ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2026:

Học bổng tạo lực đẩy, điểm chuẩn khoa học cơ bản, công nghệ - kỹ thuật bứt lên

GD&TĐ - Tính đến cuối ngày 11/8, hầu hết các đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: NTCC.
Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2026. Ảnh: NTCC.

Bức tranh điểm chuẩn năm nay cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi thí sinh tập trung mạnh vào các ngành gắn với trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, công nghệ và kỹ thuật. Điểm chuẩn của các ngành này tăng khá mạnh, tại nhiều trường vươn lên nhóm dẫn đầu, tạo nên sự thay đổi đáng kể trong lựa chọn của thí sinh.

Các ngành mũi nhọn áp sát ngưỡng 30 điểm

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 20,06 đến 29,54 điểm. Dẫn đầu là ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo với 29,54 điểm, tiếp đến là Khoa học máy tính 29,27 điểm, An toàn không gian số 29,01 điểm và Kỹ thuật máy tính 28,91 điểm.

Như vậy, ở nhóm ngành công nghệ mũi nhọn, điểm chuẩn đã tiến rất sát ngưỡng 30 điểm. Đây là một trong những dấu hiệu rõ nét về mức độ cạnh tranh của nhóm ngành này trong mùa tuyển sinh năm nay.

Tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, các ngành công nghệ, kỹ thuật then chốt cũng ghi nhận mức điểm chuẩn tăng mạnh. Đáng chú ý, ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa có điểm chuẩn 27,39 điểm, tăng 1,12 điểm so với năm ngoái. Các ngành Cơ điện tử 26,50 điểm, Robot và Trí tuệ nhân tạo 25,65 điểm, Điện - Điện tử 25,14 điểm, Cơ điện tử ôtô 25,05 điểm đều tăng hơn 1 điểm.

Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt có mức tăng điểm chuẩn cao nhất, tăng 1,62 điểm, lên 23,47 điểm trong năm nay.

van-lang.png
Sinh viên Khoa Xây dựng, Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: NTCC.

Tại TPHCM, trong 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin dẫn đầu về điểm chuẩn. Điểm chuẩn năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin dao động từ 76 đến 100 điểm theo thang điểm xét tuyển tổng hợp, tương đương 22,80-30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30.

Đặc biệt, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 100/100, tương đương 30/30 điểm sau quy đổi. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất cả nước trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026 tính đến thời điểm này.

Đáng chú ý, 5 ngành có điểm chuẩn từ 88,50 điểm trở lên đều thuộc các lĩnh vực công nghệ đang có nhu cầu nhân lực lớn, gồm Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, An toàn thông tin và Khoa học máy tính. Trong đó, Trí tuệ nhân tạo dẫn đầu với 100 điểm, tiếp đến là Khoa học dữ liệu 91,70 điểm, Thiết kế vi mạch 90,50 điểm, An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm theo thang điểm 30, tương đương 71,67-97,73 điểm theo thang điểm 100. Trong đó, có 28/39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất với 29,32 điểm. Tiếp theo là Trí tuệ nhân tạo 28,68 điểm; Thiết kế vi mạch 27,93 điểm; nhóm ngành Khoa học dữ liệu, Thống kê 27,63 điểm; Chương trình Tăng cường tiếng Anh ngành Khoa học dữ liệu 27,48 điểm và Công nghệ bán dẫn 27,34 điểm. Đây cũng là những ngành có mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao trong những năm trước.

Kỹ thuật, công nghệ vượt lên ở nhiều trường

Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp dao động từ 55,76 đến 85,80/100 điểm. Ở chương trình tiêu chuẩn, Kỹ thuật Bán dẫn dẫn đầu với 85,80/100 điểm.

Nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật tiếp tục chiếm phần lớn các vị trí có điểm chuẩn cao. Ngoài Kỹ thuật Bán dẫn, các ngành đạt từ 84 điểm trở lên gồm Khoa học Máy tính 85,45 điểm, Kỹ thuật Máy tính 84,98 điểm, Khoa học Dữ liệu 84,97 điểm, nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch 84,29 điểm và Kỹ thuật Cơ Điện tử 84,36 điểm. Có 10 ngành/chương trình đạt từ 80 điểm trở lên, cho thấy mức cạnh tranh cao ở nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và quản lý công nghiệp.

22.jpg
Sinh viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC.

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, trong tổng số 81 mã xét tuyển, có 30 mã xét tuyển có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên và 49 mã xét tuyển có điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên.

Đáng chú ý, 61/81 mã xét tuyển của trường thuộc khối ngành STEM. Trong đó, 43/61 mã xét tuyển khối STEM có điểm chuẩn từ 22,5 điểm trở lên, cho thấy sức hút rõ nét của nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đặc biệt, 13 mã xét tuyển trong số này thuộc diện được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Ngay cả tại các trường đại học ở nhóm tầm trung, điểm chuẩn các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ cũng cho thấy sự vượt trội. Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM), điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 25,89 điểm. Trong đó, ngành Toán học xếp thứ hai với 25,50 điểm.

Ở các nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, nhiều ngành có điểm chuẩn từ 20 điểm trở lên như Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa đạt 21,50 điểm; Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí và Kỹ thuật phần mềm cùng đạt 20,75 điểm.

Sức hút từ nhu cầu nhân lực và chính sách học bổng

Theo các chuyên gia tuyển sinh, sức hút của nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ không phải là xu hướng mới mà đã được hình thành trong nhiều năm, khi nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số, công nghiệp 4.0 và các lĩnh vực công nghệ mới ngày càng lớn.

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, tự động hóa, công nghệ thông tin, điện - điện tử, cơ khí... đang mở rộng nhu cầu tuyển dụng đối với nhân lực có nền tảng khoa học và kỹ thuật vững chắc.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, đánh giá trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều lĩnh vực gắn với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa... tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh.

Bên cạnh nhu cầu của thị trường lao động, sức hút của nhóm ngành này còn được thúc đẩy bởi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó đáng chú ý là Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo chính sách trên, sinh viên theo học các ngành chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, chương trình kỹ sư tài năng, các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có cơ hội được hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt.

Tác động của chính sách cũng được ghi nhận ở những ngành vốn có quy mô tuyển sinh nhỏ và trước đây chưa thu hút nhiều thí sinh.

sv.jpg
Sinh viên khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC.

ThS Hoàng Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Thông tin - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết điểm đáng chú ý trong kết quả tuyển sinh năm nay của trường là điểm chuẩn của một số ngành thuộc nhóm khoa học vật chất, khoa học Trái đất có xu hướng tăng.

Trong đó, Khoa học Vật liệu, Kỹ thuật địa chất và Hải dương học đều thuộc Danh mục 111 ngành đào tạo mà người học được nhận học bổng theo Nghị định số 179.

Theo ThS Hoàng Thanh Tú, Hải dương học và Kỹ thuật địa chất là hai ngành có chỉ tiêu tuyển sinh tương đối ít, khoảng 30-40 chỉ tiêu, trong khi những năm trước số lượng thí sinh đăng ký chưa nhiều.

Hai ngành này cũng thường xuyên nằm trong danh sách học bổng tuyển sinh riêng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Năm nay, khi có thêm chính sách học bổng theo Nghị định 179, lượng thí sinh đăng ký vào hai ngành có dấu hiệu tích cực hơn.

Đáng chú ý, năm nay ngành Hải dương học lần đầu tiên mở thêm chương trình tăng cường tiếng Anh và chương trình này cũng thu hút được nguồn tuyển tốt.

sv.jpg
Sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: VNUK.

Theo Quyết định số 1826/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục 111 đào tạo (thuộc 15 nhóm ngành) người học được nhận học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, tại hầu hết các trường đại học đa ngành (ngoài những cơ sở đào tạo tập trung vào khoa học xã hội, kinh tế, kinh doanh) đều có từ 2-3 ngành thuộc nhóm này; thậm chí, một số trường có đến 20-30 ngành thuộc diện được hưởng chính sách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ