Châu Âu bất ngờ dẫn đầu cuộc đua mua vũ khí toàn cầu

GD&TĐ - Thị trường vũ khí toàn cầu tăng mạnh, trong đó châu Âu nổi lên là khu vực nhập khẩu lớn nhất khi nhu cầu tái vũ trang gia tăng.

Châu Âu bất ngờ dẫn đầu cuộc đua mua vũ khí toàn cầu

Nguồn cung vũ khí quốc tế đã đạt mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Các chuyên gia ước tính doanh số bán vũ khí lớn trên thị trường quốc tế hiện ở mức cao nhất kể từ cuối Chiến tranh Lạnh. Trong giai đoạn 2021-2025, lượng vũ khí được mua bán trên toàn cầu tăng 9,2% so với 5 năm trước đó.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), các quốc gia châu Âu đang dẫn đầu xu hướng này với khoảng cách lớn, khi lượng vũ khí nhập khẩu tăng 210% trong 5 năm qua. Khu vực này hiện chiếm 33% tổng nguồn cung quân sự toàn cầu.

Đáng chú ý, châu Âu lần đầu tiên kể từ những năm 1960 trở thành thị trường nhập khẩu vũ khí lớn nhất. Trong khi đó, châu Á và châu Đại Dương chiếm 31%, còn Trung Đông chiếm 26%.

Ngược lại, khối lượng mua sắm quân sự tại châu Á và châu Đại Dương giảm 20%, tại Trung Đông giảm 13% và tại châu Phi giảm 41%. Ngoài châu Âu, lượng nhập khẩu vũ khí của Mỹ cũng tăng 12%.

SIPRI cho rằng xu hướng này tại châu Âu chủ yếu bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng Ukraine và hoạt động tái vũ trang quy mô lớn của các nước NATO.

Bất chấp việc mở rộng sản xuất trong nước tại châu Âu, lượng vũ khí nhập khẩu của 29 thành viên châu Âu thuộc NATO đã tăng 143%.

Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí chủ yếu, chiếm 58% lượng vũ khí nhập khẩu của các quốc gia châu Âu thuộc NATO. Máy bay chiến đấu và các hệ thống quân sự của Mỹ đặc biệt được ưa chuộng.

Mỹ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu không thể tranh cãi trên thị trường vũ khí toàn cầu. Lượng vũ khí xuất khẩu của Mỹ tăng 27% trong 5 năm qua, trong khi thị phần trên thị trường toàn cầu tăng từ 36% lên 42%.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ