Các thành viên của phong trào nổi dậy "Chernaya Iskra" tại Liên bang Nga đã xâm nhập vào cơ sở sản xuất Shahed trong khu kinh tế đặc biệt Alabuga và đánh cắp thông tin từ máy chủ.
Có thông tin cho biết trong nhiều tháng, các thành viên của phong trào đã hoạt động bí mật. Họ thu thập thông tin từ các máy chủ, bao gồm cả việc bí mật tải xuống cơ sở dữ liệu của tất cả những người tham gia vào dây chuyền lắp ráp máy bay không người lái Geran-2 và Geran-3.
Thậm chí có ý kiến cho rằng các đặc vụ của Chernaya Iskra đã thâm nhập vào dây chuyền sản xuất và trong quá trình lắp ráp UAV, họ đã phá hoại quy trình, giăng những "mục tiêu bất ngờ" cho người vận hành.
“Khi các nhà điều hành cố gắng phóng những máy bay không người lái này, họ sẽ phải đối mặt với "những hậu quả khó chịu". Điều này sẽ làm giảm số lượng tội phạm chiến tranh trực tiếp tham gia vào việc phóng máy bay không người lái Geran vào các thành phố của Ukraine”, phe nổi dậy tuyên bố trên trang X của nhóm.
Chernaya Iskra (Tia lửa đen) là một phong trào kháng chiến ngầm tiến hành các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Nga với sự hợp tác của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine.
Thông tin về quy mô, lãnh đạo và những đặc điểm khác của tổ chức bí ẩn này không được công khai nhằm giữ an toàn cho họ.
Bộ Chỉ huy Kiev đã chính thức xác nhận sự phối hợp chặt chẽ với đại diện của phong trào này từ năm 2025. Kể từ đó, đã có nhiều báo cáo về việc họ tham gia các cuộc tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga.
Đặc biệt, vụ tập kích vào đêm 24/6 với mục tiêu là Nhà máy xử lý khí đốt Orenburg và Nhà máy khí heli Orenburg đã được thực hiện với sự hợp tác của phong trào kháng chiến nói trên.