Trung Quốc đã rút 150 xe tăng và 5 nghìn binh sĩ khỏi biên giới với Ấn Độ

GD&TĐ - Việc rút quân của Trung Quốc và Ấn Độ khỏi khu vực Đông Ladakh, khỏi bờ hồ Pangong đang nhanh chóng được tiến hành. Theo dự kiến, quá trình rút quân sẽ hoàn thành trong tuần tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên được tờ báo “The Hindu” đưa tin, dựa trên nguồn tin từ chính phủ nước này.

Trong thời gian này, các bên sẽ phải thực hiện các công việc một cách nghiêm túc, vì sẽ phải vận chuyển toàn bộ thiết bị, dụng cụ, đạn dược và nhiều thứ khác đến địa điểm mới, cũng như tháo dỡ các công sự trận địa khỏi khu vực tiếp xúc.

Kênh truyền hình “India TV” thì kém lạc quan hơn một chút, vì cho rằng việc rút quân sẽ hoàn tất sau 10-15 ngày.

Kênh truyền hình “WION” của Ấn Độ đưa tin rằng, Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động rút quân khỏi khu vực Hồ Pangong ở biên giới với Ấn Độ. Tính đến ngày 16 tháng 2, đã có 150 xe tăng và đến 5 nghìn binh sĩ của quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đã rút khỏi đó.

Trong vòng hai ngày kể từ thời điểm hoàn thành việc rút quân, các cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo quân sự Ấn Độ - Trung Quốc sẽ diễn ra, thảo luận về các kế hoạch rút quân song phương ở các điểm khác tại khu vực Đông Ladakh.

Các hoạt động tranh chấp đối đầu giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc trở nên đỉnh điểm vào tháng 5 năm 2020 và diễn ra trong khoảng 9 tháng, cả hai bên đều cáo buộc nhau về các hành động khiêu khích.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hé lộ thiết kế huy chương Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48

Hé lộ thiết kế huy chương Kỳ thi WorldSkills lần thứ 48

GD&TĐ - Huy chương WorldSkills Shanghai 2026 không chỉ ghi nhận thành tích của thí sinh mà còn truyền tải thông điệp về giá trị của kỹ năng, sự tinh xảo trong nghề và sự kết nối giữa truyền thống với công nghệ hiện đại.

Quá trình lão hóa không bao giờ diễn ra đột ngột. (Ảnh: ITN).

7 thói quen nhỏ quyết định tuổi thọ

GD&TĐ - Cùng độ tuổi trung niên, nhưng có người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có người vừa qua 40 đã thấy sức khỏe giảm sút, dáng vẻ già nua hiện rõ. Thực ra, câu trả lời nằm ngay trong thói quen ăn uống, ngủ nghỉ và vận động hàng ngày của bạn.