Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016

GD&TĐ - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung; Tây Nguyên và cả nước.

Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016
Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016 ảnh 1Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016 ảnh 2Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016 ảnh 3Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016 ảnh 4Trường Đại học Kinh tế- ĐH Huế: Sự lựa chọn phù hợp của thí sinh khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong mùa tuyển sinh 2016 ảnh 5

Đây là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam có ứng dụng tư vấn tuyển sinh dành cho thí sinh trên cửa hàng Google Play (dành cho hệ điều hành Android) và Apple Store (hệ điều hành iOS). Khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại hoặc máy tính bảng, thí sinh có thể nhận được thông tin kịp thời và đầy đủ, được tư vấn và hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp;…

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là nơi đào tạo sinh viên kinh tế hàng đầu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đến với ngôi trường này, sinh viên sẽ được tiếp xúc với môi trường học tập chuyên nghiệp; Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, thân thiện và nhiều người được đào tạo từ các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Nhật, Australia, Hà Lan,…;

Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ phục vụ sinh viên nhiệt tình và chuyên nghiệp. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn là đối tác của nhà trường như tập đoàn HBI (Mỹ), tập đoàn Scavi (Pháp), Tập đoàn Viễn thông Việt Nam – VNPT, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Sacombank, DongAbank,…

Hiện nay, Nhà trường có 15 ngành/chuyên ngành đào tạo bằng tiếng Việt, 02 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và 01 chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp. Hằng năm, nhà trường cung cấp hơn hai nghìn cử nhân kinh tế có trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường có mối liên hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 40 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế đến từ các nước như Úc, Pháp, Nhật, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan,… để thường xuyên tổ chức hội thảo, phối hợp nghiên cứu, trao đổi chuyên môn,…

Nhiều cán bộ giảng viên của Trường là thành viên của các mạng lưới quốc tế như: Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường châu Âu (EAERE), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường Đông Nam Á (EAAERE), Mạng lưới nghiên cứu phát triển bền vững khu vực Mekong (SUMERNET)…

Thông qua đó, nhiều chương trình liên kết đào tạo và dự án hợp tác đã được thực hiện, góp phần cải thiện năng lực nghiên cứu, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng viên và nâng cao danh tiếng của Nhà trường.

Bên cạnh việc học tập trên lớp, sinh viên còn có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và tham gia các hoạt động xã hội khi nhà trường có đến 20 câu lạc bộ và đội nhóm như câu lạc bộ học làm giàu, anh văn, kỹ năng mềm; đội công tác xã hội, văn minh giảng đường,…

Huế - thành phố vốn yên bình và thơ mộng với sông Hương, núi Ngự. Đất trời cố đô Huế sinh ra những con người hiền lành, thật thà và dễ mến. Bản chất hiền lành, nhân ái của người Huế đã tạo nên một môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh; tình trạng tệ nạn, trộm cắp rất ít khi xảy ra. Điều này càng được khẳng định khi cuối tháng 6 năm 2016, Huế đã đón nhận danh hiệu “Thành phố Xanh quốc gia”, đây là thành phố Xanh đầu tiên của Việt Nam do quỹ bảo tồn Thiên nhiên Thế giới bầu chọn.

Bên cạnh đó, mặt bằng chi phí sinh hoạt chung ở Huế thấp hơn so với các tỉnh thành phố khác, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nên sinh viên và gia đình có thể giảm bớt sự lo âu về chi phí để tập trung cho việc học tập. Ngoài ra, Huế cũng là thành phố du lịch nổi tiếng với sự đa dạng về ẩm thực; thành phố di sản; nhiều thắng cảnh tự nhiên, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh,… 

Hãy đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, đến với Thành phố Huế để được trải nghiệm nhiều hơn nữa những nét đặc trưng nơi đây.

Thông tin liên hệ:

/Uploaded/cuong/2016_07_15/UUAOWS_giaoducthoidai_vn.png

tuyensinh.hce.edu.vn/mobi.html (ứng dụng tư vấn tuyển sinh miễn phí)

/Uploaded/cuong/2016_07_15/BXLJHF_giaoducthoidai_vn.png

facebook.com/dhkinhte.hue

/Uploaded/cuong/2016_07_15/NDTHAM_giaoducthoidai_vn.png

youtube.hce.edu.vn

/Uploaded/cuong/2016_07_15/CUMBSB_giaoducthoidai_vn.png

tuyensinh.hce.edu.vn

054.388.3951

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.