Trịnh Duy Hiếu tiếp tục xuất sắc đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á lần thứ 20

Thông tin từ Ban Tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý châu Á (Asian Physics Olympiad - APhO) lần thứ 20 năm 2019 tại Australia, đội tuyển Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen. Em Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam - giành Huy chương Bạc.

Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 20 năm 2019 - Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (thứ hai, từ trái).
Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 20 năm 2019 - Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT Chuyên Bắc Giang (thứ hai, từ trái).

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đội tuyển Việt Nam đạt 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 01 bằng khen. Năm nay số lượng huy chương Vàng được Ban Tổ chức trao ít hơn năm 2018 (năm 2018: có 31 Huy chương Vàng; năm 2019 chỉ có 9 Huy chương Vàng thuộc về Trung Quốc: 6, Nga: 2 và Israen: 01). So với năm 2018, kết quả đoàn Việt Nam có thấp hơn (năm 2018 cả 8 thành viên của đoàn Việt Nam đều giành Huy chương, trong đó 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng).

Em Trịnh Duy Hiếu

Đây là lần thứ hai Trịnh Duy Hiếu tham gia Olympic Vật lý châu Á và giành giải cao. Trước đó, năm 2018, Hiếu từng giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý khu vực châu Á, Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế; đoạt giải Nhất trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý đầu năm 2019.

Được biết, đây là lần thứ 3 Bắc Giang có học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á (năm 2009 có em Nghiêm Xuân Hưng dự thi song không giành được Huy chương, năm 2018 có Trịnh Duy Hiếu). Với thành tích này, Hiếu sẽ vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là 01 trong 5 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) tổ chức vào tháng 7 năm 2019 tại thành phố Tel Aviv, Israel. Thành tích này tiếp tục đem lại vinh dự cho nhà trường và ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang.

Theo kế hoạch, ngày 12/5/2019, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, phần thưởng cho các cá nhân. Dự kiến thứ 3 ngày 14/5/2019, đội tuyển học sinh tham dự Olympic Vật lý Quốc tế sẽ về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Được biết, Olympic Vật lý châu Á là cuộc thi vật lí thường niên dành cho học sinh THPT dưới 20 tuổi của tất cả các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức vào năm 2000 tại Indonesia sau đó luân phiên đến các nước trong khu vực. Việt Nam đã chính thức tham dự APhO từ những năm đầu của cuộc thi và luôn được đánh giá cao so với các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Năm 2018, AphO lần thứ 19 đã được tổ chức tại Việt Nam. Năm 2019, kỳ thi diễn ra từ ngày 5 đến 13/5/2019 tại thành phố Adelaide của Australia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2019 gồm 8 học sinh đến từ 5 tỉnh, thành phố và 01 trường Đại học: 01 học sinh của Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 01 học sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, 01 học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, 1 học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, 02 học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và 02 học sinh của Trường THPT Chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam.

Theo sgd.bacgiang.gov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…