Start-up Việt học hỏi kinh nghiệm kết nối nguồn lực phát triển khởi nghiệp

GD&TĐ -Diễn đàn "Đối thoại chính sách cấp cao và hội nghị quốc tế kết nối nguồn lực phát triển" là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia - Techfest Việt Nam 2019 diễn ra tại Quảng Ninh.

Các nhà đầu tư SharkTank chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những lời khuyên cho các start-up.
Các nhà đầu tư SharkTank chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những lời khuyên cho các start-up.

Diễn đàn do Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp SYS - thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức. Đây là cơ hội để các nhà start-up Việt học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp.

Việt Nam được đánh giá có hệ sinh thái, môi trường khởi nghiệp khá tốt với nguồn lực về con người, sự quan tâm về chính sách của các nhà quản lý; đã hình thành được hành lang pháp lý cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong phạm vi cả nước có sự phát triển nhanh; 52/63 địa phương đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp; số lượng các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh; số lượng start-up Việt Nam hiện đang nằm trong top 3 Đông Nam Á.

Tại diễn đàn, đại biểu tham dự đã được các nhà đầu tư, chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp theo các chuyên đề: Tư duy đổi mới sáng tạo; cơ hội và thách thức sáng kiến quốc gia nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch nguồn lực; kinh nghiệm gọi vốn thành công; mô hình khởi nghiệp số tại một số nước Châu Á và thực tiễn Việt Nam.

Các diễn giả đã tập trung, nhấn mạnh đến sự đồng hành, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Cụ thể: Chính phủ và các chính sách của mình chính là thành tố không thể thiếu trong hệ sinh thái, để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cũng nhận định rằng kiến tạo, phát triển và kết nối các nguồn lực là những hoạt động trọng tâm để phát triển một hệ sinh thái bền vững.

Diễn đàn là cơ hội để cơ quan quản lý, cộng đồng khởi nghiệp và thế hệ trẻ Quảng Ninh có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc với các nhà đầu tư. Đồng thời, có cơ hội trình diễn các ý tưởng khởi nghiệp, tiếp tục thúc đẩy kết nối đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, nhất là các quỹ đầu tư mạo hiểm cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ