Ra quân "Tiếp sức tình nguyện viên" hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 7/6, tại Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ ra quân chương trình “Tiếp sức tình nguyện viên” tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Tập đoàn đầu tư tài chính Green+ tài trợ 200 triệu tương ứng 1500 bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các tình nguyện viên tại TP Hồ Chí Minh.
Đại diện Tập đoàn đầu tư tài chính Green+ tài trợ 200 triệu tương ứng 1500 bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các tình nguyện viên tại TP Hồ Chí Minh.

Đến tham dự chương trình có ông Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố; Bà Đặng Bích Hồng - Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư tài chính Green+; PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện Đoàn Thanh niên Trường và Đội trưởng đội hình sinh viên tình nguyện phòng chống Covid-19.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ThS Trương Văn Đạt – Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Bí thư Đoàn Trường, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh cho biết: Với mong muốn giúp cho các tình nguyện viên tham gia phòng, chống Covid-19 luôn trong tâm thế sẵn sàng, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, Đoàn Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Tiếp sức tình nguyện viên” tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.

Đồng hành với Chương trình, Tập đoàn đầu tư tài chính Green+ sẽ tài trợ 200 triệu đồng tương ứng với 1500 bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các tình nguyện viên tại TP Hồ Chí Minh.

PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NTCC).

PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NTCC).

Phát biểu trong buổi lễ ra quân, PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc nhấn mạnh vai trò của sinh viên Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch, nhằm góp phần giảm bớt gánh nặng ngành y tế. PGS cũng bày tỏ mong muốn các sinh viên tham gia chương trình luôn mạnh khỏe, tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch để sau khi hỗ trợ tiếp tục quay trở lại học tập. 

Ngay sau Lễ ra quân, đội hình chuyên môn gồm 50 người (trong đó có bác sĩ, cử nhân xét nghiệm, sinh viên) sẽ được chia thành 5 nhóm để thực hiện xét nghiệm nhanh cho các tình nguyện viên tại các địa bàn của TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Đối tượng hướng đến trước mắt của chương trình bao gồm: Sinh viên, cán bộ, nhân viên tình nguyện ngành y tế trực tiếp tham gia hỗ trợ hoạt động lấy mẫu, nhập liệu tại các địa bàn.

Sinh viên, cán bộ, nhân viên tình nguyện ngành y tế đang làm tình nguyện tại các khu vực, địa bàn cách ly y tế, khu cách ly tập trung.

Sinh viên, cán bộ, nhân viên tình nguyện ngành y tế tham gia các hoạt động điều tra dịch tễ, truy vết.

Sinh viên, cán bộ, nhân viên tình nguyện ngành y tế tham gia các hoạt động khác.

Chia sẻ trong buổi lễ ra quân, đồng chí Đoàn Duy Tân – Bí thư Đoàn Khoa Y tế Công cộng, Đội trưởng đội hình sinh viên hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết: Ngay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP có dấu hiệu bùng phát trở lại, chỉ trong vài giờ kêu gọi đã có hơn 500 bạn sinh viên tình nguyện đăng ký, và tính ở thời điểm hiện tại đang có hơn 200 bạn sinh viên tham gia hoạt động tại các đội hình.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NTCC).
 
Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NTCC).

Anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện tại đã có hơn 2600 tình nguyện viên tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, duy trì mỗi ngày từ 300 đến 400 bạn với các công việc như hỗ trợ nhân viên y tế trong việc lấy mẫu, nhập liệu, trực các khu vực cách ly, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đại học Y Dược TP.HCM trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ Tập đoàn đầu tư tài chính Green+. Ảnh: NTCC).

PGS TS Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đại học Y Dược TP.HCM trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ Tập đoàn đầu tư tài chính Green+. Ảnh: NTCC).

Với đặc thù công việc phải đi đến những nơi có yếu tố lây bệnh cao nên phải thường xuyên kiểm tra đối với các bạn tình nguyện viên để giúp hạn chế đến mức thấp nhất những rủi lo lây nhiễm.

Đồng chí Ngô Minh Hải tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và đại diện Tập đoàn đầu tư tài chính Green+ vì đã tạo nên sự an tâm rất lớn cho các bạn tình nguyện viên.

Đại diện Thành Đoàn TP.HCM đã trao tặng Bằng khen cho Đoàn ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: NTCC).

Đại diện Thành Đoàn TP.HCM  đã trao tặng Bằng khen cho Đoàn ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: NTCC).

Cũng trong dịp này, đại diện Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh ông Ngô Minh Hải đã trao tặng Bằng khen cho Đoàn Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh vì đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ