Chiều 11/8, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về tiến độ chuẩn bị quỹ đất và triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục từ nguồn vốn xã hội hóa.
Áp lực trường lớp ở khu vực tăng dân số
Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, nhu cầu trường lớp tại một số địa bàn như Liên Chiểu, Hòa Khánh, Điện Bàn… rất lớn, nhất là những khu vực có tốc độ tăng dân số cơ học cao.
Đà Nẵng đang đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để đầu tư trường học bên cạnh nguồn vốn đầu tư công. Một số doanh nghiệp đã đồng ý hỗ trợ kinh phí đầu tư công trình giáo dục tại các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và khu vực Điện Bàn.
Tại phường Liên Chiểu, sức ép trường lớp thể hiện rõ qua tốc độ gia tăng học sinh. Ông Nguyễn Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu cho biết, địa phương hiện có 10 trường học với tổng số hơn 11.000 học sinh, trong đó có 2 trường tiểu học, số học sinh đã gần 4.500 em.
Hai trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên và Tiểu học Âu Cơ nằm ở khu vực trung tâm đang chịu áp lực lớn do dân số cơ học tăng nhanh, nhất là từ các dự án, khu dân cư mới.
Không chỉ thiếu phòng học, nhiều trường còn hạn chế về diện tích phục vụ hoạt động giáo dục. Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, có khoảng 2.000 học sinh nhưng diện tích chỉ khoảng 5.000m². Khi tổ chức các hoạt động tập trung như khai giảng, nhà trường phải sắp xếp thật khoa học mới có đủ chỗ cho toàn bộ học sinh tham dự tại sân trường.
Nhiều trường học phải sử dụng phòng chức năng để làm phòng học. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, chung cư và khu tái định cư, số học sinh trên địa bàn được dự báo tiếp tục tăng. Việc đầu tư cơ sở mới, cơ sở 2 cho những trường quá tải vì vậy trở thành yêu cầu cấp thiết.
Chuẩn bị quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ
Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo, bà Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất lựa chọn lô đất A2-1 để xây dựng cơ sở 2 Trường Tiểu học Âu Cơ, phường Liên Chiểu.
Tại khu vực Điện Bàn, thành phố thống nhất bố trí khoảng 3.000m² tại khối phố Quảng Lăng A để xây dựng khối phòng học trường THCS, đáp ứng nhu cầu học tập tại khu vực. Thành phố cũng yêu cầu phường Hòa Khánh khẩn trương làm việc để thu hồi quỹ đất 5ha tại phường, phục vụ đầu tư trường học.
Các dự án được triển khai trong bối cảnh Đà Nẵng phải tăng khả năng đáp ứng nhu cầu học tập theo các mục tiêu phát triển giáo dục. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 15/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp THPT và tương đương; đến năm 2035, tỷ lệ này đạt 100%.
Để thực hiện mục tiêu trên, chậm nhất đến năm 2027, Đà Nẵng phải bảo đảm đủ trường lớp để ít nhất 85% người trong độ tuổi được học lớp 10 và tương đương; đến năm 2032, bảo đảm đủ trường lớp cho 100% người trong độ tuổi.
Việc huy động xã hội hóa được kỳ vọng bổ sung thêm nguồn lực cho phát triển mạng lưới trường lớp, nhất là tại những địa bàn đang có tốc độ tăng học sinh nhanh. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai, góp phần giảm áp lực trường lớp và đáp ứng nhu cầu học tập trong những năm tới.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đề nghị các địa phương phối hợp Sở GD&ĐT hoàn thiện thủ tục, tham mưu chấp thuận tài trợ để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công các công trình trước Quốc khánh 2/9 và năm học mới.
Cùng với xây dựng mới, Sở GD&ĐT được giao phối hợp rà soát cơ sở vật chất, trường lớp, kịp thời tham mưu bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp các cơ sở xuống cấp, nhất là khu vực phía nam TP Đà Nẵng, bảo đảm điều kiện học tập an toàn, khang trang cho học sinh.