Hơn 10.000 CĐV Nghệ An sẽ cổ vũ chung kết AFF Cup 2018 tại Quảng trường Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ phối hợp các đơn vị lắp đặt màn hình Led 70m² tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh để phục vụ người hâm mộ đến cổ vũ trận chung kết lượt đi và lượt về giữa Việt Nam - Malaysia.

Hơn 10.000 CĐV Nghệ An sẽ cổ vũ chung kết AFF Cup 2018 tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn Nghệ An, ngày 10.12, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đồng ý về mặt chủ trương tổ chức xem trận thi đấu chung kết bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Đồng thời giao các ngành liên quan, TP Vinh phối hợp đảm bảo điều kiện tổ chức.

Theo đó, ban tổ chức sẽ bố trí màn hình LED 70m² tại khu vực sân bán nguyệt quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh để phục vụ người hâm mộ và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Nguồn kinh phí do Tỉnh đoàn Nghệ An huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Người hâm mộ luôn tin tưởng và cổ vũ hết mình cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam cùng thầy Park
 Người hâm mộ luôn tin tưởng và cổ vũ hết mình cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam cùng thầy Park

Dự kiến khu vực này sẽ thu hút hơn 10.000 cổ động viên xứ Nghệ đến cổ vũ, tạo nên một không khí sôi động, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam thi đấu các trận chung kết.

Năm 2018 là năm thành công của đội bóng đá trẻ Nghệ An từ lò đào tạo bóng đá SLNA. Các đội tuyển của CLB SLNA gồm U-11, U-13 và U-15 đã xuất sắc đoạt cúp vô địch quốc gia. Đội U-17 giành huy chương bạc và U-19 giành huy chương đồng.

Tại giải AFF Cup 2018, trong đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia giải AFF Suzuki Cup 2018 có nhiều cầu thủ gốc xứ Nghệ như Phan Văn Đức, Công Phượng, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng…

Dự kiến sẽ có hơn 10 nghìn CĐV xứ Nghệ có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để cổ vũ cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam.
 Dự kiến sẽ có hơn 10 nghìn CĐV xứ Nghệ có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để cổ vũ cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Những cái tên này càng nức lòng cổ động viên xứ Nghệ cổ vũ hết mình cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong 2 trận cuối cùng.

Trận chung kết lượt đi diễn ra vào 19h45 ngày 11.12 tại sân vận động Bukit Jalil, Malaysia và trận chung kết lượt về diễn ra lúc 19h30 ngày 15.12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trước đó, tại giải đấu ASIAD CUP 2018 diễn ra vào tháng 8/2018, Nghệ An cũng lắp đặt màn hình Led 70m2 tại Quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ bà con nhân dân theo dõi và cổ vũ đội nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.