Chọn nghề - Việc làm

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên 150 doanh nghiệp Việt Nam tham dự CAEXPO 2018

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 15 (CAEXPO 2018), diễn ra từ ngày 12 - 15/9/2018, tại Nam Ninh (Trung Quốc). Hội chợ CAEXPO là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc được tổ chức thường niên qua nhiều năm, trong đó Trung Quốc đóng vai trò là nước chủ nhà đăng cai tổ chức. Năm nay, có trên 150 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện, với hơn 250 gian hàng trưng bày hàng nghìn chủng loại mặt hàng xuất khẩu thế mạnh sang thị trường Trung Quốc. Các kỳ hội chợ CAEXPO luôn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia.

Năm nay, Đoàn Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương trên cả nước tham dự lễ khai mạc và các hoạt động chính tại hội chợ. Xuân Trường

Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh khai giảng năm học mới

Năm học 2017 – 2018, nhà trường đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu Bộ NN&PTNT giao; SV, HS tốt nghiệp đạt 98%; trên 95% HS, SV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với thu nhập từ 4 - 9 triệu đồng/tháng. Nhiều HS tham dự và đoạt giải cao tại hội thi tay nghề các cấp…

Trong Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái Lan, trường có 2 SV tham dự xuất sắc đoạt 1 Huy chương Vàng nghề Xây gạch và 1 Chứng chỉ nghề xuất sắc nghề Điện lạnh. Năm học này, cán bộ, giáo viên và gần 3.000 HS, SV nhà trường sẽ phấn đấu tích cực học tập, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức giảng dạy, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, coi trọng GD đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho HS, SV.

Thanh Hóa: 95% lao động trồng trọt chưa qua đào tạo

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa, hiện nay có tới 95% số lao động tham gia vào lĩnh vực trồng trọt chưa được qua đào tạo, sản xuất chủ yếu bằng kinh nghiệm, học hỏi nhau, nên năng suất lao động thấp, khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào quá trình sản xuất còn hạn chế.

Thực trạng này được cho là do cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu dạy nghề cho lao động nông nghiệp. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, người lao động chưa nhận thức được vai trò của học nghề để tạo việc làm, ngại đi học nghề… Aqua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.