Nguy cơ chiến tranh với Iran bị đẩy lùi khi tàu sân bay Mỹ không còn đủ F/A-18

GD&TĐ - Với những gì diễn ra gần đây, Hải quân Mỹ sẽ phải rút nhóm tác chiến tàu sân bay khỏi khu vực Trung Đông.

Nguy cơ chiến tranh với Iran bị đẩy lùi khi tàu sân bay Mỹ không còn đủ F/A-18

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng lực lượng Houthi ở Yemen đã "đầu hàng" và ngừng tấn công các tàu của Mỹ trong khu vực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Oman Badr al-Busaidi tuyên bố với vai trò trung gian của nước này, Washington và Houthi đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cần lưu ý rằng Washington đã đúng khi đàm phán với Houthi. Trong 11 ngày qua, Lầu Năm Góc đã mất 2 máy bay chiến đấu F/A-18 tối tân tại đây.

Dự báo ông Trump sẽ phải sớm rút nhóm tác chiến tàu sân bay không còn khả năng hoạt động khỏi Biển Đỏ, khi đang thiếu chiến đấu cơ, ngoài ra sự hiện diện của họ ở vùng biển này đã mất hết ý nghĩa và đang trở nên nguy hiểm đối với chính binh sĩ Mỹ.

Đầu tiên vào ngày 28 tháng 4, chiếc F/A-18F Super Hornet đã rơi xuống biển từ tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN-75) khi đang được kéo đến hangar. Sau đó vào ngày 7 tháng 5, chiếc F/A-18 thứ hai đã rơi xuống biển sau khi không bắt được sợi cáp hãm đà.

Hơn nữa, sự việc này xảy ra trên tàu sân bay dẫn đầu một nhóm tấn công nhằm mục đích sẵn sàng tác chiến với Iran và coi cuộc tấn công vào Yemen là hoạt động huấn luyện.

Hai vụ tai nạn này không liên quan đến nhau. Mỗi tiêm kích bị mất có giá trị 67 triệu đô la. Cả hai phi công đều có thể phóng ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ. Nhưng các sự cố này cho thấy vấn đề đảm bảo kỹ thuật và huấn luyện tác chiến đang có vấn đề.

fa-18e.jpg
Quân đội Mỹ cho thấy nhiều vấn đề trong phối hợp tác chiến.

Quân đội Mỹ đổ lỗi cho các vấn đề kỹ thuật “đột ngột”. Tuy nhiên trong những năm gần đây họ đã gặp quá nhiều sự cố như vậy.

Ví dụ vào ngày 4 tháng 5, hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Hoa Kỳ - tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã nhiều lần bắn trượt một tên lửa phóng từ Yemen, rơi xuống gần Sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv.

Hệ thống THAAD được triển khai tại Israel vào năm 2024 và hiệu suất hoạt động của nó không được như mong đợi. Nhưng tổ hợp Arrow 3 - một sản phẩm do Israel hợp tác với người Mỹ tạo ra cũng thất bại trong tác chiến khi không bắn trúng được tên lửa do Houthi phóng đi.

Israel đổ lỗi cho Iran (quốc gia ủng hộ Houthi) về cuộc tấn công và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa. Ngày hôm sau, Tehran báo hiệu thử nghiệm thành công một tên lửa với tầm bắn 1.200 km, có khả năng vượt qua THAAD, Arrow 3 và các hệ thống phòng không khác.

Xem xét đến sức mạnh quân sự và công nghệ ngày càng gia tăng của Iran, Mỹ - Israel có thể không vội vàng tấn công và sẽ trì hoãn một thời gian để có sự chuẩn bị tốt hơn.

Tiêm kích hạm F/A-18 cất hạ cánh từ tàu sân bay Mỹ.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ