Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19

Bức ảnh selfie (tự chụp bản thân) đầu tiên trong lịch sử đã được chụp vào năm 1839.

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19

Ảnh selfie là các bức chân dung tự chụp bằng điện thoại hay máy ảnh, chủ nhân sau đó có thể đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Người ta luôn cho rằng trào lưu chụp ảnh này mới xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây. Nhưng thực tế, những bức ảnh "tự sướng" đã có từ khi nhiếp ảnh và máy ảnh mới được phát minh.

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 1

Robert Cornelius

Tấm ảnh selfie đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử là của một nhà hóa học nghiệp dư người Mỹ có tên là Robert Cornelius.

Tại căn phòng phía sau nhà, ông đã tự chụp bản thân bằng cách tháo bỏ ống kính, sau đó chạy tới đứng trước khung hình khoảng vài phút, rồi lắp ống kính lại.

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 2

Một phụ nữ Anh "tự sướng" với máy Kodak Brownie (1900)

Kể từ thập niên 1830, cùng với sự phát triển của công nghệ, trào lưu tự chụp ảnh chân dung ngày càng phổ biến. Và ngày nay, selfie đã được công nhận là một khái niệm chính thức.

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 3

Ông Joseph Byron, người sáng lập ảnh viện Byron Company, tự chụp tại New York (1909)

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 4

Công tước Nga Anastasia "tự sướng" năm 1914

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 5

Đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà biên kịch Stanley Kubrick (1949)

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 6

Nhiếp ảnh gia Tony Ray-Jones (1965)

Trào lưu chụp ảnh "tự sướng" xuất hiện từ thế kỷ 19 ảnh 7

Phóng viên ảnh Terry Fincher "tự sướng" bằng ống kính gắn vào chân (1966)

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.