Trao gần 200 triệu học bổng cho sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội

GD&TĐ - Sáng nay (3/11), gần 200 triệu học bổng đã được trao cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích học tập nổi bật của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội được nhận học bổng ý nghĩa trước ngày thành lập trường 40 năm.
Sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội được nhận học bổng ý nghĩa trước ngày thành lập trường 40 năm.

Theo đó, có tổng số 79 sinh viên được nhận học bổng, giá trị học bổng 2,5 triệu đồng mỗi suất, nguồn kinh phí do 4 cựu sinh viên, đồng thời là 4 luật sư thành đạt trưởng thành từ Trường ĐH Luật Hà Nội gây quỹ.

Đây là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình hội trại hướng tới kỉ niệm 40 năm thành lập Trường ĐH Luật Hà Nội.

Chương trình do Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp với các câu lạc bộ của Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức với chủ đề về quá trình hình thành và phát triển của trường từ khi thành lập năm 1979 đến hiện tại năm 2019.

Một góc khu vực trang trí trại trong khuôn viên Trường ĐH Luật Hà Nội.
Một góc khu vực trang trí trại trong khuôn viên Trường ĐH Luật Hà Nội.

Cùng với trao học bổng, chương trình hội trại còn có 4 hoạt động khác là thi ảnh giữa các câu lạc bộ; giải chạy The Amazing HLU; thi trang trí trại và thi nhảy cheer (nhảy cổ động).

Chương trình được tổ chức nhằm tái hiện những nét đặc trưng của Trường ĐH Luật Hà Nội qua các mốc thời gian, gắn với từng giai đoạn lịch sử từ năm 1979 đến năm 2019; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết của các câu lạc bộ, kết nối tinh thần các thành viên trong mỗi câu lạc bộ và toàn thể các sinh viên của nhà trường.

Trường ĐH Luật Hà Nội được thành lập vào ngày 10/11/1979, theo Quyết định số 405/CP của Hội đồng Chính phủ. Tới nay, trường đã trải qua một chặng đường tròn 40 năm hình thành và phát triển. Đây được coi là dấu mốc rất quan trọng với cán bộ, giảng viên và sinh viên trường này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.