9X chinh phục đỉnh Everest theo hai lộ trình phía bắc và nam

Mollie Hughes (26 tuổi, đến từ Edinburgh) trở thành phụ nữ đầu tiên của nước Anh chinh phục đỉnh Everest theo cả hai lộ trình ở sườn phía bắc và nam.

9X chinh phục đỉnh Everest theo hai lộ trình phía bắc và nam

Theo Daily Mail, Mollie Hughes đã leo lên tới đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới theo lộ trình phía bắc vào khoảng 1h14 sáng. Nhiệt độ thời điểm đó khoảng âm 40 độ C.

Các chuyên gia đánh giá phía bắc là nơi nhiều nguy hiểm hơn phía nam. Thực tế, rất nhiều người thiệt mạng khi đi theo hướng đó. Tuy nhiên, cô gái trẻ đã xuất sắc chinh phục đỉnh Everest an toàn.

Mollie Hughes đã leo lên tới đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới theo lộ trình phía bắc vào khoảng 1h14.

"Leo lên đỉnh núi, tôi gần như kiệt sức. Thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi và anh bạn Jon phải mất hơn 4 tuần mới dần thích nghi được", Mollie Hughes cho hay.

Mặc dù vất vả, cô cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi chiến thắng chính mình, đạt được mục tiêu và ước mơ của bản thân.

Rowan Main, quản lý của tổ chức Cancer Research UK, chia sẻ Mollie là nhà leo núi trẻ tài năng và có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Các nhà leo núi đều cố gắng chinh phục đỉnh Everest từ phía nam vì hướng leo núi ở nơi đó dễ dàng hơn so với những nơi khác.

Tuy nhiên, cô ấy đã xuất sắc vượt qua mọi khó khăn để leo lên nóc nhà cao nhất thế giới theo phía bắc. Anh cũng gửi lời cảm ơn Mollie và những người bạn của cô đã gây quỹ ủng hộ nghiên cứu ung thư.

Trước đó, năm 2012, Mollie Hughes chinh phục nóc nhà cao nhất thế giới này theo lộ trình ở sườn phía nam.

Theo Zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AI có thể đánh giá mức độ khó của đề thi.

Ổn định độ khó kỳ thi đại học

GD&TĐ - Sau tranh cãi về độ khó của kỳ thi tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cân nhắc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm ổn định độ khó của bài kiểm tra.

Giờ ôn tập của đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

'Trái ngọt' từ tình yêu lịch sử

GD&TĐ - Với 6/8 học sinh đạt giải quốc gia, đội tuyển Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Lai Châu xác lập kỷ lục mới với tổng số 20 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025 - 2026.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM chung tay xây nhà tình nghĩa cho học sinh nghèo ở Tây Ninh. Ảnh: Tuổi trẻ Ninh Điền

Dấu chân sinh viên trên những nẻo xuân

GD&TĐ - Mỗi độ xuân về, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM lại lên đường đến với những vùng còn nhiều khó khăn, chung tay thực hiện hoạt động tình nguyện ý nghĩa; tổ chức hành trình về nguồn, thăm hỏi, tri ân người có công, qua đó thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay.