Chọn nghề - việc làm

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nâng cao kỹ năng cho người lao động trong hội nhập quốc tế

Ngày 26/11, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về “chính sách thị trường lao động và sự cần thiết của việc nâng cao kỹ năng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Hội thảo nhằm xem xét các chính sách thị trường lao động và các chiến lược về tăng cường kỹ năng cho lao động Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; Trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thụy Sĩ về thể chế thị trường lao động và chiến lược để tạo ra nhiều việc làm tốt hơn; Thảo luận về kinh nghiệm và những đóng góp của ILO do SECO tài trợ tại Việt Nam.

Việt Nam – Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác giáo dục nghề nghiệp

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đan Mạch về phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Việt Nam, Bộ GD Đan Mạch vừa phối hợp với Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức Hội thảo xác định các hoạt động dự kiến hợp tác trong giai đoạn 2 (2019 - 2022) sau khi giai đoạn 1 kết thúc. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung vào thảo luận về một số kết quả đạt được ở Pha 1, những lợi ích của các bên: Doanh nghiệp, nhà trường và học sinh khi tham gia hoạt động đào tạo. Các đại biểu cũng thảo luận về những thách thức gặp phải khi triển khai áp dụng hệ thống đào tạo kép theo mô hình Đan Mạch ở Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện Dự án ở Pha 2 tốt hơn...

Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực LĐ-TB&XH” cho các cán bộ lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên của các đơn vị thuộc Bộ. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức và cập nhật thông tin tổng quan về tình hình thế giới, khu vực và tác động đến chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam; Những vấn đề đặt ra khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), sửa đổi Bộ luật Lao động trong bối cảnh đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Khóa tập huấn cũng kết hợp bồi dưỡng một số kỹ năng phục vụ hội nhập quốc tế, kỹ năng viết và đám phán, đề xuất ký kết các chương trình, thỏa thuận quốc tế; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...