên sau đại học.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, nhắn nhủ đến tân sinh viên khóa 44: “Thầy gởi lời chúc mừng chân thành nhất đến các em và quý phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn giảng đường ĐH Cần Thơ để làm nơi học tập và rèn luyện cho tương lai.

Thầy tin rằng đây sẽ là môi trường lý tưởng giúp các em phát huy hết khả năng của mình, tự tin và hội nhập tốt với xã hội sau khi tốt nghiệp. Thầy mong các em cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều, nghiên cứu và rèn luyện để không phụ lòng hi sinh của cha mẹ, sự kỳ vọng của thầy cô giáo và mong đợi của xã hội”.

Nhân dịp sự kiện này, Thủ tướng chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân thuộc trường. Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” cho 1 nhà giáo; danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 11 nhà giáo thuộc trường.

Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho trường và 21 đơn vị trực thuộc trường; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 7 cá nhân, tặng bằng khen cho 44 tập thể và cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...