Triều Tiên sử dụng vệ tinh Nga thay vệ tinh Trung Quốc

GD&TĐ -Triều Tiên đã chuyển hướng truyền phát chương trình truyền hình nhà nước từ một vệ tinh của Nga bắt đầu từ 29/6.

Triều Tiên sử dụng vệ tinh của Nga thay vì vệ tinh của Trung Quốc.
Triều Tiên sử dụng vệ tinh của Nga thay vì vệ tinh của Trung Quốc.

Reuters hôm 1/7 dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, chính quyền Triều Tiên đã chuyển hướng việc truyền phát chương trình truyền hình nhà nước bằng một vệ tinh của Nga.

Trước đây, Triều Tiên đã sử dụng vệ tinh của Trung Quốc và việc chuyển hướng này đã bắt đầu từ ngày 29/6.

Theo một nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh của Hàn Quốc, các tín hiệu từ Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã được truyền đi bằng vệ tinh Nga, Express 103. Trước đó, Triều Tiên đã sử dụng vệ tinh ChinaSat 12 để truyền tín hiệu.

Reuters lưu ý rằng động thái này khiến việc theo dõi các chương trình phát sóng trở nên khó khăn hơn đối với các cơ quan truyền thông và nhà nước Hàn Quốc.

Reuters giải thích rằng các đơn vị được ủy quyền của nước này cần được tiếp cận dịch vụ vệ tinh để xem các chương trình phát sóng của Triều Tiên, trong khi công chúng Hàn Quốc bị cấm tiếp cận phương tiện truyền thông từ quốc gia láng giềng.

Reuters cho biết vẫn có thể xem truyền hình Triều Tiên trực tuyến, nhưng có thể bị chậm trễ hoặc chất lượng thấp.

Một quan chức Bộ Thống nhất nói với Reuters rằng: "Triều Tiên đã ngừng sử dụng vệ tinh Trung Quốc hiện có và bắt đầu truyền chương trình thông qua vệ tinh của Nga, và việc thu sóng vệ tinh đang bị hạn chế ở một số khu vực ở phía chúng tôi."

Người này đồng thời lưu ý rằng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang tìm cách giải quyết thách thức về mặt kỹ thuật.

Theo báo cáo, việc theo dõi phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên là hoạt động thường xuyên của Seoul, vì họ muốn tìm kiếm thông tin về quốc gia láng giềng kín tiếng vốn đã bất đồng quan điểm sau nhiều thập kỷ cô lập và đối đầu.

Trong khi đó, Reuters cho biết họ không thể nhận được tín hiệu truyền hình của Triều Tiên kể từ sáng thứ Hai.

Sự chuyển hướng sử dụng vệ tinh được ghi nhận diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bình Nhưỡng để gặp người đồng cấp Triều Tiên Kim Jong-un. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thiết kế để "đặt nền tảng" cho quan hệ song phương trong tương lai ở mọi lĩnh vực, bao gồm quan hệ văn hóa và du lịch, thương mại, quan hệ kinh tế và an ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

GD&TĐ - Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng

GD&TĐ - Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM

GD&TĐ - Ngày 23/1, tỉnh Lai Châu khánh thành 3 phòng học STEM tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Mường Tè và Trường THCS Tân Uyên.