Trao giải cho 11 dự án xuất sắc nhất thi Khởi nghiệp 2013

GD&TĐ - Sáng 11/1 tại Nhà Văn hóa học sinh – sinh viên Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cho 11 dự án xuất sắc nhất Cuộc thi Khởi nghiệp 2013, đồng thời phát động Chương trình Khởi nghiệp 2014.

Nhóm tác giả nhận giải Nhất từ GS.TSKH Đào Trọng Thi
Nhóm tác giả nhận giải Nhất từ GS.TSKH Đào Trọng Thi

Đánh giá tổng kết chương trình, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp - cho biết:

Dù Chương trình đã đem lại nhiều giá trị to lớn, tuy nhiên các dự án ở miền núi vùng sâu xa chưa nhiều, do đó, chương trình khởi nghiệp cần thêm những động lực mới. 

Khởi nghiệp cần thiết thực hơn, sáng tạo hơn để có thể nâng cao chất lượng và có sức lan tỏa hơn tới địa phương xa xôi, giúp các bạn thanh niên, sinh viên làm giàu trên chính quê hương của mình.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, nhiều tác giả đã thể hiện ý tưởng độc đáo, sáng tạo tại cuộc thi. Đặc biệt những dự án khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết còn mang tính khả thi và ý nghĩa xã hội cao. 

Đây cũng chính là những tiêu chí được Hội đồng thẩm định cuộc thi Khởi nghiệp rất coi trọng trong năm nay. Được biết, trong số các dự án lọt vào vòng chung kết, nhiều dự án mang tính thực tiễn cao, có dự án đã được triển khai đưa vào thực tế.

Hội đồng giám khảo đã quyết định trao cho 5 dự án đoạt giải Khuyến khích và các dự án đạt giải 3 gồm:

Ẩm thực dạo Hà thành của nhóm tác giả Nguyễn Lê Phương, Trần Huyền Trang, Nguyễn Minh Vân, Thái Ngọc Linh, Phùng Thái Học (Trường Đại học Ngoại thương); 

Xây dựng hệ thống dịch vụ vận chuyển và giao hàng S –ship của tác giả Hoàng Minh Đức, Đỗ Hữu Nghị (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân); 

Xây dựng thương hiệu Vivana – Chế biến và sản xuất các sản phẩm từ vải thiều Lục Ngạn của Ninh Thị Dịu, Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Huyền Trang, Bùi Doãn Thu Huyền, Phạm Hồng Nhung, Đặng Thị Châu Ngọc, Phạm Văn Huấn (Trường Đại học Thương mại).

Hai dự án giải Nhì gồm: Sản xuất thực phẩm xanh Nấm tươi cười và chuỗi nhà hàng bổ trợ của tác giả Phạm Hồng Vân (Hà Nội);  VéXeRẻ.com của nhóm tác giả Nguyễn Thúy Vân, Lương Ngọc Long, Trần Nguyễn Lê Văn, Đào Việt Thắng (TP Hồ Chí Minh).

Chủ nhân của dự án giải Nhất Du lịch thực nghiệm công nghệ cao HUA ZONE của nhóm tác giả Tạ Văn Toàn, Nguyễn Thị Hằng Nga, Đỗ Thị Thu Phương, Nguyễn Xuân Đài, Bùi Thanh Thủy (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội).

Dự án giành giải Nhất được đánh giá cao vì tính thực tiễn, đây là kết quả điều tra thực tế cho thấy hiện nay có đến trên 60% học sinh, đặc biệt là trẻ em thành phố thiếu kiến thức hiểu biết thực tế về nông nghiệp, nông thôn.

Dự án cũng chỉ ra sự thiếu thốn về cả không gian thực hành, cơ sở vật chất của các trường. Đây chính là căn cứ để nhóm tác giả xây dựng “Trung tâm du lịch thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao HUA ZONE” với hai nội dung chính là “Du lịch nông nghiệp thực nghiệm làng quê” và “Du lịch khám phá nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ