TP.HCM: Thành lập đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia năm 2020

GD&TĐ -Ngày 1/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố quyết định thành lập đội tuyển học sinh giỏi của TP tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020.

Học sinh tham dự buổi công bố quyết định thành lập đội tuyển học sinh giỏi của TP.HCM dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020
Học sinh tham dự buổi công bố quyết định thành lập đội tuyển học sinh giỏi của TP.HCM dự thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020

Sở thành lập 11 đội tuyển gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Theo đó, đội tuyển học sinh giỏi TP năm nay gồm 120 học sinh đến từ các trường: THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Marie Curie, THPT Bình Phú. Đây là những học sinh được tuyển chọn từ khoảng 600 học sinh giỏi của các trường THPT trên địa bàn. 

Sở GD&ĐT TP.HCM thành lập 11 đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020
Sở GD&ĐT TP.HCM thành lập 11 đội tuyển dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020 
Tất cả thí sinh tham gia các đội tuyển sẽ bắt đầu đợt ôn tập trong gần 3 tháng để chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020. 

Tại đây, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT đã gửi lời chúc mừng tới các học sinh có mặt trong đội tuyển và hi vọng các em sẽ nỗ lực ôn tập để có kết quả xứng đáng. Sở cũng mong muốn các trường có học sinh tham dự ở các đội tuyển tạo điều kiện tốt nhất, bố trí thời gian hợp lý để tạo thuận lợi cho các em tham ôn tập. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.