Trái phiếu bằng ngoại tệ tiếp tục ế

Trái phiếu bằng ngoại tệ tiếp tục ế
Đợt phát hành lần II tháng 2 /2009 chỉ có 10/50 triệu USD trái phiếu được huy động
Đợt phát hành lần II tháng 2 /2009 chỉ có 10/50 triệu USD trái phiếu được huy động

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 1/9/2009, đáo hạn ngày 1/9/2012, mệnh giá 100 USD/trái phiếu, khối lượng gọi thầu là 50 triệu USD. Trái phiếu được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại HNX.

Hình thức trả lãi là trả lãi sau, 1 lần/năm vào ngày trùng với ngày phát hành, không tính nhập gốc.   Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất; khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Tham gia phiên đấu thầu  này có 2 thành viên, với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ 30 triệu USD. Lãi suất đăng ký thấp nhất là 3,8%/năm, cao nhất: 5%/năm. Lãi suất trần là 3,9%/năm. Kết quả, chỉ có 10 triệu USD trái phiếu được huy động thành công, với lãi suất 3,9%/năm, bằng lãi suất trần.
Như vậy, trong 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ với tổng khối lượng 250 triệu USD, chỉ có 157/250 triệu USD trái phiếu được huy động thành công.

Trong 2 phiên đấu thầu này, ở phiên đấu thầu thứ 2, 100 USD trái phiếu kỳ hạn 2 năm được đưa ra đấu thầu nhưng chỉ có 47 triệu USD trái phiếu được huy động thành công, với lãi suất trúng thầu là 3,75%/năm, bằng mức lãi suất trần.

Phiên đấu thầu thành công nhất là phiên đầu tiên diễn ra ngày 24/8 với 100 triệu USD trái phiếu kỳ hạn 1 năm được huy động hết với lãi suất trúng thầu là 2,98%/năm.
Trước đó, trong đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ đợt 1/2009 diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, chỉ có 230,11/300 triệu USD trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được huy động thành công.

Lãi suất trần đưa ra thấp hơn so với kỳ vọng của nhiều thành viên tham gia đấu thầu được coi là một trong những nguyên nhân khiến nhiều phiên đấu thầu trái phiếu gần đây diễn ra không thành công.

Quang Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.