Trúng đề không lấy được tiền, mang dao chém chết người ghi đề

Phương nhiều lần gọi điện cho Khánh đòi tiền nhưng Khánh vẫn không chịu đưa tiền mà tiếp tục hẹn.

Trúng đề không lấy được tiền, mang dao chém chết người ghi đề

Ngày15/1, tại phiên xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm ở trụ sở UBND phường Xuân Thanh, TX.Long Khánh (Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương (SN 1984, ngụ xã Suối Tre, TX Long Khánh) 19 năm tù về tội “giết người”.

Trúng đề không lấy được tiền, mang dao chém chết người ghi đề - Ảnh 1

Bị cáo Phương trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng Bùi Duy Khánh (24 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) là đối tượng ghi đề. Vì vậy vào chiều ngày 13/1/2015, Phương gặp Khánh ghi đề số 61, số tiền 50 ngàn đồng.

Sau khi có kết quả xổ số, Phương trúng đề được 3.500.000 đồng. Phương gọi điện cho Khánh, đòi chung số tiền trên thì Khánh hẹn hôm sau thanh toán.

Tuy nhiên đến sáng ngày 14/1/2015, Phương nhiều lần gọi điện cho Khánh đòi tiền nhưng Khánh vẫn không chịu đưa tiền mà tiếp tục hẹn. Bực tức vì nghĩ bị quỵt tiền trúng đề nên Phương đi mua một con dao giấu vào xe rồi chạy đi tìm Khánh.

Khi Phương chạy xe đến một quán cà phê ở phường Xuân Thanh thì gặp Khánh. Tại đây, hai người đã xảy mâu thuẫn cãi vã dẫn đến gây gổ đánh nhau. Bất ngờ Phương dùng dao đâm nhiều nhát vào người Khánh, khiến Khánh gục xuống đất.

Sau đó Phương rời hiện trường còn Khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, biết tin Khánh chết, Phương đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ