Sáng 8/8, Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM tổ chức ngày hội triển lãm công nghệ và tuyển sinh khối ngành kỹ thuật - công nghệ (Hutech Techshow), giới thiệu hơn 300 sản phẩm nghiên cứu đồ án tốt nghiệp của 1.000 sinh viên. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu, sản phẩm ứng dụng công nghệ của sinh viên, kết nối với các đối tác, doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm ra thực tế. Ngày hội cũng tạo không gian để doanh nghiệp tuyển dụng gần 900 vị trí việc làm từ sinh viên vừa tốt nghiệp.
Tại khu vực triển lãm, các nhóm sinh viên giới thiệu nhiều sản phẩm ứng dụng AI trong các hệ thống tự động hóa của nhà máy, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhóm sinh viên Hồ Đức An và Nguyễn Vũ Huy Khôi, ngành robot và trí tuệ nhân tạo phát triển hệ thống tay gắp tự hành có thể di chuyển linh hoạt 8 hướng, phục vụ việc vận chuyển, sắp xếp hàng hóa trong nhà máy hoàn toàn tự động.
Nguyễn Vũ Khôi cho biết, sản phẩm tích hợp cảm biến Lidar có thể quét toàn bộ không gian nhà máy phục vụ việc di chuyển của robot và tránh các vật thể. Ứng dụng AI giúp robot có thể nhận diện vật thể, xác định tọa độ để thực hiện thao tác gắp hàng hóa chính xác nhất. "Mô hình AI cũng giúp robot có thể nhận diện người làm việc trong nhà máy", Khôi nói. Sản phẩm được nhóm thực hiện trong khoảng 1 năm, từ đặt hàng của một doanh nghiệp và đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện để có thể ứng dụng thực tế.
Cũng ứng dụng AI trong dây chuyền nhà máy, nhóm sinh viên Nguyễn Công Anh, Hoàng Hồng Anh, Lê Tiến Đạt, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, phát triển mô hình đóng gói hàng hóa hoàn toàn tự động. Hệ thống ứng dụng AI nhằm nhận diện sản phẩm đóng gói bị lỗi bằng công nghệ xử lý hình ảnh và đưa sản phẩm đến khu vực riêng biệt. "AI nhận diện hộp đóng nắp chưa khít và chuyển nó ra khu vực riêng để tiếp tục xử lý. Hiện tại sản phẩm đang ở dạng mô hình nên tỷ lệ lỗi khoảng 10%, nhóm sẽ tiếp tục cải tiến để giảm tỷ lệ này xuống", đại diện nhóm cho biết.
Sinh viên ngành kỹ thuật ô tô cũng trưng bày và trình diễn lái thử các ô tô mô hình do mình chế tạo. Sản phẩm ô tô mô hình của Nguyễn Quốc Nghị có thể chạy tối đa 40km/h, với đầy đủ các hệ thống cơ bản như một ô tô thật. "Em làm sản phẩm trong 6 tháng và phần khó nhất là chỉnh trục thước lái và hệ thống điện trên xe", Nghị chia sẻ.
Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, nhà trường luôn coi hoạt động đào tạo định hướng ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều công nghệ phát triển mạnh như AI, robot, tự động hóa trong nhà máy, chuyển đổi số...
"300 đồ án tốt nghiệp đều là những sản phẩm đầu tay của sinh viên thực hiện với sự nỗ lực của bản thân các em và các thành viên nhóm. Sẽ có những sản phẩm chưa hoàn thiện về mặt kỹ thuật, công nghệ nên cần được các chuyên gia, doanh nghiệp góp ý nhằm đạt chất lượng cao hơn", TS Phương nói.