Đề thi Ngoại ngữ bám sát cấu trúc minh họa, có độ khó vừa phải

GD&TĐ -  Chiều 8/7, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Thí sinh phấn khởi vì đề thi Ngoại ngữ vừa sức. Ảnh: Hồ Lài
Thí sinh phấn khởi vì đề thi Ngoại ngữ vừa sức. Ảnh: Hồ Lài

>>> Xem gợi ý đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Thái Nguyên: Đề thi bám sát cấu trúc minh họa

Thí sinh vui mừng khi đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh vui mừng khi đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, theo đánh giá của đa phần thí sinh có mặt tại điểm thi trường THPT Đồng Hỷ, đề thi môn Ngoại ngữ chủ yếu nằm trong chương trình học và bám sát cấu trúc minh họa của Bộ GD&ĐT như những năm gần đây.

Em Nguyễn Ngọc Mai, dự thi tại Điểm thi THPT Đồng Hỷ (TP. Thái Nguyên) cho biết: Đề thi năm nay có độ phân hoá giữa các câu hỏi nhưng vẫn vừa sức với học sinh. Nhiều bạn có học lực khá, giỏi có thể làm được điểm cao còn học lực bình thường cũng có thể đạt khoảng 5, 6 điểm. Đề thi cũng giống đề minh họa của Bộ GD&ĐT và các đề đã được thầy cô ôn luyện, phù hợp vừa để xét tốt nghiệp, vừa để các bạn học giỏi Ngoại ngữ có điểm xét tuyển đại học, cao đẳng.

Trao đổi với trưởng điểm thi THPT Đồng Hỷ, đây là điểm thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất tỉnh Thái Nguyên, điểm thi có 884 thí sinh đăng ký dự thi, với 37 phòng thi. Đến thời điểm hiện tại, công tác an ninh, an toàn đều đã được đảm bảo, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi và không có bất kỳ sai sót nào xảy ra.

Phương Thảo - Âu Hương

report

Sơn La: Thí sinh dễ dàng đạt điểm trung bình

Trái ngược với tâm lý thi căng thẳng ở các môn thi đầu tiên, thí sinh thi môn Ngoại ngữ tỏ ra hài lòng và thoải mái với bài làm. Sau khi rời phòng thi, 1 số em đánh giá đề thi Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 khá dễ thở, chỉ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa có thể làm bài tốt.

Tuy nhiên, phần từ vựng khá nhiều từ mới khiến không ít thí sinh loay hoay. Nhiều thí sinh phải dựa vào bối cảnh, để đoán từ vựng do nhiều từ không có trong chương trình học.

Thí sinh Phùng Mai Chi tại điểm thi THPT Tô Hiệu nói: “Em thấy đề thi tiếng Anh vừa sức, dễ ăn điểm những câu đầu. Tuy nhiên, phần đọc hiểu hơi khó, có nhiều từ mới nhưng em rất hài lòng về bài làm, dự đoán được 8 điểm”.

Các thí sinh nói đề thi Ngoại ngữ vừa sức, tự tin đạt điểm cao.

Các thí sinh nói đề thi Ngoại ngữ vừa sức, tự tin đạt điểm cao.

Dạng đề thi năm nay, thí sinh dự thi tốt nghiệp sẽ dễ dàng đạt điểm trung bình, nhưng chỉ những thí sinh chuyên Anh và giỏi thực sự mới đạt điểm cao. Ở phần bài đọc, thí sinh cần có sự suy luận mới trả lời đúng. Đề thi tương đối giống với đề thi minh hoạ của Bộ GDĐT, cấu trúc đề thi vẫn giữ nguyên như năm 2021.

Một số thí sinh nán lại cổng trường trao đổi về các câu hỏi đề thi.

Một số thí sinh nán lại cổng trường trao đổi về các câu hỏi đề thi.

Em Trần Mạnh Dũng, học sinh Trường chuyên Sơn La, thành phố Sơn La cho biết: “ Em làm bài tiếng Anh rất tốt, tự tin mình sẽ được 9 điểm. Kỳ thi đã kết thúc, em thấy rất thoải mái”.

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, đa số các em đều thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện tốt bài thi của mình.

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, đa số các em đều thở phào nhẹ nhõm vì đã thực hiện tốt bài thi của mình.

Còn em Trần Huy Hà, học sinh Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La cười và nói: “ Em thấy đề thi vừa sức, không quá khó nên làm bài khá tốt. Là môn thi cuối cùng nên em có cảm giác như là buổi làm bài tập bình thường, không quá bị áp lực như các môn thi đầu tiên. Em tự tin vào bài làm của mình, điểm 8 chắc chắn nằm gọn trong tay em”.

Sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các thí sinh, cán bộ coi thi đều chấp hành nghiệm túc các quy định, quy chế, không có trường hợp nào vi phạm quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Sơn La diễn ra nghiêm túc và an toàn.

Hà Hoàng

report

Thí sinh Hà Nội dễ dàng vượt qua bài thi cuối cùng

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều thí sinh nhận định, đề thi Tiếng Anh năm nay phù hợp với nội dung đã được học trên trường, đề ra ở mức cơ bản và không đánh đố học sinh, thí sinh nắm vững viến thức cơ bản sẽ dạt điểm cao.

Những thí sinh đầu tiên bước ra từ điểm thi trường THPT Trần Phú trong tiếng vỗ tay hò reo từ tình nguyện viên.

Ra khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Đặng Quang Huy (trường THPT Tạ Quang Bửu) cho biết: “Đề thi Tiếng Anh năm nay bao gồm các kiến thức cơ bản đã được giáo viên ôn tập kỹ. Em hoàn thành phần lớn các câu hỏi của đề và dành khoảng 15 phút để soát lại bài. Em tin tưởng mình có thể đạt được số điểm cao nhất”.

Em Đặng Quang Huy vui mừng sau khi hoàn thành tốt bài thi cuối cùng trong kỳ thi.

Em Đặng Quang Huy vui mừng sau khi hoàn thành tốt bài thi cuối cùng trong kỳ thi.

Em Lê Ngọc Yến Vy phấn khởi bước ra khỏi cổng thi.

Em Lê Ngọc Yến Vy phấn khởi bước ra khỏi cổng thi.

“Sáng nay, em khá lo lắng vì mọi năm đề thi môn tiếng Anh thường sẽ có những câu làm khó thí sinh lấy điểm cao. Nhưng chiều nay sau khi thầy cô phát đề ra em khá bất ngờ vì đề khá dễ. Tuy nhiên đề có tính phân hóa cao, thí sinh học lực trung bình sẽ bỏ khá nhiều câu trong đề và thí sinh học khá sẽ dễ đạt điểm trên 8-9", thí sinh Lê Ngọc Yến Vy (THPT Tạ Quang Bửu) cho hay.

Các thí sinh đều vui mừng, phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt sau khi kết thúc kì thi.

Các thí sinh đều vui mừng, phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt sau khi kết thúc kì thi.

“Em rất vui vì đề thi Tiếng Anh được ra ở mức độ kiến thức khá cơ bản, có độ khó vừa phải, ít câu hỏi đánh đố hơn so với các năm trước. Tuy mức độ kiến thức vẫn bám sát chương trình học, nhưng vẫn có tính phân loại học sinh” – thí sinh Trần Huy Vũ (THPT Việt Đức) chia sẻ.

Phạm Hiền

report

TPHCM: Thí sinh nhẹ nhõm hoàn thành kì thi

Tại điểm thi Trường THCS Quang Trung (quận Gò Vấp), bước ra khỏi phòng thi thí sinh Duy Anh cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay khá dễ. Môn Tiếng Anh em nghĩ mình sẽ được trên 8 điểm.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Quang Trung tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Quang Trung tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc thi môn Ngoại ngữ.

Còn thí sinh Hải Dương cho hay: “Đề thi Tiếng Anh năm nay dễ hơn đề năm ngoái. Đề có 40 câu, trong đó 5 câu cuối khá khó nhưng em vẫn làm được. Em nghĩ mình sẽ được tầm khoảng 9 điểm. Sáng nay các môn tổ hợp khoa học tự nhiên làm bài tốt. Nguyện vọng của em xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ngành Kỹ thuật phần mềm”.

Còn tại điểm thi THCS Minh Đức (quận 1), thí sinh Thiên Tứ cho biết, em khá hài lòng với kết quả của kì thi. Nhận xét vè môn Tiếng Anh, Tứ cho hay đề thi chiều nay không quá khó với em. Với bài thi này, em nghĩ mình sẽ đạt trên 8 điểm.

Thông tin nhanh từ Sở GD&ĐT TPHCM, trong ngày thi hôm nay (8/7), TPHCM có 1.535 thí sinh vắng; 5 thí sinh vi phạm quy chế thi do đem điện thoại vào phòng thi. Không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chết thi.

Hồ Phúc

report

Hòa Bình: Thí sinh tự tin đạt 7 - 8 điểm

Tại tỉnh Hoà Bình, nhiều thí sinh cho rằng đề thi dễ thở, không mất quá nhiều thời gian để giải đáp bài thi.

Nhiều em không cần sử dụng hết thời gian làm bài để hoàn thành bài thi. Các thí sinh tỏ ra tự tin sẽ đạt được mức điểm tốt ở môn thi này. Đề thi Tiếng Anh năm nay gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài trong 60 phút, cấu trúc đề thi vẫn giống như năm 2021.

Em Nguyễn Thuý Hậu, Trường THPT huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình nhận định: “Em thấy câu hỏi đề thi vừa sức, nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12. Em không mất nhiều thời gian lắm để lựa chọn đáp án. Sau khi khoanh tròn các đáp án trong bài, em còn cận thận rà soát lại bài thi 1 lượt nữa. Em khá tự tin bài thi sẽ đạt 8 điểm”.

Còn em Bùi Thị Lan, Trường THPT Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình thì cho biết: “Ngay từ lúc bước vào phòng thi tâm lý của em không còn bị áp lực như buổi đầu tiên, vì vậy em dễ dàng chọn đáp án hơn. Cá nhân em thấy đề rất dễ, nên thời gian em làm bài khá nhanh. Em nghĩ môn tiếng Anh này sẽ đạt điểm cao nhất trong các môn em vừa thi xong”.

Sau khi hết giờ, nộp bài thi, hầu hết các thí sinh ở Hoà Bình ra về với tâm trạng phấn khởi vì đề thi môn tiếng Anh vừa sức với các em, thậm chí có nhiều em nhận định đề năm nay dễ hơn năm Ngoái. Thí sinh Nguyễn Huy Hoàng điểm thi Trường THPT huyện Lương Sơn tỉnh, Hoà Bình phấn khởi và tự tin nói: "Bài làm em chắc chắn đạt trên 7 điểm. Đó là em mới tính sơ sơ thôi, còn tính thực tế chắc còn cao hơn nữa. Hôm nay thi đọc đề thi tiếng Anh".

Các sỹ tử tự tin đạt 7, 8 điểm môn Ngoại ngữ.

Các sỹ tử tự tin đạt 7, 8 điểm môn Ngoại ngữ.

Hà Hoàng

report

Kon Tum: Đề thi vừa sức, dễ đạt điểm cao

Em Hồ Ngọc An, điểm thi trường PTDTNT tỉnh Kon Tum rạng ngời kết thúc môn thi cuối cùng.

Em Hồ Ngọc An, điểm thi trường PTDTNT tỉnh Kon Tum rạng ngời kết thúc môn thi cuối cùng.

Kết thúc bài thi Ngoại ngữ cũng là môn thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh tại Kon Tum rời khỏi phòng thi với tâm lý thoải mái, nhẹ nhõm. Nhiều sĩ tử vui vẻ ăn mừng vì đã hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này.

Tại điểm thi trường PTDTNT tỉnh Kon Tum phụ huynh có mặt từ rất sớm để đón con em mình. Khi thí sinh ra khỏi điểm thi phụ huynh tươi cười, hạnh phúc chúc mừng con, em mình đã hoàn thành kỳ thi.

Thí sinh trao đổi với nhau sau buổi thi.
Thí sinh trao đổi với nhau sau buổi thi.

Em Hồ Ngọc An, điểm thi trường PTDTNT tỉnh Kon Tum nhận xét đề thi môn tiếng Anh tương đương với những năm trước và vừa sức với bản thân em.

Theo Ngọc An, tiếng Anh tuy không phải là môn thế mạnh nhưng em tự tin có thể đạt điểm khá, từ 7 trở lên.

"Em đã cố gắng hết khả năng của mình và hoàn thành kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Do đó, em khá thoải mái, vui vẻ vì đã hoàn thành tốt các bài thi", em Ngọc An bộc bạch.

Dung Nguyễn

report

Đà Nẵng: Thí sinh khó phần đọc - hiểu, có nhiều từ mới

Thí sinh Khánh Hân (HS Trường THPT Nguyễn Hiền) nhận xét đề thi môn Anh văn khó nhất là phần Đọc - hiểu. "Các câu hỏi ở phần này hơi khó do em phải dịch thoáng vì có nhiều cụm từ lạ, mới. Phần ngữ pháp thì không quá đánh đố thí sinh. Nếu chỉ học trong sách giáo khoa, nắm vững kiến thức thì các bạn sẽ không quá khó để đạt được mức điểm 5-6 ".

Em Nguyễn Mai Bảo Hân (HS Trường THPT Trần Phú) cho biết, mặc dù đây là môn thi để lấy điểm xét tuyển sinh nhưng bài thi của em chỉ đạt khoảng 8 điểm. Theo Bảo Hân thì đề thi môn Anh văn hơi dài, 30 câu đầu em làm tương đối nhanh. Tuy nhiên, phần Đọc - hiểu phải suy luận nhiều do có nhiều từ mới, đoạn văn tương đối dài.

Phụ huynh phấn khởi đón thí sinh khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tâm trạng thoải mái

Phụ huynh phấn khởi đón thí sinh khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tâm trạng thoải mái

Thí sinh Ngọc Hiển (HS Trường THPT FPT Đà Nẵng) cho biết em làm đúng khoảng 50% tổng số câu hỏi của đề thi môn Anh văn. "Lúc đầu em chỉ xác định là chỉ cố gắng qua điểm liệt là được. Nhưng 25 câu hỏi đầu thì khá là dễ, không khó như hình dung của em. Đây là môn em dự thi để lấy điểm xét tốt nghiệp nên em hài lòng với kết quả bài thi này".

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, ở môn Ngoại ngữ có 11.005 TS dự thi/11.100 TS đăng ký dự thi; vắng: 58 (đã trừ số thí sinh miễn thi). Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ánh Ngọc

report

Thái Bình: Đề thi tiếng Anh vừa sức

Chiều 8/7, sau khi hết giờ, nộp bài thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ (Quỳnh Phụ, Thái Bình), các thí sinh rời điểm thi trong tâm trạng hồ hởi vì đề thi môn tiếng Anh được đánh giá là vừa sức, thậm chí có nhiều em nhận định đề năm nay dễ chịu hơn so với năm ngoái.

Thí sinh Vũ Đăng Cường cho biết bản thân hoàn thành được môn thi tiếng Anh.

Thí sinh Vũ Đăng Cường cho biết bản thân hoàn thành được môn thi tiếng Anh.

Một cho biết bản thân hoàn thành được 60% đề thi. Những câu còn lại thí sinh này cho biết bản thân chưa chắc chắn với sự lựa chọn của mình.

Tâm trạng phấn khởi của 2 thí sinh sau khi hoàn thành xong môn thi tiếng Anh.

Tâm trạng phấn khởi của 2 thí sinh sau khi hoàn thành xong môn thi tiếng Anh.

“Trước khi bước vào thời gian thi môn tiếng Anh, bản thân em khá áp lực vì môn thi này là môn chủ đạo để xét tuyển đại học sau này. Tuy nhiên, em cũng hoàn thành được khá tốt môn thi cuối cùng ngày”, thí sinh này cho biết.

Các thí sinh soát lại đáp án môn thi tiếng Anh sau khi kết thúc thời gian thi.

Các thí sinh soát lại đáp án môn thi tiếng Anh sau khi kết thúc thời gian thi.

Trong khi đó một thí sinh khác cũng cho rằng đề thi tiếng Anh vừa tầm với bản thân. “Đề thi năm nay không quá khó và vừa sức với hầu hết các bạn và bản thân em. Bản thân em hoàn thành khá tốt bài thi và chỉ vướng mắc ở phần đoạn văn khi đề thi yêu cầu thí sinh phải có kỹ năng đọc hiểu tốt mới dễ dàng hoàn thành được nội dung trong phần này” - thí sinh này chia sẻ.

Nguyễn Duẩn

report

Cần Thơ: Thí sinh tự tin đạt điểm cao ở môn thi cuối cùng

Kết thúc môn thi cuối cùng, hầu hết thí sinh rời điểm thi với tâm trạng hào hứng và vui mừng.

Thí sinh Nguyễn Khánh huyền - học sinh lớp 12D1 của Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) rời phòng thi với tâm trạng vui mừng, phấn khởi

    Nguyễn Khánh huyền - học sinh lớp 12D1 của Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) tự tin làm được bài.

    Nguyễn Khánh huyền - học sinh lớp 12D1 của Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) tự tin làm được bài.

Em cho biết: Đề thi tiếng Anh năm nay tương đối dễ, phân hoá ổn, điểm 8 - 9 rất dễ lấy. Em tự tin rằng bản thân có thể đạt trên 9 điểm.

Đa phần các thí sinh đều nhận định đề dễ, tương tự đề thi tham khảo. Có vài từ ngữ lạ, chưa từng gặp… nếu thí sinh ít giải đề.

Thí sinh đầu tiên rời điểm thi được sự cổ vũ và chúc mừng của đoàn viên, tình nguyện viên tại điểm thi

Thí sinh đầu tiên rời điểm thi được sự cổ vũ và chúc mừng của đoàn viên, tình nguyện viên tại điểm thi

Em Nguyễn Thanh Thảo, thí sinh vừa bước ra khỏi điểm thi vừa bày tỏ niềm cảm xúc hân hoan cùng bạn bè, em nhận xét: đề thi vừa tầm với chúng em, em tự tin mình đạt trên 80% số điểm và sẽ bước vào ngưỡng cửa đại học với ngành Sư phạm Toán.

Trường Tiến

report

Bắc Ninh: Thí sinh "thở phào" sau môn thi cuối

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi chiều 8/7 tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi chiều 8/7 tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Chiều nay (8/7), gần 16 nghìn thí sinh Bắc Ninh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn), nhiều thí sinh vui vẻ cho biết, đề thi này lực học trung bình cũng có thể đạt 5 - 6 điểm. Nhiều thí sinh tự tin với bài thi của mình đạt từ 8 điểm.

Thí sinh Nguyễn Văn Dũng - lớp 12A5 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn) tự tin cho biết, đề tiếng Anh khá vừa sức, so với đề tham khảo thì khá sát.

"So đề với năm ngoái thì đề năm nay khó hơn ở phần bài đọc, từ vựng nâng cao. Vì vậy có một số câu em điền may mắn, dự kiến em được 8-9 điểm...", Dũng bày tỏ.

Thí sinh Bắc Ninh tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ chiều 8/7.

Thí sinh Bắc Ninh tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ chiều 8/7.

Còn thí sinh Lê Công Vinh lớp 12A7 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn) đánh giá, đề thi tiếng Anh với phần trọng âm, thành ngữ hơi khó.

"Em làm tốt phần đọc hiểu vì ngắn và ít từ khó hơn. hy vọng bài thi môn cuối đạt điểm 7 trở lên...", Lê Công Vinh chia sẻ.

Đăng Chung

report

Hà Nam: Lấy điểm cao không dễ

Sau giờ thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 chiều nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi tiếng Anh dễ, song các bạn cùng chung nhận định để lấy điểm cao, điểm tuyệt đối là rất khó.

Những thí sinh hoàn thành bài thi ngoại ngữ rời khỏi điểm thi

Những thí sinh hoàn thành bài thi ngoại ngữ rời khỏi điểm thi

Nguyễn Bình Nguyên thí sinh điểm thi Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết, đề thi 50 câu tương đối dễ, em làm được gần hết. Với sức học ngoại ngữ của em không xuất sắc nên em thấy đạt được điểm tuyệt đối môn này chắc bạn đó phải rất giỏi. Điều này cho thấy đề thi môn tiếng Anh đã đảm bảo yếu tố phân hóa để đánh giá đúng năng lực người học, giúp các trường đại học tuyển sinh sau này.

Thí sinh cùng chung nhận định đề thi tiếng Anh vừa sức, nhưng đạt điểm cao không dễ

Thí sinh cùng chung nhận định đề thi tiếng Anh vừa sức, nhưng đạt điểm cao không dễ

Còn Nguyễn Việt Dũng, thí sinh điểm thi Trường THPT Duy Tiên nhận xét đề tương đối vừa sức, nhưng để lấy điểm cao cũng không dễ. Các câu từ câu 1 đến câu 30 ở mức vừa phải. Các câu phân loại nâng dần độ khó, chủ yếu bắt đầu từ câu 31 đến câu 50. Số từ vựng mới tương đối nhiều, nhằm phân loại thí sinh. Phần đọc hiểu có đoạn dễ, có đoạn khó nắm bắt nội dung. Với đề thi này, đạt điểm tuyệt đối là khó.

Tại điểm thi Trường THPT C Phủ Lý, tham gia giám sát điểm thi có các cán bộ Trường Đại học Ngoại thương, các thầy cô cho biết tâm lý thí sinh thoải mái, tự tin làm bài, cho thấy đề thi vừa sức thí sinh. Việc đề thi phân hóa là hết sức cần thiết vì những trường như Đại học Ngoại thương sẽ căn cứ vào điểm thi để xét tuyển sinh những bạn này.

report

Quảng Nam: Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành môn thi Ngoại ngữ

Lúc 15h30, thí sinh của tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành môn thi Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ghi nhận tại hội đồng thi số 34 Trường THPT Trần Cao Vân (TP. Tam Kỳ), nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi do đề thi tương đối dễ thở, không quá đánh đố thí sinh.

Em Phạm Di Băng - mã đề 413 cho biết, đề thi Ngoại ngữ năm nay không quá khó, bám sát với nội dung ôn tập của trường. Thí sinh sẽ dễ đạt điểm trên trung bình.

Em Nguyễn Anh Tú mã đề 420 cho hay, do môn Ngoại ngữ là môn sở trường nên em cảm thấy khá nhẹ. “Đề năm nay chủ yếu là từ vựng, thậm chí là hơi nhiều từ vựng. Những câu khó chủ yếu ở từ câu 40 trở đi. Em ước được khoảng 8 điểm môn tiếng Anh. Em xét tuyển 3 môn Toán, Hóa, Anh vào trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, ở môn Toán và Hóa em làm khá ổn, giờ môn tiếng Anh cũng hài lòng. Hy vọng em em sẽ đỗ vào trường này”, - Tú nói.

Thí sinh Phương Thanh trao đổi với bạn sau khi hoàn thành phần thi Ngoại Ngữ.

Thí sinh Phương Thanh trao đổi với bạn sau khi hoàn thành phần thi Ngoại Ngữ.

Còn em Lê Thị Phương Thanh cho rằng, em chỉ xét tuyển thi tốt nghiệp nên bước vào môn thi Ngoại ngữ em không thấy áp lực lắm. Tuy nhiên, em cũng đặt ra mục tiêu phải trên điểm trung bình. Thí sinh Phương Thanh dự đoán em làm khoảng được 70%.

Hoàng Vinh

report

Thí sinh chia sẻ về môn thi Ngoại ngữ

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, thí sinh thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn vời bài làm của mình. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, năm nay kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đề thi có sự phân hóa cao, phù hợp với từng đối tượng, năng lực của thí sinh.

Video thí sinh chia sẻ kết thúc môn thi cuối cùng. Ngô Chuyên.

Ngô Chuyên

report

Điện Biên: Thí sinh tận dụng triệt để thời gian môn thi cuối

Nhiều thí sinh được phụ huynh đón chờ sẵn sau khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối.

Nhiều thí sinh được phụ huynh đón chờ sẵn sau khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối.

Cho đến khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên thì tại điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ vẫn chưa ghi nhận thí sinh nào bước ra khỏi phòng thi.

Lò Thị Thu Nguyệt – một trong những thí sinh rời trường thi đầu tiên chia sẻ: “Khoảng 50 phút là em hoàn thiện bài làm. Nhưng vì là môn cuối cùng nên em muốn tận dụng hết quỹ thời gian có để rà soát thật kỹ bài thi. Em không muốn sau này phải tiếc nuối”.

Còn thí sinh Hà Đại Dương, điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì tỏ ra khá tự tin sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Dương cho biết, đề thi Tiếng Anh năm nay có tính phân loại cao. Để kiếm điểm 5 thì đơn giản, nhưng muốn đạt điểm cao phải có học lực tốt. Đây là môn sở trường nên em làm tốt, dự tính được khoảng 9 điểm.

Dù kết quả thế nào, đa phần thí sinh đều tỏ ra thoải mái khi qua "cửa ải" cuối cùng.

Dù kết quả thế nào, đa phần thí sinh đều tỏ ra thoải mái khi qua "cửa ải" cuối cùng.

Thí sinh Quàng Ánh Dương, điểm thi Trường THPT TP. Điện Biên Phủ thì cho rằng, đề thi tương đối khó với những bạn lực học trung bình. Với Ánh Dương, em chỉ cần qua điểm liệt.

“Em nghĩ bài làm của em chỉ đủ điểm đỗ. Những câu đầu em làm khá nhanh, nhưng những câu đọc với em là khó. Dù sao em vẫn rất thoải mái, cuối cùng cũng hoàn thành việc thi cử”, Ánh Dương nói.

Kỳ thi năm nay tỉnh Điện Biên có 6.408/6.459 thí sinh làm thủ tục dự thi. Trong đó, môn Ngoại ngữ có hơn 5.500 thí sinh, chủ yếu dự thi Tiếng Anh và chỉ có 1 em dự thi Tiếng Nhật.

Hà Linh

report

Hà Tĩnh: Thí sinh tươi rói kết thúc môn thi cuối

Kết thúc môn thi, nhiều thí sinh tỏ ra sung sướng khi cho biết đề Ngoại ngữ khá dễ, chỉ mất khoảng 30 phút làm xong bài.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thí sinh Nguyễn Hà An (12 Văn) cho biết đề thi chiều nay khá vừa sức với mình.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ.

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi vì đề dễ.

“Em thấy đề thi có mức độ phân hóa vừa phải, cấu trúc đề có phần giống với đề thi năm ngoái. Riêng bài đọc hiểu, em thấy độ khó nhỉnh hơn một chút. Đây là câu nâng cao, phù hợp với năng lực dành cho các bạn xét tuyển các khối như D1, A1... cạnh tranh nhau”, Hà An chia sẻ.

Cũng tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, thí sinh Hải Phong (12 Toán 1) nhận xét đề thi chiều nay không quá dễ cũng không quá khó với Phong. Phong không dùng điểm thi môn tiếng Anh cho kết quả vào đại học nên từ đầu không ôn nhiều.

Nhiều thí sinh tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chỉ mất 15 phút hoàn thành bài thi.

Nhiều thí sinh tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chỉ mất 15 phút hoàn thành bài thi.

"Với đề thi này em cảm nhận không hè khó. Em dự đoán năm nay, phổ điểm môn tiếng Anh sẽ rất cao, nhất là điểm 9. Điểm 10 có thể ít hơn nhưng không khó để kiếm điểm 10 với những bạn học lực tốt”, Phong cho hay.

Ở môn tiếng Pháp, các thí sinh cũng nở nụ cười tươi rói sau khi rời phòng thi. Em Lê Việt Anh (12 Pháp trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) phấn khởi: “Em chỉ mất 15 phút để hoàn thành bài thi và khảo lại bài. Trong phòng thi em có 8 bạn cũng đều hoàn thành sớm bài thi giống em. Em tự chấm mình được khoảng 9,8 điểm môn Pháp. Phần tiếc nhất của em ở câu đọc hiểu”.

Tình nguyện viên chia vui với các thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng sau buổi thi cuối cùng.

Tình nguyện viên chia vui với các thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng sau buổi thi cuối cùng.

Theo Việt Anh, ngoài phần đọc hiểu, một số câu ngữ pháp ở đề thi Tiếng Pháp khá lạ. Việt Anh đã dùng phương pháp loại trừ để hoàn thành bài thi.

Theo báo cáo nhanh của sở, trong ngày thi thứ 2, Hà Tĩnh có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi môn tổ hợp và 14.521 thí sinh đăng ký thi môn Ngoại Ngữ. Trong sáng, tại 35 điểm thi có 40 thí sinh vắng thi, buổi chiều có 35 thí sinh vắng.

Phương Hồ

report

Trà Vinh: Thí sinh gửi lời cảm ơn đội ngũ tình nguyện viên

Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm với tình nguyện viên.
Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm với tình nguyện viên.

Nhiều thí sinh tươi cười, tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nhận định về đề thi Ngoại ngữ năm nay, em Nguyễn Thị Thanh Phương, thí sinh điểm thi Trường THPT Hồ Thị Nhâm (Càng Long) cho biết: Tham gia thi môn Ngoại ngữ, em chọn tiếng Anh để làm bài. Đối với em, những câu hỏi khó thí sinh cần nhiều kiến thức mới làm tốt được. Em đã hoàn thành hết các câu hỏi, không bỏ câu nào.

Cùng quan điểm với Thanh Phương, thí sinh Hà Thị Diệu Hiền, điểm thi Trường THPT Duyên Hải (Duyên Hải) không bất ngờ với cấu trúc đề thi vì bám sát vào chương trình học kèm sự ôn luyện từ thầy cô và có sự phân hóa giữa các câu hỏi.

Qua đây, Diệu Hiền gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi đã tích cực hỗ trợ các thí sinh trong thời gian qua.

Hoàng Nam

report

Lào Cai: Thí sinh tự tin điểm trên trung bình

Thí sinh nhẹ nhõm vì đã hoàn thành môn cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh nhẹ nhõm vì đã hoàn thành môn cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian 60 phút, tại điểm thi trường THPT số 1 huyện Bát Xát đa số thí sinh bước ra cổng trường với tâm trạng vui, thoải mái. Các em đánh giá đề thi môn tiếng Anh năm nay khá vừa sức với thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Trung Kiên dự thi tại điểm thi trường THPT số 1 huyện Bát Xát cho biết, đề thi tiếng Anh năm nay chủ yếu nằm trong nội dung chương trình học và được ôn tập kỹ nên hoàn thành bài thi khá tốt. Em dự đoán mình sẽ được trên 7 điểm".

Chia sẻ về bài thi, thí sinh Nguyễn Thuấn Thành cũng bày tỏ, đề thi tiếng Anh năm nay vừa sức với thí sinh. Nội dung câu hỏi bám sát các kiến thức trong chương trình học nên em hoàn thành bài thi khá sớm. Đối với môn thi này em tự tin được điểm trên trung bình.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có hơn 6.000 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Anh tại 23 điểm thi với 269 phòng thi. Trong buổi thi tiếng Anh chiều nay, toàn tỉnh có 18 lượt thí sinh vắng.

Tống Bao

report

Thanh Hóa: Đề Tiếng Anh dễ “ăn” điểm cao

Kết thúc buổi thi môn Tiếng Anh vào chiều nay, nhiều thí sinh ở Thanh Hóa cho rằng, đề thi năm nay dễ “ăn” điểm cao, vì không đánh đố học sinh.

Tại Điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa, thí sinh Nguyễn Thị Hà My cho biết, đề thi môn Tiếng Anh không quá khó, mà vừa sưc với học sinh có học lực trung bình.

Thí sinh ở Thanh Hóa làm bài thi môn Tiếng Anh.

Thí sinh ở Thanh Hóa làm bài thi môn Tiếng Anh.

“Với tâm lý thoải mái sau khi kết thúc mấy môn thi trước, nên chiều nay em làm bài khá tốt. Đề thi năm nay không quá khó đối với em, vì sát với chương trình các em đã học ở trường. Với kết quả bài thi của mình, em dự kiến đạt khảng 8 đến 9 điểm”, Hà My chia sẻ.

Tương tự, bạn Hà An Bình, học sinh lớp 12, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), nói: “Đề thi môn Tiếng Anh năm nay không quá khó đối với em. Kết thúc buổi thi, em thấy khá tự tin và có thể đạt khoảng 8 điểm. Các câu hỏi trong mã đề của em đa số sát với chương trình mà em đã được học ở trường”.

Kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều thí sinh thoải mái và phấn khởi về kết quả làm bài thi của mình.

Kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhiều thí sinh thoải mái và phấn khởi về kết quả làm bài thi của mình.

Còn bạn Lê Minh Hà, học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết, đề không sát với đề minh họa, nhưng cũng không phải là quá khó. Tuy nhiên, nếu không đọc kỹ và cẩn thận, thì thí sinh sẽ dễ bị nhầm. Minh Hà cho rằng, đối với lực học của mình thì kết quả làm bài chiều nay ước chừng đạt trên 7 điểm.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ, toàn tỉnh có 144 lượt TS vắng thi; 1 TS tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước (Thường Xuân) bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi. Tỷ lệ TS dự thi Tiếng Anh đạt 99,56%; Tiếng Trung đạt 97,14%; Tiếng Nhật và tiếng Hàn đạt 100%.

Qua 2 ngày thi, tỉnh Thanh Hóa có 2 TS vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ làm công tác thi vi phạm quy chế thi. Tỷ lệ TS tham dự thi ở các môn đều đạt trên 99,40%. Thanh Hóa cũng có 3 trường TS thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp.

Thế Lượng

report

Nam Định: Đề Tiếng Anh không khó nhưng để "rinh" điểm 10 lại không hề dễ dàng

Kết thúc môn Tiếng Anh chiều nay, các thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá lạc quan.

Thí sinh Ngô Minh Huyền và Vũ Thị Phương tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến đánh giá đề thi Tiếng Anh có tính phân loại cao.

Thí sinh Nguyễn Thị Trang - học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (TP Nam Định) cho rằng: "Đề thi Tiếng Anh năm nay ra cơ bản vẫn giống cấu trúc của các năm. Tuy nhiên, em thấy có khoảng 8 câu là ở mức độ khó thực sự, đòi hỏi em phải mất nhiều thời gian hơn. Các câu còn lại cũng ở mức nhận biết, thông hiểu nên nếu học khá trở lên, các bạn có thể giành được điểm 7 - 8. Còn nếu muốn 'rinh' điểm 10 thì không hề dễ dàng vì đề cũng có sự phân hóa rõ ràng".

Còn em Nguyễn Anh Tú, học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP Nam Định) cho biết, đề thi chính thức môn Tiếng Anh khá khó, nhất là ở 6 câu cuối cùng. Nếu bạn nào có học lực tốt thì mới đạt được 8 điểm trở lên. Nam sinh này đã làm lần lượt các câu nhận biết, câu dễ trước rồi mới giải quyết những câu hỏi khó sau. Với các môn Ngữ văn và Toán, Tú đánh giá đề được ra khá hay và có nhiều câu đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức thực tế từ cuộc sống để lồng vào bài.

Các thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Khuyến trao đổi bài sau khi kết thúc bài thi Tiếng Anh chiều 8/7.

Các thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Khuyến trao đổi bài sau khi kết thúc bài thi Tiếng Anh chiều 8/7.

Nữ sinh Ngô Minh Huyền nhận định, đề Tiếng Anh vừa sức nhưng cũng có không ít câu phân loại đòi hỏi thí sinh phải thực sự tinh ý mới làm được hết trong 60 phút quy định. Nếu tự chấm em có thể đạt được điểm 9 Tiếng Anh. Môn Ngữ văn có tính phân loại cao, Toán cũng tương tự vì 8 câu cuối khá khó. Nói chung để đạt được điểm tuyệt đối các môn trắc nghiệm theo Huyền cũng không phải dễ dàng.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến có 721 thí sinh đăng ký dự thi và 31 phòng thi chính thức. Tại đây ngoài 440 học sinh lớp 12 của trường còn có 281 em đến từ Trường THPT Nguyễn Công Trứ. Theo báo cáo nhanh từ lãnh đạo điểm thi, trong cả 4 buổi thi tại đây không ghi nhận bất cứ sự cố nào bất thường hay cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Đình Tuệ

report

Gia Lai: Đề không quá khó nhưng hơi dài

Thí sinh Gia Lai nán lại để trao đổi đáp án đề thi Ngoại ngữ.
Thí sinh Gia Lai nán lại để trao đổi đáp án đề thi Ngoại ngữ.

Chiều 8/7, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với bài thi Ngoại ngữ, thời tiết tại Gia Lai khá mát mẻ sau mưa, thí sinh rời phòng thi với nhiều cảm xúc khác nhau.

Em Trần Quỳnh Nga, học sinh lớp 12A7, trường THPT Lê Lợi (TP Pleiku, Gia Lai) chia sẻ: Đề thi tương đối vừa sức với thí sinh, tuy nhiên em chỉ chắc chắn đúng khoảng 50 - 60%.

"Từ câu 1-30 những bạn có học lực trung bình khá có thể làm được. Tuy nhiên những câu còn lại có tính phân hoá và khó lấy điểm", em Quỳnh Nga chia sẻ.

Còn em Lê Nguyễn Thảo Nghi, điểm thi trường THPT Lê Lợi, nhận xét, đề thi năm nay không quá khó, nhưng hơi dài nên hạn chế thời gian làm bài của thí sinh.

Em Nghi cho hay, mặc dù em đã luyện và giải nhiều bài thi nhưng không tự tin có thể đạt trên 8 điểm.

Dung Nguyễn

report

Quảng Ngãi: Phần đọc hơi khó

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Khiết, hầu hết các thí sinh ra về trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành môn thi Ngoại Ngữ.

Thí sinh vui vẻ sau khi hoàn thành môn thi Ngoại Ngữ.

Thí sinh Ngô Trần Gia Bảo dự thi tại điểm Trường THPT chuyên Lê Khiết chia sẻ, với mã đề 421 em thấy không quá khó, chỉ có phần đọc hơi khó xíu, chắc em đạt khoảng 8 – 9 điểm.

Còn thí sinh Nguyễn Minh Phong mã đề 424 cho biết, em nghĩ mình được trên 9 điểm, nhiều câu có những từ vựng nâng cao nên theo em đòi hỏi thí sinh có kinh nghiệm mới có thể làm được.

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi kết thúc kỳ thi.

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi kết thúc kỳ thi.

Thí sinh Phan Thành Tiến mã đề 411 cho hay, đề năm nay khá là hay, có những câu phân hóa ở cuối đề, tập trung ở những câu của phần đọc sẽ giúp phân loại được thí sinh.

Thông tin nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, với môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ toàn tỉnh có 12.003 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 34 thí sinh.

Trần Bằng

report

Vĩnh Phúc: Cấu trúc đề quen thuộc nhưng có sự phân hóa rõ ràng

Tự tin với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh Nguyễn Bá Hảo thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học cho biết: Đề Tiếng Anh năm nay khá dễ, giống với cấu trúc đề minh họa. Trong đề có 50 câu thì khoảng 49 câu em có thể làm được. Riêng bài đọc em thấy hơi dài. Đề thi này em đa số có thể làm được 6-7 điểm còn với các bạn tập trung ôn thi để lấy điểm Tiếng Anh nhằm mục đích xét tuyển đại học sẽ cao hơn.

Thí sinh Nguyễn Bá Hảo tự tin với bài thi Ngoại Ngữ.

Thí sinh Nguyễn Bá Hảo tự tin với bài thi Ngoại Ngữ.

“Em theo khối xã hội và dùng điểm bài thi Tiếng Anh làm điểm xét tuyển đại học nên thấy rất vui với kết quả thi chiều nay. Em hy vọng kết quả này là lợi thế cho em trong đợt xét tuyển đại học sắp tới” – Nguyễn Bá Hảo chia sẻ thêm.

Cùng ở điểm thi này và xác định lấy điểm thi Tiếng Anh để xét tuyển đại học nhưng thí sinh Nguyễn Thùy Linh cho rằng mức độ đề khó hơn so với dự đoán.

Thùy Linh cho biết: Đề có sự phân hóa rõ ràng, đặc biệt là bài đọc với 7 câu hỏi. Bài đọc dài và có tính phân loại cao. Với đề thi này em chỉ đạt khoảng 7 điểm. Còn với các bạn không tập trung vào môn Tiếng Anh chắc điểm cũng ở mức 5-6.

Cũng tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học, một số thí sinh cho rằng đề hơi dài, bài thi làm chưa ưng ý nhưng kết quả chung của kỳ thi vẫn tốt và không dùng điểm Tiếng Anh để xét tuyển đại học.

Báo cáo của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, ở môn Ngoại ngữ chiều nay, toàn tỉnh có 10.742 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 344 thí sinh được miễn thi, 3 thí sinh được đặc cách. 10 thí sinh vắng mặt đều là thí sinh tự do. Không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế.

Long Anh

report

Quảng Trị: Thí sinh tự tin đạt điểm khá

Kết thúc thời gian làm bài, nhiều thí sinh tại Quảng Trị rời phòng thi với vẻ khá tự tin, vì cho rằng đề thi môn tiếng Anh có chút nhẹ nhàng, dễ đạt điểm cao.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thận (huyện Triệu Phong), thí sinh Nguyễn Thị Hồng Nhi cho biết, đề thi môn tiếng Anh không quá khó. Nội dung đề thi bám sát chương trình học. Nếu ôn tập kỹ sẽ dễ dàng đạt điểm khá.

Thí sinh Quảng Trị đánh giá đề thi môn tiếng Anh tương đối nhẹ nhàng.

Thí sinh Quảng Trị đánh giá đề thi môn tiếng Anh tương đối nhẹ nhàng.

Cùng quan điểm trên, thí sinh Nguyễn Phan Minh Hiển - điểm thi Trường THPT Cam Lộ (huyện Cam Lộ) chia sẻ, đề thi tiếng Anh năm nay tương đối dễ thở hơn so với năm ngoái. “Đề thi có sự phân hóa từ câu 40 trở đi. Phần đọc hiểu và phụ âm tương đối dễ làm”, em Hiển cho hay.

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, môn Tiếng Anh có 7.979 thí sinh đăng ký dự thi, 7.934 thí sinh dự thi, vắng 45 em, đạt tỷ lệ 99,44%.

Đăng Đức

report

Sóc Trăng: Nhiều thí sinh thấy đề rất khó

Đề thi Ngoại ngữ bám sát cấu trúc minh họa, có độ khó vừa phải ảnh 38

Kết thúc buổi thi thứ 4 ở môn thi Ngoại ngữ, đúng như sự lo lắng của không ít thí sinh, đề thi môn Ngoại ngữ khá khó

Thí sinh Thạch Thị Ngọc Thanh, THPT Thành phố Sóc Trăng, cho biết: Đề thi khá khó nên nhiều thí sinh chỉ dám nghĩ đến điểm 5, còn em hi vọng được 7-8 điểm.

Cùng điểm thi với Ngọc Thanh, thí sinh Nguyễn Minh Thảo cũng nhận xét đề khó lấy điểm cao.

Thí sinh Trần Huỳnh Thúy Hằng bị tai nạn giao thông được mẹ đến đón đang ngồi nghỉ trên ghế đá để về nhà chia sẻ: Đề môn Anh văn khá khó, em làm được khoảng 5 điểm.

Nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Thành phố Sóc Trăng cho rằng đề Anh văn rất khó, nhiều em chỉ làm được khoảng 3-4 điểm.

Một thí sinh rời điểm thi với tám trạng thất vọng vì chỉ làm được khoảng 2 điểm do không biết nên tô... đại cho xong bài.

Tại điểm thi THPT thành phố Sóc Trăng, có một cán bộ coi thi có vấn đề về sức khỏe, phải nhờ sự hỗ trợ của ngành y tế đưa xe cấp cứu đến điểm thi lúc cuối giờ làm bài.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Sóc Trăng, số thí sinh đăng ký thi môn Ngoại ngữ là 9.173, vắng 5 thí sinh ở môn tiếng Anh, đạt tỷ lệ 99,95%.

Cao Xuân Lương

report

Tiền Giang: Đa số thí sinh làm được bài

Đề thi Ngoại ngữ bám sát cấu trúc minh họa, có độ khó vừa phải ảnh 39

Chiều ngày 8/7 môn Tiếng Anh tại Tiền Giang diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ. Tuy nhiên hàng trăm phụ huynh vẫn đợi con trước cổng điểm thi.

Đề thi môn Tiếng Anh được nhiều thí sinh cho là không quá dễ và không quá khó. Giống cấu trúc đề mẫu mà Bộ GD&ĐT đưa ra. Đề thi nằm trong nội dung được ôn tập. Bài đọc hiểu cũng không lạ, từ ngữ cũng không có từ mới mà đa số nằm trong chương trình lớp 12.

Thí sinh Võ Thị Kim Ngân lớp 12D1 cho biết, đề thi không có câu dễ quá và cũng không có câu khó quá. Tất cả đều ở mức mà thí sinh không khó làm được. Em nghĩ khả năng thí sinh đạt trên 8 điểm là nhiều.

Với Đoàn Văn Hồng Phúc lớp 12A7 thì đề bài này vừa sức, so với năm ngoái có lẽ dễ hơn. Khả năng thí sinh kiếm điểm 10 là không khó nếu có chút cẩn thận.

Xuân Uyên

report

Nghệ An: Thí sinh nán lại thảo luận sôi nổi

Sau 60 phút làm bài, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) ùa ra khỏi phòng thi, nhưng vẫn nán lại rất lâu trong sân trường để bàn luận về đề thi tiếng Anh, đối chiếu đáp án với nhau.

Ghi nhận không khí sau buổi thi môn Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An).

Nói về bài thi của mình, thí sinh Đặng Thái Sơn cho biết: Em đăng ký tổ hợp xét tuyển khối A1 và Anh là thế mạnh của em nên em hơi lo lắng. Đề thi Tiếng Anh sự phân hóa không giống các môn bình thường theo bốn mức độ cà có những câu hỏi khó và dễ xen lẫn trong từng mã đề.

Cá nhân em cho rằng, đề năm nay các câu phân loại với vào một số câu trong phần đọc hiểu với hai nội dung. Một bài đọc hiểu nói về việc mua sắm trong các cửa hàng thông minh và một bài nói về việc sử dụng vẽ bằng máy tính liệu có thay thế được họa sỹ truyền thống. Em nghĩ rằng, bài thi này mình có thể đạt trên 7 điểm.

Thí sinh kết thúc môn thi tiếng Anh tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An)
Thí sinh kết thúc môn thi tiếng Anh tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An)

Thí sinh Trần Thị Thùy Linh – học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng cho rằng so với đề minh họa và đề thi thử thì đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 không khó hơn quá nhiều. Tuy nhiên, số câu cơ bản, có thể làm nhanh chỉ khoảng từ 20-25. Các câu còn lại đã làm hết nhưng em không thực sự tự tin.

Chia sẻ niềm vui hoàn thành kỳ thi với đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Chia sẻ niềm vui hoàn thành kỳ thi với đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh môn thi cuối cùng kỳ thi THPT năm 2022, môn thi Ngoại ngữ. Tổng số thí sinh dự thi 32.727; Số thí sinh vắng thi 33. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xảy ra, buổi thi diễn ra bình thường, an toàn.

Hồ Lài

report

Phú Thọ: Thí sinh phấn khởi với đề thi vừa sức

Đề thi môn Tiếng Anh được nhiều học sinh tại điểm thi trường THPT Long Châu Sa, huyện Lâm Thao nhận định là vừa sức nhưng vẫn đảm bảo phân hoá học sinh.

Sau hai ngày thi, nhiều thí sinh có tâm trạng thoải mái, phấn khởi bởi kết quả làm bài tốt.

Thí sinh Bùi Bích Phương tại điểm thi trường THPT Long Châu Sa

Thí sinh Bùi Bích Phương tại điểm thi trường THPT Long Châu Sa

Là thí sinh ra sớm tại điểm thi Trường THPT Long Châu Sa, huyện Lâm Thao, em Hoàng Thị Thùy Trang trú tại Khu 4 xã Cao Xá, huyện Lâm Thao chia sẻ: Em thi khối D, nên môn Tiếng Anh là thế mạnh của em. Em thấy đề vừa sức, sát với nội dung chương trình học. Trong đề có câu dễ, câu khó để các bạn học lực trung bình có thể làm được.

“Theo em đề thi này có sự phân hoá học sinh cao. Các bạn lực học trung bình thì dễ dàng kiếm điểm trung bình, còn các bạn học lực khá giỏi chỉ cần nắm rõ cấu trúc ngữ pháp và học từ vựng là dễ kiếm điểm 8 hoặc 9 cộng. Với đề thi này, em có thể đạt điểm 8 cộng. Em hy vọng điểm thi này sẽ giúp cho em chiếm lợi thế khi đăng ký xét tuyển sinh vào Học viện Tài Chính” - Thùy Trang nhấn mạnh.

Cùng tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành tốt bài thi môn Tiếng Anh, thí sinh Bùi Bích Phương, trú tại khu 12 xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao cho biết: So với năm trước, đề thi năm nay khó hơn, có sự phân hoá học sinh cao, 30 câu đầu dễ kiếm điểm, 20 câu sau khó hơn cần nhiều thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, đánh giá chung thì em vẫn làm được bài.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết, số thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ chiều 8/7 là 13.284 em. Trong đó, môn Tiếng Anh có 13.296 thí sinh, còn lại là các thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Trong buổi chiều có 46 thí sinh vắng mặt, trong đó có 9 thí sinh vắng không lý do. Không có cán bộ, thí sinh vi phạm qui chế.

Long Anh - Minh Sơn

report

Quảng Bình: Lúng túng phần đọc hiểu

Chiều nay (8/7), gần 11.000 thí sinh Quảng Bình đã hoàn thành xong môn thi Ngoại ngữ, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các thí sinh kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các thí sinh kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh Đào Mai Trinh, dự thi tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ: “Đề thi Ngoại ngữ năm nay không quá khó, chỉ có phần đọc hiểu em hơi lúng túng nên mất một ít thời gian. Sau khi rời phòng thi em đã tự chấm được khoảng 8 điểm cho bài thi của mình”.

Các phụ huynh phấn khởi khi con hoàn thành tốt bài thi của mình.

Các phụ huynh phấn khởi khi con hoàn thành tốt bài thi của mình.

Chung cảm xúc khi kết thúc môn thi cuối cùng, em Trần Quốc Cường cho hay: Các môn thi trước em đều làm bài khá tốt. Còn trong đề thi Ngoại ngữ em thấy khó nhất là phần đọc hiểu và từ vựng, nhưng nếu ai nắm vững kiến thức thì phần từ vựng cũng có thể giành được số điểm tuyệt đối".

Ghi nhận chung, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, phần lớn các thí sinh Quảng Bình đều cảm thấy phấn khởi, thoải mái khi hoàn thành các bài thi của mình.

Theo báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, trong buổi thi Ngoại ngữ chiều nay, có 25 thí sinh vắng thi; 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng đồng hồ thông minh trong phòng thi tại điểm thi Phan Đình Phùng (TP. Đồng Hới). Còn lại, không có cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Đặng Tài

report

Lai Châu: Đề vừa sức thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lai Châu diến ra an toàn, đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Lai Châu diến ra an toàn, đúng quy chế.

Kết thúc môn thi Ngoại ngữ, đa số thí sinh Lai Châu cảm thấy khá thoải mái khi đề thi tốt nghiệp THPT năm nay tương đối vừa sức.

Em Lê Thị Mai Quyên, lớp 12A3, trường THPT Than Uyên cho biết: “Đề thi năm nay không quá khó, sát với về thi thử chúng em được thi trước đó nên em cũng làm được bài”.

Tại Điểm thi Trường THPT DTNT Ka Lăng, huyện Mường Tè có 8 phòng thi với 132 thí sinh. Với nhiều lần tâp dượt trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh được tham khảo đề sát với đề thi chính thức. Chính vì vậy, nhiều học sinh tự tin với bài làm của mình.

Em Tống Thị Vương, lớp 12A4, trường THPT DTNT Ka Lăng cho biết: “Chúng em được ôn tập tương đối kỹ và đã từng làm qua các dạng đề tương tự. Cùng với đó, nội dung kiến thức chủ yếu tập trung lớp 12 nên em làm bài tương đối tốt. Em hy vọng điểm thi môn Tiếng Anh sẽ góp phần giúp em vượt qua Kỳ thi này”.

Đánh giá về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Lò Việt Tuyển, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết: “Kỳ thi này được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (cả nhân lực và vật lực). Chúng tôi đã triển khai tập huấn kỹ nghiệp vụ làm thi cho lực lượng cán bộ làm thi, phổ biến kỹ quy chế thi cho thí sinh. Vì vậy, theo báo cáo nhanh từ các điểm thi, trong quá trình tổ chức coi thi đã không để xảy ra sai sót nào. Không có cán bộ coi thi và thí sinh nào vi phạm quy chế thi”.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Lai Châu: Hội đồng thi tỉnh Lai Châu 20 điểm thi với 203 phòng thi. Toàn tỉnh có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 3 thí sinh không điều kiện dự thi. Môn thi Ngoại ngữ có 3.167 thí sinh tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 100%.

Hà Thuận

report

Thừa Thiên Huế: Thí sinh tự tin đạt 8 điểm trở lên

Kết thúc môn thi cuối cùng Ngoại ngữ vào chiều hôm nay, tại điểm thi Trường THPT Cao Thắng (TP Huế) và điểm thi THCS Nguyễn Chí Diểu (TP Huế), các thi sinh ra về với tâm trạng thoải mái sau 2 ngày tham gia kỳ thi.

2 nữ sinh trường THPT Cao Thắng (TP Huế) dò bài sau khi thi.

2 nữ sinh trường THPT Cao Thắng (TP Huế) dò bài sau khi thi.

Nhận xét về đề thi năm nay, thí sinh Đặng Anh Thông - học sinh trường THPT Cao Thắng cho biết, năm nay đề thi môn Ngoại ngữ khá đơn giản, bản thân cảm thấy đề dễ làm do đã có sự ôn tập và chuẩn bị từ trước. Em Thông dự đoán mình có thể đạt từ 7 đến 8 điểm.

Thí sinh Lê Đình Anh Vũ - học sinh trường THPT Cao Thắng chia sẻ: "Đề thi năm nay ở mức vừa phải, không quá khó. Bản thân em ở nhà ôn tập và luyện nhiều dạng đề tiếng Anh nên thấy đề khá ổn. Em dự đoán với kết quả này em có thể đạt trên 8 điểm môn Ngoại ngữ".

Thí sinh Huế chia sẻ về môn thi cuối cùng.

Nam sinh Hoàng Minh Tuấn cho biết, đề thi năm nay khá ổn với mức cơ bản có thể đạt từ 7 đến 8 điểm. Nếu học chuyên sâu hơn thì có thể điểm sẽ cao hơn nữa. Bản thân Tuấn nghĩ mình có thể đạt kết quả 7 điểm cho môn thi Ngoại ngữ.

Các thí sinh Huế làm bài ở mức độ khá môn Ngoại ngữ.

Các thí sinh Huế làm bài ở mức độ khá môn Ngoại ngữ.

Hoàng Hải - Đại Dương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.