Thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên

GD&TĐ - Ngày 28/6, Học viện Tài chính tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên.

941a3748.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân trao quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên cho lãnh đạo học viện.


Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa; PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính; PGS. TS Nguyễn Thị Bích Điệp - Giám đốc Phân hiệu Học viện Tài chính tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Bách Việt - Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ GD&ĐT đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho phép hoạt động đào tạo của Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên.

941a3765.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân trao quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho phép hoạt động đào tạo của Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên.

Tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn khẳng định, việc thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính về sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.

Theo Thứ trưởng, sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Học viện Tài chính mà còn có ý nghĩa đối với ngành Tài chính và tỉnh Hưng Yên. Đây là sự kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo hơn 60 năm của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh - đơn vị đã đào tạo gần 80.000 cán bộ, học viên, sinh viên cho ngành Tài chính.

Việc thành lập Phân hiệu tại Hưng Yên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

941a3712.jpg
Các đại biểu dự lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên.

Nhấn mạnh việc thành lập Phân hiệu mới chỉ là bước khởi đầu, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu Học viện Tài chính tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Học viện cần khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và người học theo đúng quy định; bảo đảm hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học diễn ra liên tục, đồng thời giữ vững ổn định tư tưởng, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học.

Thứ hai, Học viện phải kế thừa, phát huy nền tảng hơn 60 năm của Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, kết hợp hiệu quả với thương hiệu và thế mạnh của Học viện Tài chính để tạo động lực phát triển mới.

Thứ ba, Học viện Tài chính và Phân hiệu tỉnh Hưng Yên cần xây dựng Phân hiệu Hưng Yên trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu của ngành, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời phát triển các lĩnh vực mới như tài chính số, kế toán số và công nghệ tài chính.

thu-truong-bo-tai-chinh-cao-anh-tuan.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Thứ tư, Học viện cần quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Phân hiệu; khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Thứ năm, Học viện cần chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó và có tinh thần cống hiến. Cần xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ; tăng cường kết nối, chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ chuyên môn giữa cơ sở chính và Phân hiệu.

Thứ sáu, Phân hiệu Hưng Yên cần gắn phát triển với chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách tài chính; không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm kết nối tri thức, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - kế toán - quản trị.

Học viện Tài chính cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị, phát triển dữ liệu, học liệu số, lớp học thông minh, thư viện số; từng bước đưa trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính vào đào tạo và nghiên cứu.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và địa phương để triển khai nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và phát triển kinh tế - xã hội.

"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Tài chính và Phân hiệu Hưng Yên phát triển ổn định, đúng định hướng, đúng quy định và bền vững", Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Xây dựng trung tâm đào tạo tài chính chất lượng cao của khu vực

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, việc thành lập Phân hiệu không đơn thuần là sắp xếp tổ chức mà là sự hội tụ của hai truyền thống, tạo nên sức mạnh mới cho sự phát triển trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

pgsts-nguyen-dao-tung-giam-doc-hoc-vien-tai-chinh.jpg
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ.

Học viện cam kết kế thừa toàn diện những giá trị mà Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã xây dựng trong hơn 60 năm qua, từ đội ngũ cán bộ, giảng viên đến truyền thống đào tạo, nghiên cứu và mạng lưới cựu sinh viên.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Hưng Yên, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng đây là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, đồng thời đang trở thành cực tăng trưởng kinh tế năng động của khu vực phía Bắc với nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực tài chính, kế toán, kiểm toán và quản trị.

941a3854.jpg
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc phân hiệu.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Học viện Tài chính cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Phân hiệu Hưng Yên phát triển bền vững.

Theo đó, Học viện sẽ bảo đảm chất lượng đào tạo tại Phân hiệu, phát triển nguồn nhân lực tài chính xuất sắc. Sinh viên tại Phân hiệu Hưng Yên phải được đào tạo đạt chuẩn mực học thuật và chất lượng dịch vụ của Học viện Tài chính.

Cùng với đó là đặt con người làm trung tâm trong mọi quyết sách; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và cán bộ; xây dựng môi trường giáo dục liêm chính, kỷ cương, nhân văn; thúc đẩy chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Học viện cam kết đến năm 2030, Phân hiệu Hưng Yên sẽ là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao về quản trị doanh nghiệp, tài chính, kế toán, kiểm toán, tài chính số công nghệ khoa học dữ liệu chuẩn mực trong khu vực và địa phương.

941a3773.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính.

" Với tinh thần 'Tài – Tâm – Chính', với trách nhiệm của một cơ sở đào tạo hơn 60 năm phụng sự ngành Tài chính, chúng tôi có đủ niềm tin và quyết tâm để xây dựng Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên trở thành một cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng, hiện đại. Xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước, của ngành Tài chính và của nhân dân tỉnh Hưng Yên", PGS.TS Nguyễn Đào Tùng khẳng định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ