Trang phục truyền thống chịu “sưu cao thuế nặng”!

GD&TĐ - Trong khi ngành văn hóa tôn vinh tà áo dài truyền thống, thì một việc hi hữu đã xảy ra “ngăn cản” người Việt Nam hướng về nguồn cội.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Mấy ngày qua, cùng với vụ việc bé gái 8 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh bị người tình của bố bạo hành dẫn tới tử vong, thì dư luận còn bức xúc với sự việc được cho là xảy ra tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí  Minh, khi khách mặc áo dài đến tham quan bị yêu cầu mua thêm vé chụp ảnh.

Chuyện bắt đầu khi TS Đoàn Thành Lộc đưa các bạn trẻ đến Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu các hiện vật lịch sử, văn hóa. Khi mua vé, một thành viên trong nhóm bị nhân viên yêu cầu mua thêm vé chụp hình vì cho rằng người này đang mặc áo dài - tức là có đầu tư trang phục.

Trong đơn gửi bảo tàng, TS Lộc kể rằng: Nhân viên bán vé khẳng định: “Người bình thường không ai mặc áo dài đi ngoài đường” và ép mua vé theo mức giá cho ê-kíp chụp ảnh chuyên nghiệp vì “đây là trang phục có đầu tư”.

TS Lộc cũng trình bày, bảo tàng có chính sách vé riêng dành cho khách tham quan bình thường và khách có nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp. Xét thấy nhóm là những người tham quan bình thường, nên yêu cầu bán vé bình thường cho mỗi người trong nhóm.

Đồng thời đề xuất bảo tàng theo dõi hoạt động qua camera. Tuy nhiên, nhân viên cho rằng, nhóm sẽ lén lút chụp ảnh chuyên nghiệp - “các anh chị vào góc khuất nào đó chụp thì sao biết được”.

Trước đó, Đại Nam Hội Quán - nhóm người trẻ yêu mến văn hóa truyền thống cũng vướng phải chuyện mua thêm vé chụp ảnh khi đến Bảo tàng Thành phố Hồ Chí  Minh.

Xét cho cùng, thì đây là một câu chuyện buồn của văn hóa – đáng đặt lên bàn cân để đong đếm được – mất, hơn – thua. Nó giống với câu chuyện “hai giá” vào thập niên những năm 90, khi vé cho tây khác với vé cho ta.

Cổ phục, hay áo dài truyền thống là một nét văn hóa đã và đang được ngành văn hóa và các địa phương khuyến khích nhằm nêu cao ý thức tự tôn. Nét áo dài cũng đang được trình diễn tại Triển lãm Thế giới tại Dubai, nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới.

Thế nhưng nghịch lý là ở đây, mặc cổ phục áo dài lại bị cho là “trang phục có đầu tư” với mục đích chụp ảnh để phải mua thêm vé và mất thêm tiền. Thế thì Việt Nam sẽ quảng bá văn hóa thế nào, tôn vinh cổ phục, áo dài truyền thống ra sao?

Trong thời đại số, kể cả việc mặc trang phục truyền thống để chụp ảnh thì bảo tàng cũng không nên có “vé riêng”. Sự lan tỏa từ các bộ ảnh cổ phục là một trong những yếu tố truyền thông để ngày càng nhiều người hướng về cội nguồn, tôn vinh văn hóa dân tộc.

Nếu còn coi áo dài là văn hóa, nếu còn cần tôn vinh trang phục truyền thống – thì có lẽ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch  nên làm việc với Bảo tàng Thành phố Hồ Chí  Minh, cũng như các đơn vị văn hóa trên toàn quốc về vấn đề này.

Nếu đã có sự khác biệt giữa trang phục bình thường và trang phục truyền thống, tại sao không ưu ái miễn phí vé tham quan lẫn vé chụp ảnh cho những người có công lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc?

Họ đã bỏ tiền “đầu tư” cho văn hóa, mà còn bắt trang phục truyền thống phải chịu “sưu cao thuế nặng”. Thế thì thà bỏ truyền thống, mặc thường phục cho bớt nhiễu nhương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.