Không quân Ấn Độ “nhắm” vào MiG-35 của Nga

GD&TĐ - Không quân Ấn Độ đang xem xét việc mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư MiG-35 của Nga trong gói thầu mới nhằm mua 114 máy bay quân sự.  Thông tin trên được tạp chí Military Watch của Mỹ đưa tin

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tạp chí Military Watch, một thỏa thuận sơ bộ về việc mua máy bay chiến đấu thế hệ 4++ MiG-35 của Nga đã đạt được trong cuộc đàm phán giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Công ty Rosobornexport của Nga tại triển lãm hàng không Aero India 2021 được tổ chức ở Bangalore, Ấn Độ hồi đầu Tháng hai.

Theo dự kiến, Hợp đồng ​​sẽ có trị giá trên 5 tỷ USD, và việc cung cấp máy bay chiến đấu của Nga sẽ nhanh chóng nâng số lượng phi đội máy bay chiến đấu đang hoạt động của Không quân Ấn Độ.

Cốt lõi là ở chỗ máy bay MiG-35 có thể sử dụng hầu hết các cơ sở hạ tầng bảo trì do Bộ Quốc phòng Ấn Độ tạo ra cho các máy bay chiến đấu MiG-29 được biên chế trong không quân nước này.

Ngoài ra, MiG-35 có chi phí vận hành và yêu cầu bảo dưỡng thấp cùng với khả năng chiến đấu tốt nên có thể đưa vào hoạt động với số lượng lớn.

“MiG-35 có radar AESA mới, có hệ thống điện tử hàng không và hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới, hạn chế sử dụng trí tuệ nhân tạo, có tên lửa hành trình và không đối không thế hệ mới”- tạp chí viết.

Về tính năng, MiG-35 có thể ngang hàng với các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Trung Quốc, chẳng hạn như J-10C, bài viết nhấn mạnh thêm.

“Nga sẵn sàng cho phép Ấn Độ sản xuất máy bay chiến đấu theo giấy phép, được thiết kế riêng và chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Ấn Độ, việc chuyển giao công nghệ đi kèm với việc bán hàng đã khiến MiG-35 trở thành ứng cử viên hàng đầu trong gói thầu”- tạp chí Military Watch bình luận thêm.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.