Trà Vinh: Thí sinh gửi lời cảm ơn đội ngũ tình nguyện viên

GD&TĐ - Ngày 8/7, nhiều thí sinh tươi cười, tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các tình nguyện viên chúc mừng thí sinh hoàn thành bài thi.
Các tình nguyện viên chúc mừng thí sinh hoàn thành bài thi.

Nhận định về đề thi Ngoại ngữ năm nay, em Nguyễn Thị Thanh Phương, thí sinh điểm thi Trường THPT Hồ Thị Nhâm (Càng Long) cho biết: Tham gia thi môn Ngoại ngữ, em chọn tiếng Anh để làm bài. Đối với em, những câu hỏi khó thí sinh cần nhiều kiến thức mới làm tốt được. Em đã hoàn thành hết các câu hỏi, không bỏ câu nào.

Cùng quan điểm với Thanh Phương, thí sinh Hà Thị Diệu Hiền, điểm thi Trường THPT Duyên Hải (Duyên Hải) không bất ngờ với cấu trúc đề thi vì bám sát vào chương trình học kèm sự ôn luyện từ thầy cô và có sự phân hóa giữa các câu hỏi.

Qua đây, Diệu Hiền gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đã tích cực hỗ trợ các thí sinh trong thời gian qua.

Một số thí sinh chia sẻ đề thi tiếng Anh năm nay cấu trúc như mọi năm, độ khó tương đương năm ngoái. Một số thí sinh học khá làm được khoảng 80% đề thi và dự kiến 8 điểm. Các thí sinh khá hài lòng với bài thi môn tiếng Anh của mình; tuy nhiên các câu hỏi ở phần bài Đọc hiểu có vẻ là khó nhất của đề thi này.

Theo chia sẻ của các giáo viên, so với năm trước thì đề thi môn tiếng Anh năm nay ổn hơn và hay hơn. Cấu trúc đề thi vẫn bám sát đề minh họa nhưng các câu hỏi phân hóa trình độ thí sinh khá rõ. Học sinh trung bình có thể lấy được từ 4-5 điểm, chỉ những học sinh thực sự khá, giỏi mới đạt được từ 8 điểm trở lên.

Trong đó các câu hỏi về từ vựng, từ đồng nghĩa - trái nghĩa và phần bài đọc có nội dung và cách đặt vấn đề khá hay. Đề thi năm nay đạt được cả 2 mục tiêu: xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Và như vậy, dự đoán phổ điểm sẽ không cao như mùa thi năm 2021.

Đề thi tiếng Anh năm nay có cấu trúc giống với những đề thi của một số năm gần đây và đề minh họa năm 2022. Cấu trúc rất quen thuộc với học sinh với 5 phần: Ngữ âm, Từ Vựng – Ngữ Pháp, Đọc, Viết và Giao Tiếp. Trong đó, 5 đến 7 câu hỏi liên quan đến từ vựng và đọc hiểu vẫn luôn là thách thức thật sự cho các thí sinh muốn giành điểm 9-10.

Thí sinh hoàn bài bài thi ra về.

Thí sinh hoàn bài bài thi ra về.

Theo các giáo viên, đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh có tính ổn định và hiệu quả để giải quyết 2 nhiệm vụ: xét tốt nghiệp và làm căn cứ để các trường xét đại học. Năm ngoái, mức điểm trung bình môn tiếng Anh là 5,84. Năm 2022, mức điểm trung bình được nhận định sẽ không có nhiều sự thay đổi bởi học sinh đã trải qua cả 3 năm học bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, thậm chí năm lớp 12, học sinh còn học với hình thức online tới 70% thời gian học chính thức của cả năm học. Mức điểm trung bình năm nay dự đoán sẽ dao động trong khoảng: 5 - 6.

Đề thi năm nay, học sinh sẽ thấy khó hơn ở bài từ đồng nghĩa và phần từ vựng của bài đọc ngắn so với đề minh họa mà Bộ GD-ĐT từng công bố trước đây. Thêm vào đó, phần mệnh đề quan hệ rút gọn trong đề minh họa dạng V-ing đã được thay thế thành phần rút gọn mệnh đề trạng ngữ. Một phần khác nữa là, thông tin của bài đọc dài cũng mang đến sự mới mẻ khi nội dung là một câu chuyện thay vì một bài đọc dạng đưa thông tin đơn thuần.

Đề thi chính thức mang lại cho thí sinh sự tươi mới, đòi hỏi thí sinh phải có kĩ năng và kiến thức ở mức độ rộng hơn. Đề thi năm nay tiếp tục mang lại sự tin tưởng về khả năng sàng lọc trình độ của học sinh. Với bài từ vựng, kĩ năng đoán nghĩa của từ, cụm từ theo ngữ cảnh cộng thêm với một nền tảng từ vựng nhất định là yêu cầu của những câu hỏi theo dạng bài này. Trong khi đó, ở phần đọc hiểu, học sinh sẽ thấy mình được thử thách hơn với câu hỏi về ý bao quát, thông tin đúng sai, từ gần nghĩa và đặc biệt câu hỏi suy luận. Tóm lại, kĩ năng làm bài và lượng từ vựng nền tảng chính là chìa khóa để đạt điểm 9-10.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo thi tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh có 9.489 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 9.007 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 482 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 8.378 thí sinh đăng ký dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học, 781 thí sinh đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp THPT, còn lại thí sinh đăng ký dự thi chỉ xét tuyển sinh đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ