Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp xưởng đóng tàu Triều Tiên tại thành phố Chongjin cho thấy tốc độ đóng tàu khu trục tên lửa lớp Choe Hyon mới cực kỳ nhanh chóng khi được tiến hành tại hai xưởng cùng lúc.
Chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp này đã được hạ thủy vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Nampo, trên bờ biển Hoàng Hải ở phía Tây nước này, và chiếc thứ hai đang được hoàn thiện tại thành phố Chongjin trên bờ biển Nhật Bản ở phía Đông Triều Tiên. Cần nhắc lại, tàu khu trục đầu tiên mang tên Choe Hyon đã được đóng chỉ trong vòng 400 ngày.
Và tốc độ chế tạo con tàu thứ hai không hề chậm trễ và thực sự ấn tượng, bằng chứng là sự so sánh các hình ảnh vệ tinh ngày 12 tháng 5 do CSIS công bố. Đây là bức ảnh đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, khi thân tàu khu trục được giấu dưới một mái che đặc biệt.
Nếu quan sát hình ảnh của địa điểm này vào cuối năm 2024, có thể thấy quá trình hoàn thiện phần thân và tổng thể. Cần lưu ý rằng các lỗ trống đặc trưng ở khu vực đuôi tàu chính là hầm chứa vũ khí tên lửa trong tương lai.

Đồng thời, nếu trước đây còn có một số nghi ngờ về chất lượng của con tàu thì giờ đây đã tan biến. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về một tàu khu trục dài 144 mét với lượng giãn nước được công bố là 5.000 tấn, có tổng cộng 74 ống phóng thẳng đứng với 5 đường kính khác nhau.
Trong đó, nhiều khả năng có 10 ống dành cho tên lửa đạn đạo, 20 ống dành cho tên lửa hành trình, 12 ống dành cho tên lửa chống hạm và 32 ống dành cho tên lửa phòng không.
Ngoài ra tàu còn được trang bị đầy đủ các thiết bị radar phù hợp và tổ hợp phòng không Pantsir-M của Nga trong cận chiến. Và nói chung, hàm lượng công nghệ của Nga trong con tàu này có thể cạnh tranh với phần của Trung Quốc, và việc đóng song song hai con tàu có nghĩa là Triều Tiên không thiếu linh kiện.
Giới chuyên gia ước tính Triều Tiên có kế hoạch hạ thủy tổng cộng 4 tàu khu trục như vậy. Điều này chắc chắn sẽ không giúp họ tiến gần đến các đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong khu vực, bao gồm Hàn Quốc - nước có 10 tàu khu trục hiện đại, hay Nhật Bản - với tổng cộng 38 tàu khu trục, chưa kể đến Trung Quốc - với 50 tàu.
Nhưng điều này sẽ củng cố vị trí thứ tư của Triều Tiên trong khu vực, xếp trên Liên bang Nga - quốc gia không có một tàu khu trục tên lửa nào ở Thái Bình Dương.
Về đội hình tàu mặt nước cỡ lớn, Nga chỉ có tàu tuần dương tên lửa lỗi thời Varyag thuộc Dự án 1164 Atlant, tiếp đó là các khinh hạm gồm 4 tàu Dự án 1155 của Liên Xô, trong đó 2 chiếc đang được hiện đại hóa để trang bị vũ khí tên lửa hiện đại. Ngoài ra Nga cũng có kế hoạch đóng 4 khinh hạm mới thuộc Dự án 22350 "Đô đốc Gorshkov".