TP.HCM: Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại từ ngày 4/5

TP.HCM: Trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại từ ngày 4/5

Theo đó, học sinh TP.HCM đi học trở lại sớm nhất là ngày 5/5, muộn nhất là 1/6 theo từng khối lớp cụ thể. 

Sở yêu cầu các cơ sở GD tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn và báo cáo về Sở hoặc Phòng GD-ĐT chậm nhất ngày 29/4.

Sở GD-ĐT cũng cho phép các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 4/5 nếu đảm bảo được các điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo.

Cụ thể, vào buổi học đầu tiên, học viên đến trung tâm, cơ sở cùng thầy cô và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Buổi tiếp theo học viên đi học bình thường.

Ngoài ra, Sở yêu cầu ngày 2/5, tất cả các cơ sở GD, kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống... tập trung cán bộ, nhân viên, giáo viên thực hiện các công tác chuẩn bị đón học sinh:

Khai báo y tế theo quy định; rà soát kết quả tự đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn Covid-19 trong trường học; tập huấn, thống nhất các phương án phòng, chống dịch; vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, phòng ốc, vật dụng dạy-học...

Đặc biệt, Sở GD-ĐT lưu ý, căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, hiệu trưởng nhà trường quyết định việc tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

Lịch đi học trở lại chính thức của học sinh TP.HCM

Học sinh THPT

 Lớp 12: Ngày 4/5 (thứ Hai), học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (thứ Ba), bắt đầu đi học bình thường. 

Lớp 10 và 11: Ngày 8/5 (thứ Sáu), học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (thứ Hai), bắt đầu đi học bình thường. 

Học sinh THCS

 Lớp 9: Ngày 4/5 (thứ Hai), học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 5/5 (thứ Ba), bắt đầu đi học bình thường. 

Lớp 6, 7 và 8: Ngày 8/5 (thứ Sáu): học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (thứ Hai), bắt đầu đi học bình thường. 

Học sinh Tiểu học 

Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều), ngày 8/5 (thứ Sáu), học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 11/5 (thứ Hai), bắt đầu đi học bình thường. 

Lớp 1, 2 và 3, ngày 11/5 (thứ Hai), học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh. Ngày 12/5 (thứ Ba), bắt đầu đi học bình thường. 

Trẻ Mầm non 

Ngày 18/5, Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại. Ngày 25/5, Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại. Ngày 1/6, các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.