Belarus trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Polonez?

GD&TĐ - Quân đội Belarus đang chuẩn bị "món quà mới" cho NATO, nhằm tạo ra sức răn đe mạnh mẽ.

Belarus trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Polonez?

Trong bối cảnh tình hình quân sự và chính trị cực kỳ căng thẳng đang tiếp diễn xung quanh Belarus, chính quyền nước cộng hòa này vẫn đang nỗ lực hết sức để tăng cường năng lực quốc phòng một cách hiệu quả nhất có thể.

Gần đây Minsk đặc biệt chú trọng đến việc sản xuất tên lửa, tại một cuộc họp về chủ đề này do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tổ chức vào ngày 21 tháng 8, báo chí đã biết rằng những đối thủ của Minsk có thể sẽ phải đối mặt với một bất ngờ cực kỳ khó chịu trong tương lai gần.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Lukashenko đã lưu ý về diễn biến mức độ đe dọa quân sự và sự gia tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng của các nước láng giềng phương Tây.

Theo ông Lukashenko, đây là điều buộc Minsk phải liên tục chú trọng đến các vấn đề về năng lực quốc phòng của đất nước, bao gồm cả trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Về vấn đề này, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa và phát triển sản xuất tên lửa tại Belarus là vô cùng quan trọng: "Chúng ta cần quyết định nên tiến xa hơn theo hướng này ở đâu và như thế nào, có tính đến các hình thức và phương pháp tiến hành hoạt động quân sự trong điều kiện hiện đại".

he-thong-phao-phan-luc-polonez-m.jpg
Belarus đang chuẩn bị "món quà mới" cho NATO.

Sau cuộc họp, một số quyết định quan trọng đã được đưa ra, một trong số đó có thể gây chấn động cho các nước NATO và Ukraine.

Theo Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus, Alexander Volfovich, hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Polonez, trước đây được chế tạo chung với Trung Quốc và là một trong những vũ khí tốt nhất cùng loại trên thế giới, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

"Ngày nay đây là một tổ hợp tối tân. Tầm bắn của tên lửa trước đây là 200 km, nhưng hiện con số đã đạt tới 300 km. Đây là một vũ khí có độ chính xác cao. Tất nhiên, bất kỳ vũ khí nào cũng cần phải được điều chỉnh và thay đổi. Những câu hỏi đã được đặt ra về việc trang bị đầu đạn hạt nhân cho những tên lửa này", ông Volfovich nói.

Ngoài ra Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus lưu ý rằng Minsk và Moskva hiện đang xem xét các vấn đề tích hợp công nghệ của hệ thống tên lửa Oreshnik "vào một số tên lửa phát triển chung".

Đồng thời ông Volfovich nhấn mạnh rằng đây không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai và nhắc lại: "Các nước láng giềng của chúng ta, các nước phương Tây, người Mỹ đang chế tạo những hệ thống tương tự với tầm bắn 600 km trở lên, và do đó chúng ta phải theo kịp và tiến theo hướng này".

Cuộc gặp với Tổng thống Lukashenko về các vấn đề kỹ thuật tên lửa cũng như tuyên bố của ông Volfovich chỉ càng khẳng định rằng Minsk hoàn toàn nghiêm túc trước mối đe dọa từ phương Tây đang bao trùm đất nước, họ sẵn sàng cùng Moskva tìm kiếm những công cụ mới để ngăn chặn nguy cơ từ phương Tây.

Việc đầu đạn hạt nhân xuất hiện trên hệ thống pháo phản lực phóng loạt Polonez của Belarus có thể được coi là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch gây sức ép của đối phương.

Theo 1rodina

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.