Thái Nguyên: Tâm thế mới đón năm học mới

 GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tập trung chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, sẵn sàng cho năm học mới với tâm thế mới.

Các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang đồng loạt tập trung rà soát, kiểm tra trường lớp học.
Các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang đồng loạt tập trung rà soát, kiểm tra trường lớp học.

Công tác chuẩn bị khẩn trương

Trước ngày tựu trường, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tập trung rà soát, kiểm tra phòng học, hệ thống điện, nước và trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn trước khi đón học sinh quay trở lại học tập.

Tại Trường Tiểu học Phố Cò, công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai ở cả cơ sở vật chất và chuyên môn. Năm học 2026- 2027, trường có 508 học sinh, được bố trí 16 lớp.Riêng khối lớp 1 có 108 học sinh, được bố trí 3 lớp.

Bà Phạm Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phố Cò, cho biết: “Để chuẩn bị đội ngũ giáo viên đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, nhà trường tổ chức tập huấn về chương trình, sách giáo khoa chung của bộ. Đồng thời, nhà trường dành riêng khoảng thời gian cho giáo viên xây dựng và thực hành một số bài dạy cụ thể”.

Việc chuẩn bị chuyên môn không chỉ giúp giáo viên tiếp cận nội dung chương trình mà còn được dành thời gian để chuyển hóa những yêu cầu đó thành các bài dạy cụ thể . Việc xây dựng và thực hành bài dạy trước giúp giáo viên có cơ hội rà soát nội dung, phương pháp và cách tổ chức bài học qua đó kịp thời điều chỉnh những điểm chưa phù hợp, để chuẩn bị tốt hơn khi bước vào giảng dạy chính thức.

Theo bà Hạnh, nhà trường chủ động hoàn thiện sớm kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học từng khối và các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, để việc tổ chức dạy học được triển khai ngay từ những tuần đầu năm học.

Đến thời điểm này, các việc chuẩn bị cho năm học mới tại nhà trường đã cơ bản đã hoàn tất. Việc triển khai kế hoạch chuyên môn và thời khóa biểu giúp giáo viên và học sinh bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, sẵn sàng triển khai ngay các hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch của nhà trường.

thay-co-don-dep-khuon-vien-truong-lop-hoc.jpg
Các thầy cô dọn dẹp cơ sở vật chất trường học.

Tinh gọn đầu mối, giữ ổn định việc dạy và học

Cùng với việc chuẩn bị cho năm học mới, Thái Nguyên còn đẩy nhanh sắp xếp mạng lưới trường, lớp nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh được duy trì ổn định hoạt động dạy và học. Hiện toàn tỉnh có 918 cơ sở giáo dục công lập. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 426 cơ sở giáo dục công lập , giảm 503 đầu mối, tương đương 54,14%. Riêng khối trường do UBND các xã, phường quản lý dự kiến giảm từ 865 cơ sở xuống còn 368 cơ sở, giảm 497 tương đương 57,46%.

Đối với phường Tích Lương (Thái Nguyên), phương án sắp xếp dự kiến sẽ giảm số lượng trường công lập trên địa bàn từ 21 trường xuống còn 8 trường. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, số lượng chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng được rà soát, bố trí phù hợp với quy mô và cơ cấu tổ chức của từng trường theo quy định.

Theo phương án, mỗi trường sẽ tổ chức một bộ phận hành chính - nhân sự dùng chung, gồm các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ; đồng thời bố trí đội ngũ nhân sự hỗ trợ giáo dục theo yêu cầu và tính chất chuyên môn đặc thù.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương, cho biết việc sắp xếp nhằm khắc phục tình trạng trường có quy mô nhỏ, phân tán; giảm đầu mối quản lý, số lượng cấp trưởng, cấp phó và nhân viên phục vụ gián tiếp, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, địa phương sẽ tăng cường điều tiết, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên giữa các trường, góp phần khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế.

“Chúng tôi xác định phải giữ ổn định quy mô học sinh tại các phân hiệu, bảo đảm các trường hoạt động ổn định ngay từ năm học 2026 - 2027; không để việc sắp xếp làm gián đoạn hoạt động dạy học, giáo dục cũng như việc thực hiện các chính sách đối với người học”, ông Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

Việc tinh gọn đầu mối không chỉ hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đội ngũ và đổi mới công tác quản trị nhà trường. Trước mắt, tỉnh quán triệt giữ ổn định đội ngũ giáo viên, nhân viên nhằm duy trì hoạt động dạy học ổn định, không để việc sắp xếp làm gián đoạn việc học của học sinh.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, hoàn thiện phương án theo kế hoạch; đồng thời tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong giáo viên, phụ huynh và nhân dân. Từ khâu chuẩn bị tại các nhà trường đến việc sắp xếp quy mô lớn toàn tỉnh, các nhiệm vụ đang được triển khai song song sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2026 -2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giữ lửa gieo chữ nơi vùng cao Lản Nhì Thàng

Giữ lửa gieo chữ nơi vùng cao Lản Nhì Thàng

GD&TĐ - Dù còn gặp không ít khó khăn nhưng Trường PTDTBT Tiểu học Lản Nhì Thàng (phường Đoàn Kết, Lai Châu) luôn không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.