Các lực lượng Nga đã phá hủy hàng nghìn mục tiêu, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực sản xuất tại Đức Leopard và xe tăng chiến đấu chủ lực sản xuất tại Anh Challenger, xe chiến đấu bộ binh Mỹ Bradley cùng nhiều thiết giáp phương Tây khác bằng hệ thống tên lửa chống tăng Kornet, một lãnh đạo của tập đoàn Rostec cho biết ngày 7/11.
Trước đó trong ngày, Văn phòng báo chí Rostec thông báo rằng Công ty High Precision Systems Holding (thuộc Rostec) đã bàn giao lô tên lửa mới cho hệ thống tên lửa chống tăng Kornet và đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 cho quân đội Nga.
“Các binh sĩ Nga gọi Kornet là thứ tra tấn thiết giáp đối phương. Vũ khí này có thành tích tiêu diệt thành công hàng nghìn mục tiêu, trong đó có xe tăng Leopard và Challenger, xe chiến đấu bộ binh Bradley và các thiết giáp sản xuất tại phương Tây khác, các cứ điểm và công phá kiên cố của đối phương,” Giám đốc Cụm Công nghiệp Vũ khí Rostec, thành viên Liên đoàn Doanh nghiệp Cơ khí Máy Bekkhan Ozdoyev, cho biết.
Văn phòng báo chí Rostec cũng nêu hệ thống tên lửa chống tăng Kornet còn giúp tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu kích thước nhỏ, như phương tiện không người lái.
“Nó được sử dụng từ nhiều loại công sự, lắp trên xe địa hình hạng nhẹ và xe địa hình 4 bánh. Một bảng điều khiển từ xa đã được chế tạo cho hệ thống này nhằm bảo đảm an toàn cho chỉ huy vận hành trong trường hợp bị phản công,” ông Ozdoyev nói.
Trong khi đó, đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2 được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mục tiêu, gồm hệ thống pháo tự hành, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe chở quân bọc thép, cầu, phà và các công sự kiên cố của đối phương, văn phòng báo chí Rostec nêu rõ.
Theo văn phòng báo chí Rostec, trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, các binh sĩ Nga đã dùng đạn Krasnopol tiêu diệt những mục tiêu được bảo vệ kiên cố như các trạm điều khiển drone và boongke.
Loại đạn này cũng được sử dụng để đánh trúng các mục tiêu thiết giáp cơ động, như xe tăng Abrams và Leopard.