Giảng viên, chuyên viên ĐH Luật Hà Nội “bắn” tiếng Anh như gió tại vòng sơ loại EZONE 2019

GD&TĐ - Vừa qua, trường ĐH Luật Hà Nội đã tổ chức Vòng sơ loại cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh EZONE 2019 cho các giảng viên, chuyên viên của trường. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỉ niệm 40 năm ngày thành lập Đại học Luật Hà Nội (10/11/1979 – 10/11/2019).

Vòng sơ loại EZONE 2019 bắt đầu với phần thể hiện sôi động của những giảng viên, chuyên viên.
Vòng sơ loại EZONE 2019 bắt đầu với phần thể hiện sôi động của những giảng viên, chuyên viên.

Với mục tiêu hướng tới xây dựng ĐH Luật Hà Nội trở thành môi trường học tập hiện đại, hội nhập, trọng điểm trong đào tạo pháp luật tại Việt Nam, bắt kịp với xu hướng của thế giới, 9 đội chơi gồm các giảng viên, chuyên viên đến từ các khoa chuyên môn đã mang tới cho khán giả những cảm xúc riêng, đồng thời cho thấy khả năng truyền đạt thông điệp bằng tiếng Anh của các thầy cô trường ĐH Luật Hà Nội.

Kết thúc vòng sơ loại, 3 đội chơi tới từ 3 khoa: Pháp luật Kinh tế, Pháp luật Quốc tế và Pháp luật Dân sự đạt số điểm cao nhất cùng bước vào vòng chung kết.

Bên cạnh đó, tấm vé cuối cùng để 1 trong 6 đội còn lại bước vào đêm chung kết sẽ dựa trên kết quả bình chọn của khán giả.

Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, không chỉ để các thầy cô thể hiện năng khiếu của bản thân, mà còn góp phần thúc đẩy khả năng giảng dạy, học tập bằng tiếng Anh của cả giảng viên và sinh viên trong môi trường đại học.

Đúng 20h, sơ loại cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh EZONE 2019 chính thức bắt đầu.
 Đúng 20h, sơ loại cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh EZONE 2019 chính thức bắt đầu.
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc vòng sơ loại.
PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc vòng sơ loại. 
Những tiết mục của giảng viên ĐH Luật Hà Nội được chuẩn bị công phu.
 Những tiết mục của giảng viên ĐH Luật Hà Nội được chuẩn bị công phu.
Phần thi tiếng Anh được giảng viên, chuyên viên của trường thể hiện tự tin, chuyên nghiệp.
Phần thi tiếng Anh được giảng viên, chuyên viên của trường thể hiện tự tin, chuyên nghiệp.
Nhiều giảng viên, chuyên viên thể hiện những tài năng về âm nhạc của mình.
Nhiều giảng viên, chuyên viên thể hiện những tài năng về âm nhạc của mình.
Không chỉ biểu diễn nghệ thuật, nhiều đội còn mang đến chương trình nét văn hoá của nhiều quốc gia khác nhau.
Không chỉ biểu diễn nghệ thuật, nhiều đội còn mang đến chương trình nét văn hoá của nhiều quốc gia khác nhau. 
Phần trình diễn được chuẩn bị rất kỹ từ trang phục.
Phần trình diễn được chuẩn bị rất kỹ từ trang phục. 
Kết thúc phần biểu diễn của 9 đội thi, Ban giám khảo căng thẳng đưa ra điểm số.
Kết thúc phần biểu diễn của 9 đội thi, Ban giám khảo căng thẳng đưa ra điểm số.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ