Trang đăng nhập của Google có lỗi khiến hacker có thể ăn cắp thông tin người dùng dễ dàng

Một nhà nghiên cứu bảo mật đã tìm ra lỗ hổng nghiêm trọng trong trang đăng nhập của Google khiến hacker có thể dễ dàng ăn cắp mật khẩu của người dùng. Hiện lỗ hổng chưa được công ty sửa chữa.

Trang đăng nhập của Google có lỗi khiến hacker có thể ăn cắp thông tin người dùng dễ dàng

Vào tuần trước, Aidan Woods, chuyên gia bảo mật, chia sẻ rằng dù anh đã thông báo lỗi trên cho Google, nhưng họ cho rằng đó không phải lỗi hệ thống và họ sẽ không sửa nó. Cho nên anh quyết định trình bày lỗi này cho cộng đồng mạng, với hy vọng Google sẽ làm gì đó để khắc phục lỗi.

Cụ thể, Wood cho biết địa chỉ web trang đăng nhập của Google có một tham số tên "continue" dùng để hướng người dùng đến bất kỳ trang web nào, miễn là nó bắt đầu bằng chữ google.com. Ví dụ như https://accounts.google.com/ServiceLogin?continue=http://www.google.com/amp/genk.vn sẽ hướng người dùng đến trang chủ GenK.vn khi đăng nhập xong.

Woods cho biết các kẻ tấn công có thể hướng người dùng đến Google Form để lấy thông tin của người dùng, hoặc khiến họ download phần mềm gián điệp trong Google Drive. Hay có thể các hacker sẽ tạo ra một trang web giống hệt màn hình đăng nhập của Google, với lời nhắn "sai mật khẩu, vui lòng nhập lại", và hướng người dùng đến để ăn cắp tài khoản.

Tuy vậy, một nhân viên Google có tên Karshan đã cho rằng lỗi do Woods thông báo không đáng lo cho lắm, vì thế Woods đã rất bức xức vì sự thờ ở trên của ông lớn về công nghệ này: "Tôi không ngờ Google tuy nhận biết được lỗi nhưng họ lại chẳng để tâm gì đến nó".

Cho nên, người dùng hãy thận trọng khi đăng nhập vào các dịch vụ của Google, bằng cách xem URL của trang web có từ Google hay không.

Theo Genk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án của Nhật Bảo và Tấn Đức đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2024 - 2025. Ảnh: LHP

Dùng AI sáng tác nhạc đờn ca tài tử

GD&TĐ - Công nghệ số trở thành cầu nối truyền thống và hiện đại, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa lâu đời trong thời đại số...

Hệ thống phòng không Patriot của Đức.

Khi chiếc nồi đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hiện Đức không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cạn vũ khí đánh chặn này.

Tượng Alexander Đại đế tại Skopje, Macedonia.

Tìm thấy mộ của Alexander Đại đế?

GD&TĐ - Alexander Đại đế, thiên tài quân sự thế giới, qua đời tại Babylon vào năm 323 trước Công nguyên khiến đế chế hùng mạnh của ông sụp đổ.