Trẻ em có quyền nói lên tiếng nói của mình

Các em thiếu nhi xuất sắc là thành viên của Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội đang chủ trì cuộc họp.
Các em thiếu nhi xuất sắc là thành viên của Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội đang chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng trẻ em thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020 xoay quanh vấn đề an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; các vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và các ý kiến khi trẻ em tham gia học tập, sinh hoạt tại Liên đội…

Các đại biểu thiếu nhi cùng chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu thiếu nhi cùng chụp ảnh lưu niệm 

Các nội dung thảo luận nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em Thủ đô trong việc thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em; giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là Hội đồng nhân dân các cấp có những kiến nghị đối với cấp trên về các vấn đề liên quan đến trẻ em, hoàn thiện quá trình xây dựng pháp luật, chính sách về trẻ em.

Các em thiếu nhi Hà Nội chăm chú lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia
Các em thiếu nhi Hà Nội chăm chú lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia 

Tại buổi họp các em thiếu nhi mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, nêu ra những câu hỏi, tình huống, nguyện vọng của mình trước các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em. Các câu hỏi tập trung vào các vấn đề: An toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; Các vấn đề về bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích  cho trẻ em; Vấn đề lao động trẻ em và các ý kiến khi trẻ em tham gia học tập, sinh hoạt tại Liên đội…

Ban tham vấn đã lắng nghe ý kiến đồng thời tư vấn, giải đáp hết sức rành mạnh, cụ thể giúp các em hiểu và biết cách phòng, chống trước những cám dỗ, cạm bẫy ngoài xã hội.

Phát biểu tại diễn đàn, ông nguyễn Hoàng Việt, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Trưởng ban tham vấn Hội đồng Trẻ em thành phố Hà Nội chia sẻ: “Hội đồng Trẻ em thành phố Hà Nội sẽ ngày càng nâng cao vai trò của mình trong việc hướng dẫn, bảo vệ các em thanh, thiếu niên, đồng thời làm tốt công tác Đội, Hội, là chỗ dựa tin cậy để các em có cơ hội bày tỏ, chia sẻ các vấn đề học tập, cuộc sống, tâm tư của mình.

Chúng tôi sẽ xem xét các ý kiến, nguyện vọng của các em và đề xuất với lãnh đạo các cấp có biện pháp thúc đẩy các quyền của trẻ em theo Luật trẻ em; Phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em…"

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ