Những phần thi cực kỳ ấn tượng tại Tứ kết MC nhí Toàn quốc 2026

GD&TĐ -Từ văn hóa ẩm thực, thời trang đến tiếng Anh, sân khấu Tứ kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 trở nên đa dạng và giàu sức sáng tạo.

Ảnh: BTC.
Ảnh: BTC.

Không thể hiện khả năng nói trước ống kính, nhiều thí sinh tại vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình” – Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí Toàn quốc 2026 – gây ấn tượng khi biến kiến ​​thức và những câu chuyện mình yêu thích thành phần dẫn mang màu sắc riêng.

Diễn ra ngày 9/8 tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu nhi Việt Nam, vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình” quy tụ hơn 300 thí sinh vượt qua những vòng thi trước.

ban-giam-khao-va-cac-thi-sinh.jpg
Ban Giám khảo và các thí sinh.

Nếu ở vòng đầu, thí sinh chủ yếu thể hiện chất giọng, khả năng giao tiếp và sự tự tin, thì tại Tứ kết, yêu cầu được nâng cao gần hơn với một sản phẩm dẫn chương trình truyền hình. Các em nhỏ không cần chỉ rõ, nói hay mà vẫn phải biết xây dựng nội dung, sử dụng ngôn ngữ hình thể, làm chủ không gian, kết nối với khán giả và tạo dấu ấn cá nhân trước ống kính.

Đây cũng là lý do tại vòng Tứ kết xuất hiện nhiều phần thi được ban giám khảo là các MC nổi tiếng như: MC Thanh Mai, Vân Hugo, Châu Khang, Thanh Hằng, Ngô Công Lưu, Đồng Thu, Mỹ Linh... đánh giá cao từ chủ đề, cách xây dựng bối cảnh đến phần dẫn thể hiện được phong cách riêng.

mc-chau-khang-trao-ve-vang-cho-thi-sinh-tue-anh.jpg
MC Châu Khang trao vé vang cho thí sinh Tuệ Anh.

Văn hóa ẩm thực quê hương vào phần thi

Một trong những phần thi mang đậm màu sắc văn hóa thuộc về thí sinh Trần Nữ Thủy Tiên, số báo danh 130, đến từ Hà Tĩnh. Thủy Tiên lựa chọn văn hóa ẩm thực, cụ thể là sự kết hợp độc đáo của vị ngọt từ món cu đơ và vị chát từ bát chè xanh đặc trưng Hà Tĩnh để giới thiệu trong phần thi của mình.

Trên sân khấu được thiết kế như một không gian truyền hình, Thủy Tiên xuất hiện trong tà áo dài ngồi vô cùng chuyên nghiệp trên bục dẫn. Phần thi lưu loát cho thấy sự chuẩn bị cẩn thận và sự hiểu biết của cô bé quê Hà Tĩnh về văn hóa ẩm thực vùng miền.

130-tran-nu-thuy-tien-ha-tinh-net-van-hoa-am-thuc.jpg
Thí sinh Trần Nữ Thủy Tiên.

Qua đó có thể thấy, MC nhí không nhất thiết phải tìm kiếm những vấn đề quá lớn, mà có thể bắt đầu từ chính quê hương, những nét đẹp đời sống hay câu chuyện gần gũi với mình. Ở đó, khả năng dẫn chương trình trở thành phương tiện thuận lợi để trẻ kể về những điều mình hiểu và yêu thích.

“Hôm nay, em không chỉ mang một món quà quê ra Hà Nội mà em mang cả một miền thương nhớ, mang cả vị ngọt cu đơ, vị chát dịu chè xanh và mang theo niềm tự hào quê Hương Hà Tĩnh bước lên sân khấu lớn. Với em, lên sân khấu để trưởng thành và là dùng tiếng nói của mình để kể những câu chuyện đẹp về quê hương”, Thủy Tiên chia sẻ sau phần thi.

“Tiệm thời trang phép thuật” của Tuệ Anh

Mang màu sắc hoàn toàn khác, Nguyễn Ngọc Tuệ Anh, số báo danh 288 , xây dựng phần này với không thời gian thời trang sinh động. Cô bé Tuệ Anh được ban giám khảo đánh giá cao với từ phần chuẩn bị trang phục cực kỳ ấn tượng đến concept “Fashion Magic Show – Tiệm thời trang phép thuật” tạo cảm giác như một chương trình truyền hình dành riêng cho trẻ nhỏ.

288-nguyen-ngoc-tue-anh-lanh-loi-ngon-ngu-hinh-the-ok.jpg
Thí sinh Nguyễn Ngọc Tuệ Anh.

Đồng thời, Tuệ Anh ghi điểm nhờ sự tự tin và ngôn ngữ hình thể cực kỳ chuyên nghiệp. Với một phần thi MC truyền hình, đây là yếu tố quan trọng của người dẫn không chỉ giao tiếp bằng lời nói mà còn bằng ánh mắt, biểu cảm và hình thể. “Tuệ Anh có phần dẫn vô cùng tự tin, thoải mái, cực kỳ nhiều năng lượng. Con biểu cảm, ngôn ngữ hình thể rất linh hoạt. Con xứng đáng giành tấm vé vàng vào vòng trong”, Giám khảo - MC Châu Khang nhận xét.

Cẩm Linh biến sân khấu thành lớp học tiếng Anh vui nhộn

Một trong những phần này nổi bật về màu sắc sân khấu đến từ Ngô Cẩm Linh, số báo danh 464. Với concept “Học tiếng Anh cùng chị Linnie – English is Fun!”, Cẩm Linh đưa khán giả vào không gian học tiếng Anh dành cho trẻ em với bảng lớp, những khối chữ cái nhiều màu sắc.

464-ngo-cam-linh-xinh-sang-tao-tu-tin-lam-chu-san-khau.jpg
Thí sinh Ngô Cẩm Linh.

Cẩm Linh gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, phần thi sáng tạo, luôn tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Đó cũng là một trong những yêu cầu quan trọng đối với MC truyền hình: biết biến thông tin thành câu chuyện dễ tiếp nhận, đồng thời duy trì sự hấp dẫn đối với khán giả.

Vũ Bảo An gây chú ý với phong thái tự tin

Không cần quá nhiều đạo cụ hay một sân khấu cầu kỳ, Vũ Bảo An, số báo danh 022, lại tạo điểm nhấn ở phong diễn trình diễn.

ngon-ngu-hinh-the-tu-tin-lam-chu-san-khau-022-vu-bao-an.jpg
Thí sinh Vũ Bảo An.

Bảo An là nam thí sinh chủ động sử dụng tư thế ngồi, cử chỉ tay và biểu cảm trong phần dẫn để thấy sự thoải mái khi xuất hiện trước ống kính. Đây là kỹ năng không dễ dàng với trẻ nhỏ, bởi việc phải làm đồng thời nhớ nội dung, điều chỉnh giọng nói, kiểm soát biểu cảm và giữ tương tác với khán giả có thể tạo ra áp lực không nhỏ. Sự tự nhiên đó là một điểm cộng của Vũ Bảo An.

Khi những nhân vật tuổi thơ bước lên sân khấu MC nhí

Nếu nhiều thí sinh lựa chọn kiến ​​thức hay sở trường làm điểm tiêu đề, Trần Minh Ngọc, số báo danh 149, lại tìm cảm hứng từ những nhân vật tuổi thơ. Trong trang phục vàng nổi bật và không gian sân khấu được thiết kế đầy màu sắc, Minh Ngọc mang đến một phần thi gần gũi với thế giới trẻ nhỏ.

Sự đa dạng của các mục tại vòng Tứ cũng là những phần có thể hiện tiêu chí mà Ban Tổ chức tổ chức ra cho “Ngôi sao MC nhí truyền hình”. Trước đó, MC Thanh Mai – Trưởng Ban Tổ chức – qua chia sẻ rằng điều thí sinh cần học không chỉ là cách trước ống kính hay sử dụng giọng nói, mà còn có khả năng biến đổi kiến ​​thức, sở trường và câu chuyện của chính mình thành một sản phẩm dẫn có dấu ấn.

nhan-vat-tuoi-tho-149-tran-minh-ngoc.jpg
Thí sinh Trần Minh Ngọc.

Theo nữ MC, một người dẫn chương trình tốt không chỉ cần “nói hay” mà còn cần kiến ​​thức, tư duy, lĩnh vực và một thế giới riêng để kể.

Nhìn từ những phần thi ở Tứ kết, tinh thần ấy có thể hiện rõ. Các thí sinh không còn đứng trên một sân khấu và đọc những nội dung tương tự nhau. Mỗi em tìm cho mình một cách kể: bằng văn hóa, ngoại ngữ, thời trang, hình thể, đạo cụ hay trí tưởng tượng.

Sau vòng Tứ kết “Ngôi sao MC nhí truyền hình”, những thí sinh nổi bật sẽ tiếp tục được lựa chọn bước vào vòng Bán kết “Ngôi nhà chung” trước khi chính thức bước vào vòng cuối Tìm kiếm tài năng MC nhí Toàn quốc 2026.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ