Khuyến khích sinh viên thực hiện thanh toán qua thẻ và tài khoản

GD&TĐ - Ngày 7/11, Ngày thẻ Việt Nam lần thứ nhất được khai mạc nhằm cung cấp các kiến thức về thẻ, thúc đẩy các khách hàng, nhất là đối tượng HSSV thực hiện thanh toán qua thẻ và tài khoản.

Đông đảo sinh viên Hà Nội tham dự Ngày thẻ Việt Nam lần thứ nhất
Đông đảo sinh viên Hà Nội tham dự Ngày thẻ Việt Nam lần thứ nhất

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Kim Anh- Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Bùi Văn Linh- Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (Bộ GD&ĐT), ông Nguyễn Hải Minh- Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

Đánh giá sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam năm 2020, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh cho rằng sự kiện là một trong những hoạt động truyền thông lớn của Báo Tiền Phong ủng hộ chủ trương TTKDTM của Chính phủ đến người dân, doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả.

Sự kiện này sẽ giúp công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ làm quen, khám phá, trải nghiệm việc sử dụng thẻ ngân hàng tại Việt Nam và truyền đi thông điệp tích cực về lợi ích của thanh toán thẻ nói riêng và TTDKTM nói chung đối với người dân và xã hội.

Ngày thẻ Việt Nam lần thứ nhất
Ngày thẻ Việt Nam lần thứ nhất

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Xuân Sơn- Tổng biên tập Báo Tiền phong cho biết: Xu thế thanh toán bằng thẻ là văn minh. Tại các nước tiên tiến việc thanh toán bằng thẻ là chủ đạo thay thế cho tiền mặt. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước từ nhiều năm nay đã cố gắng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Thanh toán dùng thẻ có nhiều ưu điểm như: Tiết kiệm vì không phải in ấn bảo quản khối lượng tiền mặt khổng lồ, nhanh chóng vì quẹt thẻ là xong, thậm chí với công nghệ hiện đại, chuyển tiền đơn giản chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Dùng thẻ tiện lợi, vệ sinh, càng có ý nghĩa lớn trong năm nay khi đối diện với Covid-19.

Thông qua chương trình, BTC muốn đóng vai trò là cầu nối để những khách hàng trẻ có thể tiếp cận, trải nghiệm các dịch vụ thanh toán hiện đại, tiện ích do các tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại cung cấp. Đồng thời khơi nguồn cảm hứng cho những người trẻ phát huy sức sáng tạo và những hoài bão lớn lao để tiếp thêm nội lực vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước.

Nghi thức "kick-off" khai mạc Sóng Festival- Ngày Thẻ Việt Nam 2020
Nghi thức "kick-off" khai mạc Sóng Festival- Ngày Thẻ Việt Nam 2020

Sự kiện chính của Ngày thẻ Việt Nam lần thứ nhất là chương trình Sóng Festival diễn ra trong 2 ngày từ 7 -8/11/2020 tại SVĐ Bách Khoa - Hà Nội với chủ đề “Khơi dậy nội lực từ khủng hoảng Covid-19 thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt”.

Lễ hội mua sắm “ Sóng Festival”  bao gồm các hoạt động chính  như: trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại và tiên tiến nhất, xen kẽ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các ban nhạc, ca sỹ trẻ Việt Nam được giới trẻ yêu thích.

Với vai trò đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2020, đến với Sóng Festival, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Bùi Phương Nga khẳng định, sự kiện là cơ hội hiếm có để giới trẻ được trải nghiệm những hoạt động mua sắm - giải trí mới mẻ và thú vị. 

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Bùi Phương Nga
Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Bùi Phương Nga

Chia sẻ câu chuyện của mình và cơ duyên trở thanh đại sứ chương trình, Phương Nga tin rằng, mình được chọn là Đại sứ hình ảnh của Ngày thẻ Việt Nam 2020 là có lí do. Bởi chỉ vừa tháng trước thôi, Phương Nga được cầm trong tay tấm bằng Cử nhân ngành Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Phương Nga đã lựa chọn đề tài cho khoá luận Tốt nghiệp là về Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán. 

“Thanh toán thẻ hiện nay mang một ý nghĩa quan trọng và cần thiết để giúp cuộc sống của chúng ta dễ dàng và văn minh hơn, cũng như tiếp cận xu hướng thanh toán quốc tế. Bản thân Phương Nga trong cuộc sống hằng ngày sử dụng thẻ trong việc trả tiền học, mua sắm và thực sự thấy rất ưu việt”, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.